1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam giành ba điểm nhọc nhằn trước U23 Đài Loan

Thùy Anh

(Dân trí) - Bế tắc trong cả trận đấu, nhưng bàn thắng của Văn Xuân ở cuối trận đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Đài Loan (Trung Quốc) 1-0 trên sân Dolen Omurzakov ở bảng I vòng loại U23 châu Á 2022.

Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, tuy nhiên U23 Việt Nam lại chơi bế tắc. Đoàn quân HLV Park Hang Seo không tạo ra được nhiều cơ hội rõ rệt và bất lực trước hàng thủ số đông của U23 Đài Loan.

U23 Việt Nam giành ba điểm nhọc nhằn trước U23 Đài Loan - 1

U23 Việt Nam giành ba điểm quan trọng ở trận ra quân trước U23 Đài Loan (Trung Quốc).

Tuy nhiên, sự hiện diện của Hai Long đã mang lại sự khác biệt ở hiệp 2. Phút 82, Hai Long có đường chọc khe tinh tế để Lê Văn Xuân dứt điểm chính xác mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ngay sau đó, U23 Đài Loan chỉ còn 10 người trên sân khi Cheng Chih-huan nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Đánh bại U23 Đài Loan, U23 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng I vòng loại U23 châu Á 2022 với ba điểm. Ngày 30/10, U23 Đài Loan sẽ gặp U23 Myanmar còn đến ngày 2/11, U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Myanmar (cả hai trận đấu đều diễn ra lúc 17h00).

Đánh giá trước trận đấu, HLV Park Hang Seo cho biết: "Về các đối thủ, thực ra Đài Loan (Trung Quốc) từ khi chúng tôi bắt đầu tập trung, đã cố gắng thu thập thông tin nhưng không dễ. U23 Đài Loan có vẻ không thi đấu nhiều, một số thông tin tôi có được, họ có một số cầu thủ tham gia ở vòng loại World Cup, một số cầu thủ thành phần hiện tại là sinh viên ở các trường đại học. Đúng là có thông tin về đội bóng này không dễ chút nào.

U23 Việt Nam giành ba điểm nhọc nhằn trước U23 Đài Loan - 2

HLV Park Hang Seo đã sẵn sàng cho trận đấu với U23 Đài Loan.

Mục tiêu cố gắng giành 2 chiến thắng ở vòng loại. Myanmar thì thông tin cũng không dễ nắm bắt, vào ngày 30/10 này, lịch trận đấu giữa Myanmar và Đài Loan nên chúng tôi sẽ xem trận đấu đó để có những phương án đối phó. Tôi nghĩ việc đối đầu với Myanmar không phải vấn đề lớn".

Về trình độ của các cầu thủ hiện tại, ông Park cho biết: "Đội chúng tôi, thứ nhất ở lứa U23, nên chưa thể coi là tập thể hoàn thiện, các cầu thủ đang trong quá trình trưởng thành. Chúng tôi luôn cố gắng để các cầu thủ có thể trưởng thành tốt nhất.

Tôi luôn cảm nhận được tình yêu bóng đá của người dân Việt Nam, cùng với sự kỳ vọng dành cho bóng đá Việt Nam. Các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện cảm thấy đôi chút áp lực. Nhưng với tôi thay vì việc so sánh lứa cầu thủ trước đây với bây giờ, chúng ta hãy tin tưởng, động viên và cố gắng làm sao có kết quả tốt nhất.

U23 Việt Nam giành ba điểm nhọc nhằn trước U23 Đài Loan - 3

HLV Jiunn Ming Chen của U23 Đài Loan đánh giá cao U23 Việt Nam.

HLV Jiunn Ming Chen của U23 Đài Loan tỏ ra thận trọng trước khi bước vào vòng loại U23 châu Á 2022, bên cạnh đó là việc đánh giá rất cao đối thủ trong trận ra quân.

"U23 Việt Nam là một đội bóng mạnh, sự kết dính trong lối chơi của họ là rất tốt. Họ cao hơn, khỏe hơn và giàu kinh nghiệm hơn chúng tôi, trong khi chúng tôi phần lớn là các cầu thủ 19 tuổi, chưa có nhiều kinh nghiệm", HLV Jiunn Ming Chen nói.

HLV trưởng U23 Đài Loan (Trung Quốc) cũng dành những lời khen ngợi có cánh với người đồng nghiệp bên phía U23 Việt Nam: "Ông Park là một nhà cầm quân giỏi. Tôi luôn dành sự tôn trọng cao nhất với HLV Park Hang Seo".