1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam chung bảng Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia ở giải U23 châu Á

H. Long

(Dân trí) - Theo kết quả bốc thăm vòng bảng giải U23 châu Á, U23 Việt Nam sẽ nằm chung bảng với U23 Thái Lan, U23 Hàn Quốc và U23 Malaysia.

Như vậy là sau buổi lễ bốc thăm vòng bảng giải U23 châu Á, U23 Việt Nam đã xác định được các đối thủ. Theo đó, chúng ta nằm chung bảng C với U23 Hàn Quốc, U23 Thái Lan và U23 Malaysia.

Đây hứa hẹn sẽ là bảng đấu vô cùng hấp dẫn khi quy tụ ba đội bóng Đông Nam Á. Cả Thái Lan và Malaysia đều là đối thủ duyên nợ của bóng đá Việt Nam trong những năm qua. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, đội tuyển Việt Nam đã nằm chung bảng với hai đối thủ này ở vòng loại thứ hai World Cup 2022. Ở kỳ AFF Cup 2020 vừa qua, đoàn quân của HLV Park Hang Seo cũng chạm trán với cả hai đội. Trong đó, chúng ta đã thua Thái Lan ở vòng bán kết.

U23 Việt Nam chung bảng Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia ở giải U23 châu Á - 1

Kết quả bốc thăm vòng bảng giải U23 châu Á 2022.

Trong khi đó, ở cấp độ U23, chúng ta từng thắng U23 Thái Lan ở vòng loại giải U23 châu Á 2020 với tỷ số 4-0. Ở thời điểm này, U23 Việt Nam cũng chuẩn bị đối đầu với U23 Thái Lan ở giải U23 Đông Nam Á. Từ nay tới giải U23 châu Á, U23 Việt Nam cũng có thể chạm trán với U23 Thái Lan hay U23 Malaysia ở SEA Games.

Đối thủ còn lại của U23 Việt Nam ở bảng đấu này là U23 Hàn Quốc cũng rất đáng chú ý. Họ đang là đương kim vô địch giải U23 châu Á. Mặc dù HLV Park Hang Seo không dẫn dắt U23 Việt Nam ở giải đấu này nhưng cuộc đọ sức với đội bóng xứ Kim Chi cũng có ý nghĩa đặc biệt. Còn nhớ, ở giải U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam cũng nằm chung bảng với U23 Hàn Quốc. Mặc dù thua đối thủ này nhưng sau đó, đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã lọt vào trận chung kết (chỉ thua U23 Uzbekistan ở thời gian đá hiệp phụ).

Vòng chung kết giải U23 châu Á sẽ diễn ra từ ngày 1/6 đến 19/6 tại Uzbekistan.

Sau khi xác định 16 đội tham dự giải U23 châu Á 2022, AFC sẽ tổ chức bốc thăm vòng bảng giải đấu này vào lúc 14h00 chiều nay (17/2). Buổi lễ bốc thăm sẽ diễn ra tại Uzbekistan, nước chủ nhà của giải đấu.

Theo kết quả phân loại hạt giống, U23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống thứ ba với các đội bóng U23 Iraq, U23 Qatar và U23 Nhật Bản. U23 Thái Lan ở nhóm hạt giống thứ hai với U23 Iran, U23 Jordan và U23 UAE.

Các đội nằm ở nhóm hạt giống số một là chủ nhà U23 Uzbekistan, U23 Hàn Quốc (đương kim vô địch giải đấu năm 2020), U23 Saudi Arabia (á quân) và U23 Australia (xếp thứ ba). Còn lại, bốn đội nằm ở nhóm hạt giống thứ 4 là U23 Tajikistan, U23 Malaysia, U23 Kuwait và U23 Turkmenistan.

Ban tổ chức sẽ lựa chọn từng đại diện của các nhóm hạt giống vào bảng đấu. Do đó, có khả năng U23 Việt Nam sẽ nằm chung bảng đấu với U23 Thái Lan hay U23 Malaysia. Nếu U23 Việt Nam nằm cùng bảng với U23 Thái Lan thì đó sẽ là cặp đấu hết sức thú vị khi cả hai đang khẳng định vị thế số một ở Đông Nam Á.

Đây là lần thứ 4 liên tiếp, U23 Việt Nam góp mặt ở vòng chung kết giải U23 châu Á. Trước đó, chúng ta đã vượt qua vòng loại với thành tích đứng đầu bảng I gồm các đối thủ U23 Myanmar và U23 Đài Loan (Trung Quốc).

Thành tích tốt nhất của U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á là vị trí á quân ở giải đấu năm 2018 được tổ chức ở Thường Châu (Trung Quốc). Trước khi tham dự giải U23 châu Á, lứa cầu thủ U23 Việt Nam sẽ được thử sức ở giải giao hữu quốc tế vào tháng 3 tại UAE (có sự tham gia của U23 Trung Quốc) và SEA Games vào tháng 5.

Vòng chung kết giải U23 châu Á sẽ diễn ra từ ngày 1/6 đến 19/6 tại Uzbekistan. Đây là giải đấu mà HLV Park Hang Seo sẽ không dẫn dắt đội U23 Việt Nam. Ông chỉ làm nhiệm vụ ở SEA Games và sau đó sẽ nhường vai trò HLV đội U23 Việt Nam cho một HLV khác.

Các nhóm hạt giống ở lễ bốc thăm vòng bảng U23 châu Á:

Nhóm 1: U23 Uzbekistan (chủ nhà), U23 Hàn Quốc, U23 Saudi Arabia, U23 Australia

Nhóm 2: U23 Jordan, U23 Thái Lan, U23 UAE, U23 Iran

Nhóm 3: U23 Iraq, U23 Qatar, U23 Nhật Bản, U23 Việt Nam

Nhóm 4: U23 Malaysia, U23 Tajikistan, U23 Turkmenistan, U23 Kuwait