1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Thái Lan vắng ngôi sao số một Chanathip ở SEA Games 31

An An

(Dân trí) - Trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ tham dự SEA Games 31, U23 Thái Lan không có sự xuất hiện của ngôi sao Chanathip. Dù vậy, đội bóng của HLV Polking vẫn rất tự tin sẽ giành HCV SEA Games 31.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan vừa thông qua danh sách sơ bộ 50 tuyển thủ cho SEA Games 31. Theo báo chí Thái Lan, trong danh sách này không có sự xuất hiện của tiền vệ Chanathip Songkrasin dù trước đó "Messi Thái Lan" được cho sẽ được bổ sung vào đội U23 Thái Lan đá SEA Games.

Việc Chanathip không tham dự SEA Games là một tin vui với các đối thủ, trong đó có U23 Việt Nam. Ở AFF Cup 2020, ngôi sao đang thi đấu ở J-League chơi cực ấn tượng, giúp đội tuyển Thái Lan giành chức vô địch đầy thuyết phục.

U23 Thái Lan vắng ngôi sao số một Chanathip ở SEA Games 31 - 1
Chanathip không có tên trong danh sách sơ bộ U23 Thái Lan.

Không có Chanathip, nhưng U23 Thái Lan sẽ có sự phục vụ của cầu thủ trẻ Ben Davis, người đang chơi bóng ở Anh cho CLB Oxford United. Ben Davis có khoảng thời gian thi đấu cho đội U16 và U19 của Singapore nhưng đến năm 2019, tiền vệ trẻ này quyết định đổi sang quốc tịch Thái Lan. 

Trong danh sách triệu tập sơ bộ của U23 Thái Lan còn 4 cầu thủ khác đang chơi bóng ở nước ngoài là Achitpol Keereerom (TSV 1860 Rosenheim - Đức), Chayapipat Supunpasuch (Estoril - Bồ Đào Nha), Jonathan Khemdee (Odense Boldklub - Đan Mạch) và Channarong Promsrikaew (Union Adarve - Tây Ban Nha).

Cũng theo giới truyền thông Thái Lan, 7 cầu thủ hơn 23 tuổi có trong danh sách sơ bộ là thủ môn Kawin, trung vệ Roller, tiền vệ Sarach, Worachit, Suphanat, Phitiwat và Weerathep. HLV Polking nhiều khả năng sẽ rút gọn còn 3 cầu thủ để bước vào đợt tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 31 trong ít ngày tới.

U23 Thái Lan vắng ngôi sao số một Chanathip ở SEA Games 31 - 2
HLV Polking được bổ nhiệm dẫn dắt U23 Thái Lan dự SEA Games 31.

Thái Lan cho thấy quyết tâm tranh HCV với U23 Việt Nam ở SEA Games 31. Trong động thái mới nhất, HLV Polking chính thức tiếp quản đội U23 Thái Lan. Trước đó, ông Polking đã giúp đội tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2020.

Trưởng đoàn Bóng đá Thái Lan bà Madam Pang nhấn mạnh, SEA Games là đấu trường quan trọng và Thái Lan muốn giành HCV ở sân chơi này. U23 Thái Lan sẽ cử đội hình mạnh nhất chứ không phải là đội U19.

Môn bóng đá nam ở SEA Games 31 diễn ra từ ngày 6/05. U23 Thái Lan nằm ở bảng B cùng với Malaysia, Campuchia, Singapore và Lào (thi đấu ở SVĐ Thiên Trường, Nam Định).