1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Thái Lan thắng Bangladesh, đẩy cuộc đua với Malaysia vào thế căng thẳng

Trọng Vũ

(Dân trí) - Chủ nhà bảng H vòng loại giải U23 châu Á Thái Lan có chiến thắng đậm 3-0 trước Bangladesh, qua đó giành lại ngôi đầu bảng từ tay Malaysia.

Trước khi U23 Thái Lan gặp U23 Bangladesh trên sân vận động tỉnh Chonburi (Thái Lan) tối 9/9, đội bóng trẻ xứ sở Chùa Vàng gặp chút áp lực, do trước đó Malaysia thắng đậm Philippines đến 4-0.

Dù vậy, đội bóng của HLV Issara Sritaro vẫn chứng tỏ được bản lĩnh của ứng cử viên hàng đầu tại bảng H.

U23 Thái Lan thắng Bangladesh, đẩy cuộc đua với Malaysia vào thế căng thẳng - 1

U23 Thái Lan mạnh hơn so với U23 Bangladesh (Ảnh: Siam Sport).

Sau khoảng thời gian ép sân, U23 Thái Lan có bàn mở tỷ số do công của tiền vệ tấn công Purachet Thodsanit. Trong pha bóng này, Purachet Thodsanit tung cú sút đẹp mắt từ khoảng 18m, đánh bại thủ môn đội U23 Bangladesh, ghi bàn giúp đội chủ nhà dẫn trước 1-0.

Hưng phấn sau bàn thắng vừa nêu, U23 Thái Lan càng tấn công mạnh, để rồi họ có tiếp bàn thắng thứ hai sau đó không lâu.

Phút bù giờ thứ 3 của hiệp một, lại là Purachet Thodsanit tung ra pha dứt điểm ở khoảng cách tương tự, thủ môn đội U23 Bangladesh cố với tay chạm bóng, nhưng bóng vẫn bay vào lưới: 2-0 cho đội bóng trẻ xứ sở Chùa Vàng.

Dẫn trước với cách biệt 2 bàn khá an toàn, U23 Thái Lan chủ động giảm tốc độ trong hiệp hai. Dù vậy, Bangladesh vẫn không tài nào xuyên thủng được hàng thủ của Thái Lan.

U23 Thái Lan thắng Bangladesh, đẩy cuộc đua với Malaysia vào thế căng thẳng - 2

U23 Thái Lan giành lại ngôi đầu bảng H từ tay U23 Malaysia (Ảnh: Siam Sport).

Không những không ghi được bàn thắng, Bangladesh còn thua thêm bàn nữa ở phút 87. Trong pha bóng này Airfan Doloh bên phía U23 Thái Lan tung cú sút rất căng từ khoảng 25m, đưa bóng "ghim" vào nóc lưới, ấn định chiến thắng 3-0 cho đoàn quân của HLV Issara Sritaro.

Thắng trận này, U23 Thái Lan có cùng 6 điểm giống U23 Malaysia, nhưng Thái Lan xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ (hiệu số bàn thắng bại của Thái Lan là +8, của Malaysia +6).

Cuộc đua giành ngôi đầu bảng H cùng vé trực tiếp đến vòng chung kết (VCK) giải U23 châu Á 2024 của U23 Thái Lan và U23 Malaysia vẫn rất căng thẳng. 

Ở loạt trận cuối cùng vào ngày 12/9 tới đây, U23 Thái Lan chỉ cần hòa Malaysia trên sân vận động tỉnh Chonburi là đứng đầu bảng H. Ngược lại, U23 Malaysia buộc phải thắng Thái Lan mới có ngôi đầu bảng này.

Hồi tháng trước, hai đội từng hòa nhau trong giờ thi đấu chính thức ở trận tranh hạng ba giải U23 Đông Nam Á ở Rayong (Thái Lan). Sau đó, U23 Thái Lan thắng chung cuộc sau loạt sút luân lưu.