1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Thái Lan muốn toàn thắng tại Dubai Cup để hướng về SEA Games

Trọng Vũ

(Dân trí) - HLV U23 Thái Lan Worrawoot Srimaka tuyên bố đội bóng đất Chùa Vàng muốn toàn thắng tại Dubai Cup để chuẩn bị cho SEA Games và giải U23 châu Á.

Phát biểu trên truyền thông Thái Lan khi sang đến Dubai (UAE) chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế Dubai Cup, HLV Worrawoot Srimaka của U23 Thái Lan nói: "Chuyện đội U23 chỉ tập trung trong thời gian ngắn trước khi dự Dubai Cup không phải là vấn đề lớn".

"Thế hệ cầu thủ hiện tại từng thi đấu chung với nhau tại giải U19 châu Á ở Indonesia vài năm trước, nên các cầu thủ không lạ gì nhau. Đối thủ Qatar của U23 Thái Lan tại Dubai Cup cũng là đối thủ mà chúng tôi từng đối đầu ở giải U19 châu Á nói trên" - HLV Worrawoot Srimaka nói thêm.

U23 Thái Lan muốn toàn thắng tại Dubai Cup để hướng về SEA Games - 1

HLV Worrawoot Srimaka tuyên bố U23 Thái Lan muốn toàn thắng tại Dubai Cup (Ảnh: Getty).

Ngoài Qatar, đối thủ còn lại ở giai đoạn một Dubai Cup của U23 Thái Lan là Trung Quốc, đội bóng hiện gặp nhiều vấn đề về chuyên môn và ngoài chuyên môn. Do đó, HLV Worrawoot Srimaka cũng không hề e ngại đội U23 đến từ quốc gia đông dân nhất thế giới.

Ông Worrawoot nói tiếp: "Chúng tôi có thông tin về đội tuyển U23 Trung Quốc dù không nhiều. Dù sao thì U23 Thái Lan hoàn toàn có thể quan sát U23 Trung Quốc đá trận đầu tiên rồi tính toán tiếp cho trận thứ hai của mình".

"Trong hai trận đấu với U23 Qatar và U23 Trung Quốc, mục tiêu của U23 Thái Lan là toàn thắng để giành 6 điểm trọn vẹn. Chiến thắng sẽ giúp các cầu thủ của tôi tự tin hơn để tiếp tục tiến bộ ở SEA Games và VCK giải U23 châu Á" - vẫn là lời vị HLV trưởng đội tuyển U23 Thái Lan.

U23 Thái Lan muốn toàn thắng tại Dubai Cup để hướng về SEA Games - 2

U23 Thái Lan muốn dùng Dubai Cup để chuẩn bị cho SEA Games và VCK giải U23 châu Á (Ảnh: Getty).

Tại SEA Games diễn ra vào tháng 5 năm nay, U23 Thái Lan là một trong những đối thủ chính của U23 Việt Nam trên đường tiến đến bộ HCV nội dung bóng đá nam. Chưa hết, ở VCK U23 châu Á, U23 Thái Lan và U23 Việt Nam lại nằm chung bảng C (cùng với Hàn Quốc và Malaysia). Thành ra, việc nghiên cứu lực lượng của U23 Thái Lan ở Dubai Cup rất quan trọng với đoàn quân của HLV Park Hang Seo. 

Theo thông tin từ truyền thông Thái Lan, đội U23 đất Chùa Vàng đến Dubai với 23 cầu thủ. Trong đó, 21 cầu thủ đi chung chuyến với HLV Worrawoot Srimaka, còn hai cầu thủ nữa gồm Sittichok Phaso và Channarong Promsrikao sẽ đến sau, sau khi họ hoàn tất nhiệm vụ với CLB của họ tại giải Thai-League. 

Cũng giống như U23 Việt Nam, ở Dubai Cup, U23 Thái Lan thiếu hai gương mặt rất quan trọng trong lứa tuổi 23, do những cầu thủ này đang tập trung đội tuyển quốc gia Thái Lan, chuẩn bị đá giao hữu quốc tế vào cuối tháng 3.

Hai cầu thủ vừa nêu gồm tiền vệ tấn công Ekanit Panya và tiền đạo Suphanat Mueanta. Khả năng cao hai cầu thủ này sẽ được bổ sung cho U23 Thái Lan tham dự SEA Games 31 vào tháng 5 tại Việt Nam.

Theo www.siamsport.co.th