1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Thái Lan hạ quyết tâm vượt qua Việt Nam

(Dân trí) - Có mặt ở Vientiane muộn hơn, nhưng đội tuyển U23 Thái Lan lại có thuận lợi lớn vì không gặp phải sự khác biệt về khí hậu. Trước giờ thi đấu, thầy cho HLV Stave Darby đã giấu tham vọng muốn đánh bại U23 Việt Nam ở trận khai mạc.

Sau một ngày nghỉ ngơi, chiều nay đội U23 Thái Lan đã bắt đầu bước vào tập luyện chuẩn bị cho cuộc đối đầu U23 Việt Nam ngày 2/12. Trong buổi tập đầu tiên, HLV Darby chủ yếu để các cầu thủ hồi phục thể lực bằng những bài tập nhẹ trên sân Quân đội.

 

Trong đội hình U23 Thái Lan mang đến tham dự SEA Games 25, ngoài những gương mặt nổi bật vừa thi đấu giải VFF Cup 2009 tại Hà Nội, HLV Darby còn có sự phục vụ của 4 trụ cột vừa hết nhiệm vụ ở đội tuyển Thái Lan tại vòng loại Asian Cup 2011 là: chân sút Teerasil Dangda, trung vệ Kiatparawut, Suttinan, thủ thành Kawin.

 

U23 Thái Lan hạ quyết tâm vượt qua Việt Nam - 1

HLV Kiatisuk hướng dẫn các cầu thủ U23 Thái Lan tập luyện (ảnh: Bách Nhật)



Với bộ khung đã phần nào được định hình ở 3 trận đấu VFF Cup, nhiệm vụ lắp ghép đội hình của HLV Stave Darby cho SEA Games 25 chắc chắn sẽ không vấp phải nhiều khó khăn. Bởi những cầu thủ vừa được bổ sung là Teerasil Dangda, Kiatparawut, Suttinan, Kawin đều đã duy trì được phong độ khá tốt khi tập trung cùng đội tuyển Thái Lan.

 

Mở đầu buổi tập, trợ lý Kiatisak đã cho các cầu thủ khởi động nhẹ bằng những vòng chạy tốc độ chậm quanh sân. Sau khoảng 20 phút “làm nóng”, HLV Stave Darby mới xuất hiện và đưa ra những bài tập chiến thuật cho học trò. Điều được vị HLV người Anh chú trọng là những tình huống phối hợp tấn công, dứt điểm và khả năng bọc lót của hàng phòng ngự.

 

Ngoài các pha bật tường quãng ngắn quen thuộc để tiền đạo thực hiện các pha sút cận thành, HLV Stave Derby còn khuyến khích học trò thực hiện nhiều tình huống dứt điểm từ xa mỗi khi có khoảng trống trước vòng 16m50.

 

Trước trận đấu gặp U23 Việt Nam, BHL và các cầu thủ U23 Thái Lan tỏ ra rất tự tin về cơ hội giành chiến thắng. HLV Stave Darby cho biết: “U23 Thái Lan đến SEA Games 25 là để giành chiến thắng, dù đối thủ có là U23 Việt Nam hoặc bất cứ đội bóng nào. Trận đấu gặp U23 Việt Nam sẽ rất khó khăn, nhưng đích phấn đấu của chúng tôi là một chiến thắng trọn vẹn…”.

 

Đánh giá về đội U23 Việt Nam, ông Darby phát biểu: “U23 Việt Nam là một đội bóng mạnh, có lối chơi chặt chẽ và được tổ chức tốt. Trong đội hình U23 Việt Nam tôi biết rõ Phan Thanh Bình là cầu thủ đã thi đấu nhiều kỳ SEA Games, Thành Lương và thủ môn Tấn Trường cũng là những cầu thủ thi đấu rất nổi trội…”.

 

Ngọc Quỳnh

(Từ Vientiane)

Dòng sự kiện: Sea Games 25