1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

U23 Thái Lan bất ngờ nhận tin cực dữ trước trận gặp U23 Việt Nam

H. Long

(Dân trí) - Theo nguồn tin từ nhiều tờ báo Thái Lan, một vài cầu thủ (chưa nêu rõ danh tính) của U23 Thái Lan đã có kết quả dương tính với SARS-Cov-2 ngay trước thềm trận đấu với U23 Việt Nam.

U23 Thái Lan tràn đầy tự tin bước vào trận chung kết giải U23 Đông Nam Á với U23 Việt Nam diễn ra vào lúc 19h30 tối nay (26/2). Mặc dù vậy, ngay trước thềm trận đấu, đội bóng ở xứ sở Chùa vàng đã nhận tin không vui.

U23 Thái Lan bất ngờ nhận tin cực dữ trước trận gặp U23 Việt Nam - 1

U23 Thái Lan có một vài trường hợp mắc Covid-19 trước trận gặp U23 Việt Nam.

Theo nguồn tin từ nhiều tờ báo lớn ở Thái Lan như Siam Sport, Thairath, Sport Trueid… một vài thành viên của đội U23 Thái Lan (bao gồm cầu thủ, Ban huấn luyện) đã có kết quả dương tính tới SARS-Cov-2.

Lúc này, giới truyền thông Thái Lan vẫn giữ bí mật về số lượng người mắc Covid-19. Họ chỉ khẳng định rằng đội nhà vẫn đủ quân số để ra sân trong trận đấu với U23 Việt Nam.

Phát biểu trước báo giới, HLV trưởng của U23 Thái Lan, Salvador Valero Garcia chia sẻ: "Chúng tôi đang phải đối diện với tình huống khó khăn. Giờ là lúc mà mọi người cần phải vượt qua cùng nhau. Đây là thời điểm mà chúng tôi rất cần sự ủng hộ của những người hâm mộ Thái Lan. Tất cả toàn đội hứa sẽ quyết tâm chiến đấu tới giọt mồ hôi cuối cùng".

Theo thông tin từ tờ Thairath, Liên đoàn bóng đá Thái Lan không triệu tập bổ sung cầu thủ. Thứ nhất là do thời gian quá gấp gáp. Bên cạnh đó, họ cũng muốn giữ bong bóng khép kín trong số những cầu thủ khỏe mạnh vì không muốn tình hình trở nên phức tạp hơn.

U23 Thái Lan bất ngờ nhận tin cực dữ trước trận gặp U23 Việt Nam - 2

U23 Thái Lan khẳng định vẫn còn đủ quân số để gặp U23 Việt Nam.

Hôm qua, phát biểu trong buổi họp báo, HLV Salvador Valero Garcia cũng khẳng định không tạo ra áp lực thành tích cho đội U23 Thái Lan trước trận chung kết gặp U23 Việt Nam.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết: "U23 Việt Nam hoàn toàn khác so với chúng tôi. Họ được bổ sung nhiều cầu thủ. Hôm qua U23 Việt Nam đá 120 phút nên chúng tôi đã có đủ thời gian để theo dõi và phân tích những cầu thủ mới của đội bóng này.

Bây giờ chúng tôi biết được mình sắp phải đối mặt với điều gì từ U23 Việt Nam. Tôi không biết Việt Nam có bao nhiêu cầu thủ ở trận này. Tôi chỉ quan tâm đến đội mình có những ai, mong là những cầu thủ trụ cột sẽ ra sân.

Chúng tôi đối mặt với một trận đấu hoàn toàn khác. Toàn đội phải chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó. Tôi không cần khích lệ họ. Giải đấu này chỉ để chuẩn bị cho tương lai. Tôi không cần phải động viên thêm các cầu thủ. Mục tiêu là giúp họ tiến bộ, trưởng thành cho các giải đấu ở phía trước. Chúng tôi trẻ hơn tất cả các đội khác.

Trận chung kết là mơ ước chứ không phải nỗi ám ảnh. Chúng tôi sẽ làm hết sức, với những con người đang có. Hi vọng đội thắng, nhưng nếu không thì cũng chẳng lo lắng. Cuộc sống vẫn tiếp diễn và các cầu thủ vẫn còn nhiều giải đấu ở phía trước".