1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

U22 Việt Nam thêm thương binh, rèn bài phản công

(Dân trí) - Bước sang ngày tập thứ 3, U22 Việt Nam vẫn chưa thể đủ lực lượng do sự vắng mặt của Xuân Trường và đặc biệt là những chấn thương liên tiếp của các tuyển thủ.

Tuấn Tài chưa bình phục, U22 Việt Nam lại phải đón thêm "thương binh" khi hậu vệ Thanh Thịnh chấn thương trong lúc tập luyện. Chưa hết, đến buổi tập chiều 7/7, thủ môn Văn Trường cũng gia nhập danh sách chấn thương của U22 Việt Nam.


U22 Việt Nam chủ yếu rèn bài phản công - Ảnh: Gia Hưng

U22 Việt Nam chủ yếu rèn bài phản công - Ảnh: Gia Hưng

Dù những chấn thương trên đều không quá nghiêm trọng, nhưng HLV Hữu Thắng ít nhiều phải đau đầu bởi đây là thời điểm ông khó có sự bổ sung kịp thời nếu tình huống xấu nhất xảy ra. Đó là chưa kể những cầu thủ này sẽ cần thêm thời gian để tìm lại phong độ, nhất là trường hợp của Tuấn Tài anh vẫn chưa ra sân trận nào ở mùa giải 2017 trong màu áo CLB SL Nghệ An.

Hôm nay, U22 Việt Nam sẽ rút khối lượng tập lại chỉ còn 1 buổi 1 ngày. Đây là một động thái cần thiết để giúp các cầu thủ phục hồi và tránh gặp phải chấn thương đáng tiếc.


Nhiều cầu thủ U22 Việt Nam đang dính chấn thương - Ảnh: Gia Hưng

Nhiều cầu thủ U22 Việt Nam đang dính chấn thương - Ảnh: Gia Hưng

Thiếu nhân sự, nhưng những bài tập chiến thuật của HLV Hữu Thắng lại đang được các cầu thủ thực hiện rất tốt. Trong buổi tập chiều 7/7, HLV Hữu Thắng đã dần dần định hình lối chơi cho U22 Việt Nam. Đó là những miếng đánh biên và phản công ít chạm. Đây được coi là lối chơi thích hợp nhất với U22 thời điểm hiện tại.

T.Đ

Dòng sự kiện: SEA Games 29