HLV Hoàng Anh Tuấn: "U22 Việt Nam đá đầy mạch lạc trước Singapore"

Trọng Vũ

(Dân trí) - HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng U22 Việt Nam đối đầu Singapore chơi gắn kết và mạch lạc hơn so với trận đấu gặp U22 Lào. Ngoài ra, ông Tuấn tiếc cho bàn phản lưới nhà của Tiến Long.

Đánh bại Singapore, U22 Việt Nam lên ngôi đầu bảng

U22 Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trước U22 Singapore. Vẫn là trận thắng với cách biệt 2 bàn giống như trận thắng U22 Lào 2-0 trước đó, nhưng chiến thắng của đội bóng trong tay HLV Philippe Troussier gần như được đảm bảo sau hiệp một, khi chúng ta dẫn trước khá sâu, đồng thời tiếp tục chơi áp đảo trong hiệp hai.

HLV Hoàng Anh Tuấn bình luận: "So với trận trước, trận này U22 Việt Nam chơi chủ động hơn, phối hợp mạch lạc hơn, tạo ra được nhiều cơ hội hơn. Nguyên nhân đến từ việc các cầu thủ càng về sau càng có thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế, sự kết dính của toàn đội cũng tăng lên theo thời gian. Ngoài ra, trận đầu tiên ở một giải đấu quốc tế bao giờ cũng khó đá hơn các trận tiếp theo. 

HLV Hoàng Anh Tuấn: U22 Việt Nam đá đầy mạch lạc trước Singapore - 1

U22 Việt Nam ghi 3 bàn vào lưới Singapore (Ảnh: Khoa Nguyễn).

"Tuy nhiên, mặt khác cũng phải thấy rằng U22 Singapore hôm nay đá khác với đội Lào. Singapore đá nặng nề về phòng ngự, hầu như nhường hẳn sân cho U22 Việt Nam. Còn trước đó, Lào chịu khó tấn công nhiều hơn" - HLV Hoàng Anh Tuấn nói thêm.

Cũng theo vị HLV từng làm nên lịch sử khi đưa đội U20 Việt Nam thế hệ của những Quang Hải, Tiến Linh, Đức Chinh, Đoàn Văn Hậu, thủ môn Bùi Tiến Dũng vào đến vòng chung kết (VCK) World Cup U20 năm 2017, đội U22 Việt Nam trong trận đấu vừa diễn ra với Singapore tiếp tục có những thử nghiệm cho những toan tính đường dài.

Ông Tuấn phân tích: "Ở trận đấu với Singapore, U22 Việt Nam thử nghiệm cặp tiền vệ trung tâm. Ngoài ra, việc HLV Troussier đẩy Đức Phú ra đá ở biên cũng là một thử nghiệm, dù thử nghiệm này chưa như ý.

"Ở một giải đấu đường dài, chắc chắn HLV Troussier có những tính toán, có chiến lược cho riêng mình, chỉ ông ấy là người rõ nhất tính toán đấy. Thế nên, khó đánh giá đội tuyển chỉ qua hai lượt trận. Về mặt thông số, U22 Việt Nam giành điểm tối đa sau hai lượt trận là đạt yêu cầu" - HLV Hoàng Anh Tuấn nói thêm.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U22 Việt Nam đá đầy mạch lạc trước Singapore - 2

HLV Hoàng Anh Tuấn (Ảnh: P.H).

Theo HLV Hoàng Anh Tuấn, trận đấu với Malaysia vào ngày 8/5 tới đây sẽ là trận mang ý nghĩa quyết định vé vào bán kết của U22 Việt Nam.

Ông Tuấn chia sẻ: "Trận gặp Malaysia sẽ mang tính chất bước ngoặt với U22 Việt Nam. Nếu vượt qua đối thủ này, đội bóng của HLV Troussier gần như sẽ giành vé vào bán kết, trừ khi bảng B xảy ra bất ngờ động trời".

"Chắc chắn khi gặp Malaysia chúng ta sẽ khó đá hơn so với khi đụng độ Lào và Singapore 2 trận vừa rồi. Nhưng về lý thuyết, cũng như nhìn qua những gì đang diễn ra, U22 Việt Nam vẫn có điểm nhỉnh hơn so với Malaysia. Riêng việc nhận diện rõ hơn về Malaysia, phải xem họ thi đấu như thế nào ở lượt trận tối nay (3/5, gặp U22 Lào).

Tôi chỉ hơi tiếc về bàn phản lưới nhà của trung vệ Tiến Long. Bởi, trong trường hợp chúng ta bằng điểm với Malaysia hoặc Thái Lan, cần so kè hiệu số bàn thắng bại, tình huống để thua bàn như thế này có khi làm đảo lộn những tính toán của toàn đội. Đây là tình huống cần phân tích kỹ để tránh sai lầm tương tự" - vẫn là lời của HLV Hoàng Anh Tuấn.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U22 Việt Nam đá đầy mạch lạc trước Singapore - 3