1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"U16 Indonesia có lợi thế lớn khi U16 Việt Nam mất hai trụ cột"

Trọng Vũ

(Dân trí) - Trước trận chung kết giải U16 Đông Nam Á diễn ra vào ngày mai (12/8), truyền thông Indonesia nhận định đội nhà có hy vọng chiến thắng khi U16 Việt Nam vắng hai trụ cột.

Trận chung kết sẽ diễn ra lúc 20h00 ngày 12/8, trên sân Maguwoharjo, ở Sleman (Indonesia). Chơi trên sân nhà, đội bóng trẻ xứ vạn đảo dĩ nhiên có lợi thế so với U16 Việt Nam.

Mặc dù vậy, trước giờ bóng lăn, truyền thông Indonesia vẫn tỏ ra khá e dè trước đội bóng của HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Trang CNN phiên bản Indonesia viết: "Chắc chắn đội tuyển U16 Việt Nam sẽ vắng 2 cầu thủ trụ cột khi đối đầu với Indonesia trong trận chung kết vào thứ Sáu (12/8)".

U16 Indonesia có lợi thế lớn khi U16 Việt Nam mất hai trụ cột - 1

Thủ môn Đình Hải chấn thương ở trận bán kết gặp Thái Lan, sẽ vắng mặt trong trận chung kết với Indonesia (Ảnh: VFF).

"Hai cầu thủ đó là thủ môn Phạm Đình Hải và tiền đạo Hoàng Công Hậu. Thủ môn Đình Hải dính chấn thương sau khi va chạm với cầu thủ đội Thái Lan ở phút 75 của trận bán kết, trong khi Hoàng Công Hậu đã nhận đủ 2 thẻ vàng. Đó là lợi thế của U16 Indonesia" - trang CNN Indonesia viết thêm.

Trang báo này cũng không quên dẫn lời HLV Nguyễn Quốc Tuấn của U16 Việt Nam, nói về những thiệt thòi của đội nhà trước trận tranh ngôi vô địch: "Giành chiến thắng trước Thái Lan nhưng chúng tôi cũng gặp tổn thất về mặt lực lượng. Đây là trận đấu rất căng thẳng". 

"Thủ môn Đình Hải của chúng tôi chấn thương, còn tiền đạo Công Hậu sẽ bị treo giò, họ sẽ không thể góp mặt trong trận chung kết" - vẫn là lời của HLV Nguyễn Quốc Tuấn trên trang CNN phiên bản Indonesia.

Dù vậy, không chỉ có đội U16 Việt Nam chịu tổn thất nhân sự, mà đội chủ nhà Indonesia cũng gặp vấn đề tương tự.

U16 Indonesia có lợi thế lớn khi U16 Việt Nam mất hai trụ cột - 2

U16 Indonesia tái ngộ U16 Việt Nam trong trận chung kết (Ảnh: VFF).

Trong một bài báo khác, trang CNN dẫn lời HLV Bima Sakti của U16 Indonesia tiết lộ: "Tiền vệ Hanif của chúng tôi từng gặp chấn thương trong trận đấu với U16 Việt Nam ở vòng bảng. Cậu ấy từng bị thay ra ở trận đấu ấy với vết bầm tím ở chân".

"Dù trong tay tôi vẫn còn nhiều lựa chọn, tôi không nghi ngờ gì về năng lực của các tiền vệ mà mình đang có, nhưng vẫn hy vọng Hanif sẽ sẵn sàng cho trận chung kết" - HLV Bima Sakti khẳng định.

Ở vòng đấu bảng, U16 Indonesia từng thắng U16 Việt Nam 2-1. Vì trận thua này mà U16 Việt Nam suýt bị loại. Tuy nhiên, khi đôi bên tái ngộ ở trận chung kết, HLV Bima Sakti vẫn đánh giá cao đoàn quân của HLV Nguyễn Quốc Tuấn.

Ông Bima Sakti nói: "Chúng tôi đã đánh bại U16 Việt Nam ở vòng bảng, nhưng trận thắng đấy không nói lên nhiều điều. Indonesia vẫn phải chuẩn bị nghiêm túc cho trận chung kết".