1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2020: Thành bại tại trận... ra quân

(Dân trí) - Tại giải U23 châu Á 2020, thầy trò HLV Park Hang Seo đặt mục tiêu ít nhất phải vượt qua vòng bảng rồi... tính tiếp. Với thực lực hiện tại cũng như chỉ phải gặp các đối thủ được xem là dễ thở nhất ở bảng D, “Rồng vàng” hoàn toàn đủ tự tin để giành vị trí nhất hoặc nhì bảng đấu.

Ở bảng D, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ cạnh tranh trực tiếp với 3 đội tuyển gồm U23 UAE, U23 Jordan và U23 Triều Tiên. Đối thủ dễ thở nhất của U23 Việt Nam được nhận định là U23 Triều Tiên, khi sức mạnh của đội tuyển này không được đánh giá cao trong những năm gần đây.

Vấn đề là nếu U23 Triều Tiên thực sự chỉ là đội tuyển “lót đường”, thì để vượt qua vòng bảng, U23 Việt Nam vẫn cần phải cạnh tranh trực tiếp với U23 UAE và U23 Jordan để sở hữu một trong hai tấm vé đi tiếp.

U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2020: Thành bại tại trận... ra quân - 1

U22 Việt Nam từng cầm hòa U22 UAE trong trận đấu giao hữu trên sân Thống Nhất hồi tháng 10/2019

Theo nhận định của các chuyên gia bóng đá, trận mở màn của U23 Việt Nam trước U23 UAE vào ngày 10/1 sẽ là trận đấu mang tính quyết định, để một trong hai đội sẽ chắc suất trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu hoặc nhì bảng đấu.

Đây là trận đấu mà U23 Việt Nam bắt buộc ít nhất phải giành được 1 điểm, thậm chí phương án khả thi nhất là đánh bại U23 UAE để tạo ra lợi thế riêng ngay trận ra quân của mình.

So với việc gặp U23 Jordan, cơ hội giành điểm của U23 Việt Nam trước U23 UAE được đánh giá cao hơn, bởi ở thời điểm này, HLV Maciej Skorza không có được lực lượng mạnh nhất và tâm lý tốt nhất. U23 UAE đã từng hòa với U23 Việt Nam trên sân Thống Nhất hồi tháng 10/2019.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, tuyển UAE đã để thua trước Thái Lan và Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Chính vì vậy tâm thế nhập cuộc ở vòng chung kết U23 châu Á 2020 của đội tuyển này ít nhiều có sự lo lắng.

U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2020: Thành bại tại trận... ra quân - 2

Khác hẳn với U23 UAE, thầy trò HLV Park Hang Seo đã có sự chuẩn bị tốt nhất trước thềm VCK U23 châu Á 2020

Để chuẩn bị cho giải đấu, thầy trò HLV Maciej Skorza cũng đang gặp rất nhiều vấn đề khó khăn trong việc tập trung lực lượng. Đến thời điểm hiện tại, HLV Skorza vẫn chưa thể có trong tay đầy đủ 27 cầu thủ có mặt trong danh sách bởi lẽ nhiều cầu thủ vẫn đang thi đấu tại Giải vô địch quốc gia UAE. Dự kiến, phải đến ngày mai 3/1, tất cả mới lên hội quân đầy đủ.

Như vậy, HLV Skorza và các học trò tại ĐT U23 UAE sẽ chỉ có đúng 7 ngày để lắp ráp đội hình, làm quen với thời tiết khí hậu tại Thái Lan trước khi bước vào trận đấu mở màn với U23 Việt Nam. Điều này có thể sẽ là khó khăn không hề nhỏ với U23 UAE.

Trong danh sách triệu tập lần này, lực lượng nòng cốt của U23 UAE sắp tới vẫn là những cầu thủ thường xuyên xuất hiện tại đội tuyển quốc gia UAE, trong đó có nhiều cái tên nổi bật như Mohamed Al Shamsi, Abdullah Ramadan, Khalifa Al Hammadi, Mohamed Al Attas, Ali Saleh, Zayed Al Ameri, Jassem Yaqoub, Yahya Al Ghassani.

Niềm hy vọng số 1 của U23 UAE là Ali Saleh, cầu thủ sinh năm 2000 được mệnh danh là “Ronaldo của UAE” và đã được triệu tập lên đội tuyển quốc gia tham dự vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á mới đây.

U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2020: Thành bại tại trận... ra quân - 3

HLV Park Hang Seo tuyên bố đoàn quân của ông rất tự tin để giành điểm trước các đối thủ đến từ Tây Á

Trong khi đó, trước các đối thủ đến từ Tây Á, đặc biệt là đội tuyển UAE, HLV Park Hang Seo tỏ ra tự tin về một chiến thắng trong ngày ra quân. Điều này cũng dễ hiểu khi chiến lược gia người Hàn Quốc vừa cùng các học trò giành huy chương vàng ở SEA Games 30 và ngay sau đó đã có chuyến tập huấn dài ngày ở Hàn Quốc để giúp các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt nhất về thể lực cũng như tâm lý thi đấu.

Nếu các cầu thủ trẻ của chúng ta vẫn giữ được phong độ như đã từng thể hiện ở SEA Games 30, cùng với một tinh thần, bản lĩnh thi đấu tuyệt vời trong thời gian qua, việc đánh bại đội tuyển U23 UAE vẫn là điều hoàn toàn có thể nghĩ đến.

Sông Lam

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2020