1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tuyển thủ U22 Việt Nam nói gì khi lỡ hẹn với SEA Games?

(Dân trí) - Tâm trạng chung của 3 tuyển thủ U22 Việt Nam sau khi bị HLV Hữu Thắng loại khỏi danh sách đi tập huấn tại Hàn Quốc chuẩn bị cho SEA Games, đều rất buồn. Dù vậy, không ai cảm thấy thất vọng bởi mình đã cố gắng hết sức.

Hôm qua, HLV Hữu Thắng đã quyết định rút gọn danh sách đội tuyển U22 Việt Nam xuống còn 24 cầu thủ. Như vậy, 3 người sẽ bị loại, đồng nghĩa với việc chính thức chia tay với giấc mơ tham dự SEA Games.

3 cầu thủ chia tay U22 Việt Nam là: Đức Huy (Hà Nội FC), Tiến Dụng (Đà Nẵng) và Anh Tài (TP HCM). Chia sẻ về nỗi buồn phải ở nhà, cầu thủ Anh Tài cho biết: “Tôi và toàn đội luôn nỗ lực hết mình để tập luyện từng ngày. Chúng tôi cố gắng đáp ứng tốt nhất những gì ban huấn luyện đề ra.


HLV Hữu Thắng chỉ mang 24 cầu thủ U22 Việt Nam sang Hàn Quốc - Ảnh: Gia Hưng

HLV Hữu Thắng chỉ mang 24 cầu thủ U22 Việt Nam sang Hàn Quốc - Ảnh: Gia Hưng

Vì vậy mà tôi không thất vọng. Tôi tin tưởng các đồng đội có thể giành được HCV SEA Games 29. Tôi chúc toàn thể đội tuyển U22 Việt Nam thật nhiều sức khoẻ để chiến đấu hết mình và đem HCV về cho đất nước”.

Trong khi đó, tiền vệ Đức Huy cũng nhắn nhủ các đồng đội hãy mang HCV về và đá thay anh ở SEA Games tới. Đức Huy rất tiếc bởi chấn thương khiến anh chia tay với giấc mơ SEA Games cuối trong sự nghiệp thi đấu của mình.

Tối nay, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn. Trong 10 ngày tại đây, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ có 2 trận giao hữu với các quân xanh chất lượng. Cụ thể, U22 Việt Nam thi đấu giao hữu với CLB Mokpo City FC vào ngày 5/8.

Sau đó, thầy trò HLV Hữu Thắng chạm trán với Busan FC vào ngày 8/8. Đến ngày 10/8, U22 Việt Nam kết thúc chuyến tập huấn, sau đó bay thẳng sang Malaysia chuẩn bị tham dự SEA Games 29.

Danh sách 24 cầu thủ U22 Việt Nam sang Hàn Quốc tập huấn:

Thủ môn (3): Bùi Tiến Dũng (Thanh Hóa), Sỹ Huy, Minh Long (Hà Nội FC).

Hậu vệ (9): Bùi Tiến Dũng (Viettel), Đình Trọng (Sài Gòn FC), Văn Khánh (SLNA), Văn Kiên (Hà Nội FC), Tấn Sinh (Quảng Nam), Văn Thanh (HAGL), Văn Hậu (Hà Nội FC), Tấn Tài (Bình Định), Đỗ Thanh Thịnh (Đà Nẵng).

Tiền vệ (8): Tuấn Anh, Đông Triều, Văn Toàn, Hồng Duy (HAGL), Xuân Trường (Gangwon FC), Duy Mạnh (Hà Nội FC), Quang Hải (Hà Nội FC), Lâm Ti Phông (Khánh Hòa),

Tiền đạo (4): Nguyễn Công Phượng (HAGL), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Tuấn Tài (SLNA), Lê Thanh Bình (Thanh Hóa).

T.Đ

Dòng sự kiện: SEA Games 29