1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tuyển thủ U20 Việt Nam muốn được… đá lại với U20 New Zealand

(Dân trí) - Một điểm trong trận mở màn U20 World Cup là một kết quả tuyệt vời với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn, nhưng nếu tận dụng cơ hội tốt hơn, may mắn hơn, U20 Việt Nam hoàn toàn có thể giành một chiến thắng. Chính điều này khiến các tuyển thủ trẻ Việt Nam cảm thấy tiếc nuối nhất.

Trong lịch sử 39 năm của U20 World Cup, bóng đá Đông Nam Á chưa có đội bóng nào giành nổi 1 điểm ở vòng bảng. Nhưng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã làm được điều đó trước U20 New Zealand, trong trận ra quân U20 Thế giới 2017 đang diễn ra tại Hàn Quốc.


U20 Việt Nam đã có những cơ hội để đánh bại U20 New Zealand

U20 Việt Nam đã có những cơ hội để đánh bại U20 New Zealand

Vì thế mà nhiều người đã nói trận hoà của U20 Việt Nam trước U20 New Zealand đã đi vào lịch sử. Tất nhiên, nếu làm tốt hơn, U20 Việt Nam hoàn toàn có thể làm nên lịch sử lớn hơn. Đó là chưa kể nếu giành chiến thắng ở trận ra quân, toàn đội sẽ có một cú hích rất lớn trước khi bước vào 2 trận đấu tới đây tại bảng E.

Vừa tiếc nuối, vừa vui sướng, là cảm giác xen lẫn của các tuyển thủ U20 Việt Nam. Khi được hỏi rằng họ sẽ chơi như nào khi gặp lai đối thủ U20 New Zealand, tất cả đều khẳng định sẽ giành chiến thắng nếu được đá lại với đội bóng đến từ châu Đại dương.

Tiền vệ, đội trưởng Quang Hải tự tin nói: “Nếu gặp lại U20 New Zealand, chúng tôi sẽ giành chiến thắng. Chắc chắn là như vậy”.

Trong khi đó, nhiều tuyển thủ khác cũng cho rằng U20 New Zealand không quá mạnh, dù đội bóng này có chiều cao, thể hình và bóng bổng tốt.

T.Đ (từ Cheonan)

Dòng sự kiện: World Cup U20 2017