1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Đá trên chân U20 New Zealand, U20 Việt Nam đáng được khen ngợi”

(Dân trí) - Cho dù U20 Việt Nam vẫn chưa thể giành chiến thắng và còn bỏ lỡ một số cơ hội, nhưng cựu HLV Nguyễn Thành Vinh nhận định với một đội bóng lần đầu dự World Cup mà thi đấu trên chân đối thủ như thế thì U20 Việt Nam xứng đáng được nhận lời khen.

Ông đánh giá thế nào về lối chơi của U20 Việt Nam trước New Zealand, thưa ông?

Trận này chúng ta đá quá tốt! Tôi đã từng đề cập đến chuyện phong độ và trạng thái sung sức trong thể thao, và điều đáng mừng là phong độ đấy và trạng thái đấy của các cầu thủ rơi đúng vào trận mở màn VCK World Cup U20.

Đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn có nhiều cơ hội hơn, gần như áp đảo đối phương. Cầu thủ của chúng ta cũng nhanh hơn. Riêng phần tranh chấp thì không hề thua kém. Về mặt lối chơi, U20 Việt Nam tấn công dứt khoát và phòng ngự kín kẽ.

Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh đánh giá U20 Việt Nam có trận đấu quá tốt
Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh đánh giá U20 Việt Nam có trận đấu quá tốt

Nhưng ngay cả khi đó thì U20 Việt Nam vẫn không thể ghi bàn và giành chiến thắng?

Đây có lẽ là vấn đề kinh nghiệm, cầu thủ của chúng ta hầu hết chưa có nhiều trận đấu ở đẳng cấp tương tự, nên bộc lộ sự non nớt trong khâu ghi bàn. Dù vậy, tôi không cho rằng đây là vấn đề xuất phát từ tâm lý, vì về tâm lý, cầu thủ Việt Nam vẫn thi đấu rất tự tin, phối hợp 1 – 2, đi bóng đều ấn tượng. Chúng ta chỉ thiếu bàn thắng vì đơn giản cầu thủ U20 Việt Nam ghi bàn chưa giỏi!

Còn về đối thủ của U20 Việt Nam là New Zealand thì sao?

Đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn gần như áp đảo trước New Zealand
Đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn gần như áp đảo trước New Zealand

Họ to, khoẻ, nhanh, mạnh, nhưng họ đá ít biến hoá. New Zealand chủ yếu chơi bóng dài, tận dụng ưu thế về mặt thể hình, lối đá đấy quá đơn giản. Kỹ thuật của các cầu thủ New Zealand cũng bình thường. Về cuối trận họ có gắng tấn công từ nhiều hướng hơn, nhất là từ cánh phải. Tuy nhiên, nhìn toàn cục, U20 Việt Nam vẫn đa dạng hơn, nhanh hơn, đồng thời tranh chấp tay đôi không hề thua kém, vì cầu thủ của ta nhỏ hơn họ.

Có nghĩa là vấn đề thể lực của U20 Việt Nam được chuẩn bị rất kỹ?

Theo tôi, xét trên mặt bằng của cầu thủ Việt Nam thì màn thể hiện về mặt thể lực của các cầu thủ trong trận này không tệ đâu. Hiệp 2 chúng ta có phần đuối hơn hiệp 1, nhưng với kinh nghiệm của tôi, đấy không phải là sự hụt hơi về mặt sức bền, mà có thể xuất phát từ một vài trường hợp cầu thủ không thể ngủ trưa tốt, do hưng phấn trước giải đấu lớn trong ngày diễn ra trận đấu. Bản thân tôi khi còn cầm quân cũng đã từng gặp trường hợp này rồi. Nhìn chung, U20 Việt Nam lột xác hẳn so với các trận tập huấn trước giải, và điểm rơi phong độ của đội quá hợp lý.

Xin cảm ơn ông!

Trọng Vũ (thực hiện)

“Đá trên chân U20 New Zealand, U20 Việt Nam đáng được khen ngợi” - 3

Dòng sự kiện: World Cup U20 2017