Tuyển thủ nữ Việt Nam quyết tâm đánh bại Myanmar

Trọng Vũ

(Dân trí) - Trước trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Myanmar vào ngày 6/5, tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy cho biết toàn đội đang rất sung sức, sẵn sàng giành 3 điểm trước đối thủ mạnh.

Sau chiến thắng 1-0 của Myanmar trước Philippines hôm 3/5, đội bóng này cho thấy họ là đối thủ mạnh nhất của đội tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games năm nay.

Chính vì thế, trận đấu giữa đoàn quân trong tay HLV Mai Đức Chung với đối thủ Myanmar vào chiều 6/5 có thể sẽ quyết định vé đi tiếp của đôi bên, thậm chí quyết định ngôi đầu bảng A nội dung bóng đá nữ sau vòng bảng.

Tuyển thủ nữ Việt Nam quyết tâm đánh bại Myanmar - 1

Các cầu thủ nữ Việt Nam trong buổi tập chiều 5/5 (Ảnh: VFF).

Trước giờ bóng lăn, tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy nói: "Chúng tôi không bao giờ bước vào các trận đấu với tư tưởng chủ hòa. Tinh thần của các cầu thủ nữ Việt Nam đang rất thoải mái".

"Ở thời điểm hiện tại, thể lực của các cầu thủ nữ đang rất sung sức. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chơi với 100% khả năng để giành chiến thắng trước Myanmar" - Bích Thùy nói thêm.

Điều đáng chú ý ở chỗ buổi tập chiều 5/5 của đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục diễn ra giữa thời tiết nắng nóng tại Phnom Penh (Campuchia). Đội bóng của HLV Mai Đức Chung có lịch thi đấu không thuận lợi, tất cả các trận đấu của đội đều diễn ra trong khung giờ 16h00, thời điểm nắng gắt ở Phnom Penh mùa này.

Đấy chính là lý do mà HLV Mai Đức Chung thường cho các cầu thủ tập ở khung giờ tương tự, nhằm làm quen với điều kiện thời tiết tại đây.

Tuyển thủ nữ Việt Nam quyết tâm đánh bại Myanmar - 2

Tiền vệ Bích Thùy cho biết đội tuyển nữ Việt Nam quyết giành chiến thắng trước Myanmar (Ảnh: VFF).

Ở trận trước, đội tuyển nữ Việt Nam thắng Malaysia 3-0, với cả 3 bàn thắng đều được ghi trong hiệp một. Sang hiệp hai, đội không ghi thêm bàn thắng. Giải thích về điều này, HLV Mai Đức Chung thừa nhận thời tiết ảnh hưởng lớn đến tốc độ chơi bóng của đội tuyển nữ Việt Nam trong hiệp hai.

Đây là giai đoạn mà đội tuyển nữ Việt Nam chỉ cần đạt mục tiêu trong từng trận là đủ. Trước đối thủ yếu như Malaysia, đội nữ Việt Nam không cần phải có những chiến thắng quá đậm, chỉ cần giành trọn 3 điểm cùng việc giữ nguyên vẹn lực lượng.

Riêng với đối thủ ngang tầm như Myanmar, chúng ta cũng chưa tới mức quyết đấu. Kết quả hòa trước Myanmar ở trận tới không hề tồi. Bởi, nếu hòa, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung vẫn giữ được quyền tự quyết vé vào bán kết, khi ở lượt đấu cuối chúng ta chỉ cần không thua Philippines.

Về phía HLV Mai Đức Chung, trong buổi tập chiều 5/5, ông muốn các cầu của mình cải thiện khâu dứt điểm, cũng như thi đấu tập trung hơn.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận đấu với Myanmar vào lúc 16h00 ngày 6/5, trên sân Army tại Phnom Penh (Campuchia).