Lý do các đội bóng đá nam, nữ Việt Nam chưa ghi nhiều bàn thắng

Trọng Vũ

(Dân trí) - U22 Việt Nam chưa thắng đậm, cùng lúc đội tuyển nữ cũng ở vào tình trạng tương tự. Nhưng chứng kiến thời tiết tại Campuchia, có thể hiểu các đội tuyển chưa nhất thiết cần các trận thắng đậm.

Sau trận thắng 3-0 trước Malaysia hôm 3/5, HLV Mai Đức Chung của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cho biết: "Yếu tố thời tiết ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng hoạt động trong cường độ cao của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Cầu thủ của tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội trong trận đầu tiên".

Điểm đáng chú ý cả 3 bàn thắng của đội tuyển nữ Việt Nam ghi vào lưới Malaysia hôm 3/5 đều diễn ra trong hiệp một. Sang hiệp hai, đội bóng của HLV Mai Đức Chung không có thêm lần nào chọc thủng lưới đối phương.

Lý do các đội bóng đá nam, nữ Việt Nam chưa ghi nhiều bàn thắng - 1

Thời tiết nắng nóng gây khó khăn cho các cầu thủ (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Thực tế cho thấy, các cô gái của chúng ta sau khi đạt đến khoảng cách an toàn rất ít tăng tốc trong hiệp đấu thứ nhì của trận gặp Malaysia. Việc tiết kiệm sức trong hoàn cảnh hiện tại là điều dễ hiểu, đường còn dài, chúng ta còn nhiều trận, trong khi thời tiết tại Campuchia mùa này rất khắc nghiệt.

Nhiệt độ ngoài trời ở khung giờ 15 - 16h (khung giờ đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu) lên đến xấp xỉ 40 độ C. Trong khi đó, vào buổi tối (tầm 18 - 19h) trời vẫn không dịu đi đáng kể, nhiệt độ có thể vẫn hơn 35 độ C.

Đây không phải là thời tiết lý tưởng để thi đấu bóng đá. Chính vì thế, việc các HLV có những tính toán đường dài cho học trò của mình cũng là điều dễ hiểu.

Nếu chúng ta chỉ đá một trận rồi ngưng, khả năng các đội bóng đá nam, nữ Việt Nam sẽ tính khác. Đằng này, mục tiêu của các đội nói trên là HCV, với nhiều trận khác nhau, nên chúng ta phải giữ sức cho hành trình dài vẫn còn phía trước.

Lý do các đội bóng đá nam, nữ Việt Nam chưa ghi nhiều bàn thắng - 2

Các cầu thủ nữ cũng gặp khó khăn tương tự (Ảnh: Mạnh Quân).

Ví dụ như đội U22 Việt Nam muốn vô địch phải đá 6 trận, trong khi con số này của đội bóng đá nữ Việt Nam là 5 trận. Lịch thi đấu dày đặc, quân số mỏng (mỗi đội chỉ được đăng ký 20 cầu thủ), nên các HLV phải tính, vừa đảm bảo có chiến thắng, vừa giữ chân cho các cầu thủ.

Về vấn đề này, HLV đội U20 Việt Nam, ông Hoàng Anh Tuấn bình luận: "Mỗi trận đấu khác nhau, trước mỗi đối thủ khác nhau, các HLV đều có tính toán riêng. Dĩ nhiên, cũng có những trường hợp nằm ngoài dự tính, như việc U22 Việt Nam suýt bị U22 Lào gỡ hòa ở lượt đấu đầu tiên. Nhưng bất kỳ HLV nào khi bước vào giải đấu đường dài đều có chiến lược".

"Chiến lược cho toàn giải và chiến thuật, cũng như toan tính cho từng trận là vấn đề mà các HLV là người rõ nhất, vì họ trực tiếp nắm đội. Riêng việc nhìn qua thông số thông thường, sau hai trận đấu U22 Việt Nam thắng cả hai, giành số điểm tuyệt đối là đạt yêu cầu" - HLV Hoàng Anh Tuấn nói thêm.

Có nghĩa là dưới con mắt của dân chuyên môn, các đội tuyển bóng đá nam và nữ vẫn đi đúng hướng.

Chúng ta thắng không quá đậm, không quá đẹp, nhưng giữ được sự an toàn cho các đôi chân, cho những mục tiêu dài hơi, sẽ tốt hơn những trận thắng quá đậm, nhưng có thể trả giá bằng những chấn thương và tình trạng quá tải của các cầu thủ.

Phóng viên Dân trí tường thuật lễ khai mạc SEA Games 32