1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tuyển nữ Thái Lan bị chỉ trích vì thủng lưới 20 bàn tại vòng loại Olympic

Trọng Vũ

(Dân trí) - Đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan kết thúc vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024 với 3 trận toàn thua, chỉ ghi được một bàn, nhưng để thủng lưới đến 20 bàn.

Thật ra đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan rơi vào bảng B vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024 quá nặng ký. Đội bóng đá nữ xứ Chùa Vàng chung bảng với Hàn Quốc, Trung Quốc và Triều Tiên.

Trong số này, Trung Quốc và Triều Tiên là các cường quốc bóng đá nữ tại châu Á, trong khi Hàn Quốc có trình độ rất gần với nhóm cường quốc này.

Tuyển nữ Thái Lan bị chỉ trích vì thủng lưới 20 bàn tại vòng loại Olympic - 1

Đội tuyển nữ Thái Lan để thủng lưới tổng cộng 20 bàn, sau 3 trận vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024 khu vực châu Á (Ảnh: Daily News).

Nằm trong bảng đấu này, việc Thái Lan bị loại gần như là khả năng được dự đoán từ trước. Dù vậy, việc đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan thua quá dễ và quá đậm trước các đối thủ trong bảng B, khiến cho truyền thông xứ sở Chùa Vàng không hài lòng.

Tờ Daily News của Thái Lan viết: "Chaba Kaew (biệt danh của đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan) thua Triều Tiên 0-7. Họ kết thúc vòng loại Olympic với 3 trận toàn thua".

"Ở trận này, Triều Tiên chiếm ưu thế hoàn toàn. Đối thủ ghi được đến 7 bàn thắng, khiến cho đội tuyển nữ Thái Lan trải qua trận thua thứ 3 liên tục. Trước đó, Thái Lan đã thua Hàn Quốc 1-10 và thua Trung Quốc 0-3", Daily News viết thêm.

Trong khi đó, trên tờ nhật báo hàng đầu Thái Lan Thai Rath, tờ này bình luận: "Đội tuyển nữ Thái Lan bất lực tại vòng loại Olympic, dù đã cố gắng hết sức".

Tuyển nữ Thái Lan bị chỉ trích vì thủng lưới 20 bàn tại vòng loại Olympic - 2

Đội tuyển nữ Thái Lan đã yếu đi nhiều so với chính họ cách đây vài năm (Ảnh: Daily News).

"Ở lượt đấu đầu tiên, Thái Lan thua Hàn Quốc 1-10. Đến trận thứ hai, đội bóng nữ đất Chùa Vàng thua Trung Quốc 0-3. Trong trận đấu với Trung Quốc, Thái Lan sử dụng rất nhiều ngôi sao trong đội hình như Aciraya Yingsakul, Praewa Nudnabi, Anapon Amanphong và Chatraya Pratulkul, nhưng vẫn bất lực", tờ Thai Rath viết thêm.

Tờ báo chuyên về thể thao tại Thái Lan Siam Sport viết ngắn gọn nhưng chất chứa nỗi buồn: "Đội tuyển bóng đá nữ Triều Tiên sau trận đấu chiều 1/11, đã chính thức gửi đến đội tuyển nữ Thái Lan một báo cáo tổng kết lên đến 20 bàn thua".

Giới truyền thông xứ sở Chùa Vàng khi nhìn vào kết quả hiện tại, càng cảm thấy tiếc, vì chỉ ít năm trước đội tuyển nữ Thái Lan không quá yếu như bây giờ.

Thái Lan từng 2 lần liên tiếp lọt vào vòng chung kết (VCK) World Cup bóng đá nữ các năm 2015 và 2019. Họ cũng là đội bóng đầu tiên ở Đông Nam Á giành chiến thắng tại VCK World Cup, khi vượt qua Bờ Biển Ngà 3-2 năm 2015 tại Canada.

Mãi đến 8 năm sau, Philippines mới tái hiện được thành tích giống Thái Lan, trở thành đội bóng Đông Nam Á tiếp theo giành chiến thắng tại VCK World Cup bóng đá nữ (Philippines thắng New Zealand 1-0 tại World Cup 2023).