Tuyển nữ Indonesia thua tan nát 18 bàn, suýt lập kỷ lục thua đậm

H. Long

(Dân trí) - Đội tuyển nữ Indonesia đã thảm bại với tỷ số 1-18 trước đội nữ Urawa Reds (Nhật Bản). Đây là CLB mà đội nữ TPHCM sắp phải đối diện ở cúp C1 châu Á vào tháng 10.

Đội tuyển nữ Indonesia đang có chuyến tập huấn kéo dài 1 tháng ở Nhật Bản. Tại đây, đội bóng xứ Vạn đảo đã lựa chọn những đối thủ khá mạnh. Ngay trong trận đấu đầu tiên diễn ra vào hôm qua (26/9), họ đã nếm mùi chênh lệch đẳng cấp.

Tuyển nữ Indonesia thua tan nát 18 bàn, suýt lập kỷ lục thua đậm - 1

Đội tuyển nữ Indonesia thảm bại 1-18 trước đội nữ Urawa Reds (Ảnh: Bola).

Urawa Reds là một trong những đội bóng mạnh nhất Nhật Bản. Họ vô địch mùa giải 2022/23 và cán đích ở vị trí thứ 2 ở mùa 2021/22. Họ sắp đối diện với đội nữ TPHCM ở cúp C1 nữ châu Á diễn ra vào tháng 10. Chính vì vậy, đội tuyển nữ Indonesia không phải là đối thủ của đội bóng này.

Urawa Reds đã thi đấu với tinh thần không nể nang đối thủ. Ngay trong hiệp 1, đội bóng Nhật Bản đã ghi tới 8 bàn vào lưới đối thủ Indonesia. Đội bóng xứ Vạn đảo đã có được bàn thắng danh dự ở phút 20.

Thế nhưng, sang hiệp 2, đội tuyển Indonesia đã bộc lộ dấu hiệu xuống sức và không thể chống đỡ được những pha tấn công như vũ bão tới từ Urawa Reds. Trong hiệp đấu này, Urawa Reds đã ghi thêm 10 bàn nữa. Trận đấu kết thúc với tỷ số 18-1 nghiêng về đại diện Nhật Bản.

Đáng chú ý, đội tuyển nữ Indonesia suýt nữa phá kỷ lục trận thua đậm nhất lịch sử. Nếu như Urawa Reds ghi thêm 1 bàn thắng nữa, họ sẽ trở thành đội bóng thắng đậm nhất trước Indonesia. Trong quá khứ, đội tuyển nữ Indonesia từng thất bại 0-18 trước đội nữ Australia.

Tuyển nữ Indonesia thua tan nát 18 bàn, suýt lập kỷ lục thua đậm - 2

Đội tuyển nữ Indonesia ăn mừng bàn thắng duy nhất vào lưới Urawa Reds. Có tin, họ sẽ đón hàng loạt cầu thủ gốc gác Hà Lan trong thời gian tới (Ảnh: Antara).

Sau trận thua này, đội tuyển nữ Indonesia tiếp tục tập luyện ở Nhật Bản. Họ cần phải cải thiện rất nhiều mới theo kịp trình độ của các đội bóng tại đây.

Theo báo giới Indonesia, đội tuyển nữ nước này có thể đón nhiều cầu thủ có gốc gác Indonesia ở Hà Lan để cải thiện chất lượng đội hình. Ở Đông Nam Á, đội tuyển nữ Philippines vươn tầm châu lục nhờ sử dụng nhiều cầu thủ gốc gác tới từ Mỹ. Do đó, Indonesia cũng muốn sử dụng cầu thủ nhập tịch để rút ngắn khoảng cách về trình độ. Đội tuyển nam của Indonesia đã rất thành công với chính sách này.