1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tuấn Anh vẫn chưa chắc chắn dự AFF Cup 2016

(Dân trí) - Một trong những cầu thủ quan trọng nhất trong sơ đồ chiến thuật của HLV Hữu Thắng là tiền vệ Tuấn Anh đối mặt với nguy cơ lỡ AFF Cup 2016 vì chấn thương. Trong thời gian tới, cầu thủ người Thái Bình sẽ phải chạy đua với thời gian để kịp bình phục trước khi đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đi Myanmar.

Ở trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên hôm 6/10, Tuấn Anh cùng với Xuân Trường là hai điểm sáng của ĐTVN. Lối chơi của cả hai thực sự thuyết phục, mang tới nhiều niềm tin với người hâm mộ, còn HLV Hữu Thắng có thể hoàn toàn yên tâm về tuyến giữa, nơi mà cặp Tuấn Anh – Xuân Trường chơi đầy ăn ý, phát huy được hết sở trường.

Vì thế, hai cầu thủ này được xem là những nhân tố quan trọng nhất ở ĐTVN trong chiến dịch chinh phục ngôi vô địch AFF Cup. HLV Hữu Thắng cũng đã rất mong muốn họ về nước sớm hội quân với ĐTVN.


Tuấn Anh đang gặp đôi chút vấn đề về chấn thương - Ảnh: Gia Hưng

Tuấn Anh đang gặp đôi chút vấn đề về chấn thương - Ảnh: Gia Hưng

Chiều qua, trong khi Xuân Trường phải ở lại Hàn Quốc thêm 2 ngày nữa thì Tuấn Anh và Công Phượng đã từ Nhật Bản di chuyển về Việt Nam và kịp trình diện HLV Hữu Thắng trên sân Mỹ Đình. Sự xuất hiện của hai ngôi sao Học viện HA Gia Lai trở thành tâm điểm và những chia sẻ của họ cũng khiến báo chí quan tâm đặc biệt.

Đáng chú ý là những tiết lộ của Tuấn Anh về chấn thương anh đang gặp phải. Hiện Tuấn Anh đang dính một chấn thương nhẹ ở khớp gối. Chấn thương tiến triển tốt nhưng tiền vệ 21 tuổi thừa nhận khả năng anh ra sân trong trận gặp Indonesia hôm 8/11 là không cao. Mục tiêu trước mắt của Tuấn Anh chỉ là hồi phục chấn thương và có thể trạng tốt nhất trước AFF Cup 2016.

Được thông báo về tình hình chấn thương, HLV Hữu Thắng đã chỉ cho Tuấn Anh khởi động nhẹ với những bài đi bộ và chạy chậm. Dù vậy, tiền vệ quê Thái Bình cũng vẫn khá vất vả khi cái đầu gối của anh bị đau.

Còn trong buổi tập sáng nay, Tuấn Anh đã phải bỏ dở buổi tập và anh đã được các bác sĩ chăm sóc. Chiếc đầu gối của Tuấn Anh đã được chườm đá, sau đó được bó chặt lại để tránh tổn thương. HLV Hữu Thắng đã yêu cầu HLV thể lực người Đức và các bác sĩ cần theo dõi kỹ tổn thương sụn chêm ở gối của Tuấn Anh.

Dù có sự tiến triển tốt, nhưng nhiều khả năng Tuấn Anh sẽ vắng mặt trong trận đấu gặp Indonesia sắp tới. Tiền vệ này cũng thừa nhận anh cần có 1 tuần để hồi phục. Trong thời gian tới, tiền vệ quê Thái Bình sẽ phải truyền PRP (huyết tương giàu tiểu cầu, một loại dịch chiếm thành phần quan trọng trong máu) để thúc đẩy quá trình hồi phục sau chấn thương. Nhưng các bác sĩ cũng không thể khẳng định Tuấn Anh có kịp bình phục 100% thể lực trước khi AFF Cup khởi tranh hay không.

Dự kiến vào ngày 15/11 ĐTVN sẽ lên đường sang Myanmar tham dự vòng bảng AFF Cup 2016. Như vậy quỹ thời gian của Tuấn Anh sẽ còn hơn 10 ngày trước khi ĐTVN bước vào trận đầu tiên gặp Malaysia ngày 20/11. Rõ ràng là tiền vệ này đang chạy đua với thời gian và anh cần tránh những va đập mạnh trong tập luyện, thi đấu.

Vấn đề chấn thương đang khiến HLV Hữu Thắng thực sự lo lắng trước khi AFF Cup khởi tranh. Sau khi Đình Hoàng phải về CLB, hiện ĐTVN đang có 5-6 cầu thủ bị đau nhẹ. Riêng trường hợp lật cổ chân của thủ môn Nguyên Mạnh sẽ phải mất khoảng 1 tuần nữa mới bình phục hoàn toàn.

A.Tuấn

Dòng sự kiện: AFF Cup 2016