1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Truyền thông quốc tế nói gì về cách U23 Việt Nam vào chung kết?

Trọng Vũ

(Dân trí) - Dù cực kỳ khó khăn về lực lượng, nhưng U23 Việt Nam vẫn vào chung kết giải U23 Đông Nam Á đang diễn ra ở Campuchia. Điều này khiến cho giới truyền thông quốc tế vừa ngạc nhiên vừa thích thú.

Trong điều kiện bình thường, các đại diện của bóng đá Việt Nam dĩ nhiên mạnh hơn hẳn các đại diện của bóng đá Timor Leste - vốn là một trong những nền bóng đá yếu nhất Đông Nam Á. 

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, U23 Việt Nam có quá nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2, khiến cho đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam chỉ vừa đủ nhân sự để đăng ký cho trận đấu với Timor Leste ở bán kết giải đấu khu vực, diễn ra tối 24/2.

Truyền thông quốc tế nói gì về cách U23 Việt Nam vào chung kết? - 1

Thiếu hụt nhân sự trầm trọng vì có nhiều ca nhiễm Covid-19, U23 Việt Nam vẫn lọt vào trận chung kết giải U23 Đông Nam Á.

Việc thiếu người đẩy U23 Việt Nam vào hoàn cảnh hết sức khó khăn trước Timor Leste. Nhưng bất chấp những trở ngại rất lớn, đội bóng của HLV Đinh Thế Nam vẫn giành quyền vào chung kết. Truyền thông quốc tế dĩ nhiên chú ý đến chiến thắng này của U23 Việt Nam.

Trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) viết: "U23 Việt Nam và Thái Lan cùng vào chung kết giải Đông Nam Á". 

"Timor Leste rất muốn nối dài hành trình của họ ở giải năm nay, nhưng chính U23 Việt Nam mới là đội chọn lối chơi tấn công trên sân Modorok Techo (sân vận động quốc gia Campuchia)" - AFC thông tin thêm.

Dù thiếu hụt nhân sự trầm trọng, đến mức phải đẩy thủ môn Trần Liêm Điều lên đá tiền đạo ở hiệp phụ, nhưng theo tường thuật của AFC, thì: "U23 Việt Nam vẫn tiếp tục kiểm soát trận đấu trong hiệp phụ, buộc Timor Leste phải chơi phòng ngự số đông". 

"Trận đấu kết thúc không bàn thắng và hai đội phải sử dụng đến loạt sút luân lưu để phân thắng - bại.

Truyền thông quốc tế nói gì về cách U23 Việt Nam vào chung kết? - 2

Theo tường thuật của AFC thì: "U23 Việt Nam buộc Timor Leste phải chơi phòng ngự số đông trong hiệp phụ".

Thủ môn Đặng Tuấn Hưng của U23 Việt Nam trở thành người hùng trong loạt đá này, khi cản phá cú sút của Jhon Oliveira bên phía Timor Leste, giúp cho Nguyễn Thành Nhân ấn định chiến thắng 5-3 cho U23 Việt Nam sau đó" - vẫn là những dòng được viết trên trang chủ của AFC.

Trong khi đó, tờ Thai Rath của Thái Lan bình luận: "U23 Việt Nam đánh bại Timor Leste 5-3 trong loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa 0-0 qua 120 phút thi đấu. U23 Việt Nam vào chung kết giải Đông Nam Á gặp Thái Lan".

"Ở hiệp một, cả Việt Nam và Timor Leste đều có cơ hội ghi bàn, nhưng các chân sút của họ xử lý thiếu quyết đoán. Hiệp hai cũng diễn ra tương tự, họ hòa nhau 0-0 từ hiệp chính cho đến hiệp phụ, trước khi phải đá luân lưu để phân cao thấp" - tờ Thai Rath viết thêm.

Dường như trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan là trận đấu được khán giả Thái Lan mong đợi, bởi dù sao thì đội bóng của HLV Đinh Thế Nam vẫn là đội có chất lượng tốt hơn, thu hút người xem trong khu vực hơn so với các đội còn lại.

Tờ Thai Rath thông tin: "Trận chung kết U23 Việt Nam gặp Thái Lan sẽ diễn ra vào 19h00 ngày 26/2. Trong khi đó, Timor Leste sẽ dự trận tranh hạng ba với đội Lào cũng trong ngày 26/2".

Theo www.the-afc.com