1. Dòng sự kiện:
  2. Pickleball

Truyền thông Indonesia: "Cổ động viên làm xấu hình ảnh đội tuyển"

Sông Lam

(Dân trí) - Truyền thông Indonesia cho rằng việc cổ động viên (CĐV) nước này thường xuyên có những hành động quá khích ở các trận đấu của đội tuyển quốc gia là hình ảnh vô cùng xấu xí trên đấu trường quốc tế.

"Nhiều trường hợp đã làm hoen ố hình ảnh đội tuyển Indonesia sau hành động của cổ động viên và cư dân mạng trong những năm gần đây, từ trận thua Malaysia đến trận đấu gặp U23 Guinea và gần nhất là trận đấu với đội tuyển Bahrain, đều rất xấu xí", tờ Bola nhấn mạnh trong bài viết điểm lại những vụ việc quá khích từ người hâm mộ bóng đá nước này ở các trận đấu của đội tuyển Indonesia trên trường quốc tế.

Truyền thông Indonesia: Cổ động viên làm xấu hình ảnh đội tuyển - 1

CĐV Indonesia thường xuyên để lại những hình ảnh xấu xí ở các trận đấu quốc tế của đội nhà (Ảnh: Bola).

Theo đó, ở trận đấu với đội tuyển Malaysia vào tháng 9/2019, các CĐV đội khách Malaysia đã phải sơ tán khẩn cấp khỏi khán đài phía tây sân vận động viên Bung Karno để tránh những phản ứng quá khích từ các CĐV đội chủ nhà Indonesia.

Khi đó, đội tuyển Malaysia đã đánh bại Indonesia với tỷ số 3-2 ở lượt trận thứ hai bảng G, vòng loại thứ hai Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Thất vọng khi chứng kiến đội nhà để thua, các CĐV của Indonesia đã quay sang tấn công các CĐV đội khách bằng chai lọ và bom khói, gây ra cảnh hỗn loạn kinh hoàng.

Truyền thông Indonesia: Cổ động viên làm xấu hình ảnh đội tuyển - 2

Khu khán đài của CĐV Malaysia bị CĐV Indonesia ném bom khói và chai lọ như mưa, nhiều CĐV phải chạy trốn để đảm bảo sự an toàn của tính mạng (Ảnh: Twitter).

Các nhân viên an ninh đã phải sơ tán CĐV của Malaysia vào đường hầm và trú ẩn tới tận nửa đêm để đảm bảo an toàn tính mạng. Hậu quả của sự cố này là đội tuyển Indonesia đã phải nhận án phạt từ FIFA với mức phạt 643 triệu Rupiah Indonesia (tương đương 1,3 tỷ đồng).

Sau vụ việc này, Chính phủ Indonesia, thông qua Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia lúc bấy giờ, Imam Nahrawi, đã phải gửi thư xin lỗi chính thức tới Chính phủ Malaysia.

Trận đấu mà đội tuyển U23 Indonesia để thua với tỷ số 0-1 trước U23 Guinea ở vòng play-off tại Olympic Paris 2024 hồi tháng 5 do tiếng còi gây tranh cãi của trọng tài Francois Letexier (người Pháp), cũng khiến cư dân mạng nước này phản ứng tiêu cực với đối thủ.

Truyền thông Indonesia: Cổ động viên làm xấu hình ảnh đội tuyển - 3

CĐV Indonesia đã tràn vào tấn công tài khoản của Liên đoàn bóng đá Guinea sau khi đội U23 Indonesia để thua 0-1 trước U23 Guinea hồi tháng 5 (Ảnh: Bola).

Người hâm mộ Indonesia đã tràn vào các trang tin và tài khoản chính thức của Liên đoàn bóng đá Guinea, để lại hàng loạt bình luận mang tính xúc phạm và phân biệt chủng tộc.

Joueurs Gunieens, một trang tin chuyên về bóng đá Guinea, phải lên tiếng: "Chúng tôi hứng chịu cơn lũ các bình luận mang tính phân biệt chủng tộc và những biểu tượng mặt khỉ từ các CĐV Indonesia sau khi trận đấu kết thúc".

Vụ việc khiến ông Arya Sinulingga, thành viên của Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) lên tiếng: "Các cầu thủ về nhà với tư thế ngẩng cao đầu và nhẹ nhõm chấp nhận thất bại. Vì vậy, chúng tôi hy vọng những người ủng hộ cũng sẽ làm như vậy.

Đừng làm hoen ố trận đấu của đội tuyển U23 Indonesia bằng những lời nhận xét mang tính phân biệt chủng tộc đối với các cầu thủ đối phương. Những người trẻ này còn có một giấc mơ dài, xin đừng bị tổn hại bởi những hành động phân biệt chủng tộc rất bất lợi và đáng xấu hổ. Chúng tôi sẽ tập trung về việc hỗ trợ đội tuyển quốc gia trong tương lai".

Ngày 11/10, người hâm mộ của Indonesia lại tiếp tục có những hình ảnh xấu xí với đội tuyển Bahrain. Lần này, cư dân mạng Indonesia đã tấn công các tài khoản mạng xã hội của Liên đoàn bóng đá Bahrain (BFA) vì đội tuyển Indonesia bị cầm hòa 2-2 ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á ngày 10/10.

Sự bức xúc của cư dân mạng Indonesia đến từ việc trọng tài Ahmed Al Kaf thổi còi dài ở phút 90+11 dù thời gian bù giờ chỉ vỏn vẹn 6 phút. Kết quả, đội tuyển Bahrain đã ghi được bàn thắng gỡ hòa ở phút 90+9 nhờ công của Mohamed Marhoon, làm hỏng chiến thắng của đội bóng xứ vạn đảo.

Truyền thông Indonesia: Cổ động viên làm xấu hình ảnh đội tuyển - 4

CĐV Indonesia cay cú sau khi tuyển Indonesia để Bahrain cầm hòa với tỷ số 2-2 ở phút bù giờ 90+9 ở vòng loại World Cup 2026 (Ảnh: Bola).

Những hành động quá khích của CĐV Indonesia đã khiến đội tuyển Bahrain gửi đơn đề nghị tới FIFA về việc muốn đá sân trung lập ở trận lượt về với đối thủ để đảm bảo sự an toàn của cầu thủ cũng như người hâm mộ nước này.

"Liên đoàn sẽ gửi yêu cầu chuyển trận đấu khỏi Indonesia để đảm bảo an ninh cho đội tuyển quốc gia, vì đây là ưu tiên hàng đầu, đặc biệt vì FIFA và AFC chú ý đến an ninh của các đội tham gia thi đấu của họ", thông báo của BFA cho biết.

"Liên đoàn bóng đá Bahrain bày tỏ sự sốc nặng nề trước một số lời đe dọa chết người mà các thành viên trong đội nhận được trên tài khoản mạng xã hội cá nhân của họ, một động thái phản ánh sự coi thường nhẫn tâm của công chúng Indonesia đối với mạng sống con người.

Vấn đề này chưa bao giờ xảy ra ở một sân vận động thể thao và hoàn toàn bị loại bỏ khỏi thế giới thể thao, nơi có sự tôn trọng và đánh giá cao giữa các thành viên.

Liên đoàn chúng tôi từ chối để tính mạng của các thành viên trong đội gặp bất kỳ nguy hiểm tiềm tàng nào, đặc biệt là kể từ khi hành động của những người ủng hộ Indonesia hoàn toàn không thể chấp nhận được", BFA nói thêm.