1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trưởng Ban trọng tài: "Tình huống đầu đúng, tình huống hai không nhìn rõ”

K.Đ

(Dân trí) - Liên quan đến 2 tình huống để bóng chạm tay của trung vệ Thành Chung bên phía CLB Hà Nội ở trận đấu với CLB TPHCM ở vòng 11 V-League, trưởng Ban trọng tài Dương Văn Hiền đã nêu quan điểm.

Vấn đề mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam quan tâm hiện tại là tính chính xác trong 2 tình huống mà trung vệ Thành Chung của CLB Hà Nội để bóng chạm tay trong khu vực 16m50, ở trận CLB Hà Nội làm khách trước CLB TPHCM ở vòng 11 LS V-League 2020 tối 24/7.

Về vấn đề này, trưởng Ban trọng tài Dương Văn Hiền nói: “Có 2 tình huống để bóng chạm tay gây tranh cãi trong trận đấu vừa rồi, hiện tôi chỉ có thể nhận xét về tình huống đầu tiên”.

Trưởng Ban trọng tài: Tình huống đầu đúng, tình huống hai không nhìn rõ” - 1
Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền

“Trong tình huống đầu tiên, Thành Chung để bóng chạm tay trong tư thế bị động, tốc độ nhanh và khoảng cách gần. Tư thế của Thành Chung cũng tự nhiên. Trọng tài không thổi phạt đền trong tình huống này là chính xác” – ông Dương Văn Hiền khẳng định.

Riêng về tình huống để bóng chạm tay thứ 2 của Thành Chung ở cuối hiệp 1, cũng trong khu vực 16m50, người đứng đầu Ban trọng tài không đưa ra bình luận, mà tỏ ra thận trọng: “Ở tình huống bóng chạm tay thứ 2, tôi không theo dõi rõ, nên cần chờ báo cáo từ giám sát và băng hình kỹ thuật của trận đấu”.

Trưởng Ban trọng tài: Tình huống đầu đúng, tình huống hai không nhìn rõ” - 2
Theo phản ứng của các thành viên đội TPHCM, họ bị từ chối 2 quả phạt đền (ảnh: Anh Hải)

Cũng liên quan đến tình huống chạm tay thứ 2 của trung vệ Thành Chung vào tối 24/7 trên sân Thống Nhất, một trọng tài (đề nghị giấu tên vì không muốn đụng chạm đến đồng nghiệp) phân tích: “Ở tình huống chạm tay thứ 2, theo tôi, trọng tài có thể thổi phạt đền cho CLB TPHCM”.  

“Đây là tình huống mà cơ thể của cầu thủ phòng ngự phình ra bất thường, cụ thể tay của Thành Chung mở rộng qua vai. Chúng ta đang nói đến bóng đá chứ không phải bóng chuyền để có những động tác như thế. Vì vậy, CLB TPHCM đáng được hưởng phạt đền trong tình huống vừa nêu” – vị trọng tài này phân tích thêm.

Về phía CLB TPHCM, sau khi bị từ chối 2 quả phạt đền ở 2 tình huống ở các phút 18 và phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, trận tiếp CLB Hà Nội trên sân nhà, khiến họ đi đến thất bại chung cuộc trước CLB Hà Nội, đội bóng thành phố rất bức xúc, đồng thời đã có ý kiến chính thức lên VFF, yêu cầu thay trưởng Ban trọng tài Dương Văn Hiền.

CLB TPHCM là đội bóng thứ 2 tại V-League chính thức lên tiếng việc đòi thay trưởng Ban trọng tài, chỉ sau 2 vòng đấu liên tiếp. Đội đầu tiên thể hiện yêu cầu này là CLB bóng đá Nam Định, cũng sau khi bị từ chối 3 quả phạt đền rõ ràng.