1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trung Quốc thua Oman, UAE đá play-off dự World Cup với Australia

Sông Lam

(Dân trí) - Ở lượt đấu cuối vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển UAE đã giành vị trí thứ ba ở bảng A để tranh suất đá play-off liên lục địa với Australia ở bảng B.

Ở lượt đấu cuối của bảng A tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á đã xác định được đội tuyển UAE xếp thứ ba, khi đội bóng Tây Á bất ngờ giành chiến thắng trước Hàn Quốc với tỷ số sít sao 1-0.

Trước lượt trận này, UAE đang có 9 điểm, Iraq 8 điểm và Lebanon 6 điểm cùng cạnh tranh vị trí thứ ba ở bảng A để tham dự trận play-off với tuyển Australia ở bảng B. Đội chiến thắng sau đó sẽ tranh tấm vé vớt tham dự VCK World Cup 2022 tại Qatar thông qua trận play-off liên lục địa với đội đứng thứ 5 ở khu vực châu Mỹ.

Trung Quốc thua Oman, UAE đá play-off dự World Cup với Australia - 1

Tuyển UAE vượt qua Hàn Quốc ở lượt đấu cuối để đá play-off với Australia tại bảng B nhằm tranh suất play-off liên lục địa giành vé vớt tham dự VCK World Cup 2022 tại Qatar (Ảnh: AP).

Dù hơn điểm so với hai đối thủ, nhưng UAE được đánh giá bất lợi hơn khi phải gặp đội bóng rất mạnh là Hàn Quốc ở lượt đấu cuối, trong khi Iraq chỉ phải gặp đội cuối bảng là Syria.

Thế nhưng, những quyết tâm của đội chủ nhà UAE đã được đền đáp khi tài năng trẻ 19 tuổi Hareb Abdullah ghi bàn thắng duy nhất cho đội nhà ở phút 54 của trận đấu. Chiến thắng này giúp tuyển UAE cán đích vị trí thứ ba tại bảng A, với 12 điểm sau 10 vòng đấu và sẽ gặp Australia ở trận play-off khu vực châu Á.

Hai trận đấu còn lại của bảng A, đội tuyển Iraq gây thất vọng khi để Syria cầm hòa với tỷ số 1-1 và chấp nhận vị trí thứ 4 chung cuộc. Trong khi đó tuyển Iran cũng dễ dàng giành chiến thắng 2-0 trước Lebanon và đẩy đối thủ xuống vị trí cuối bảng xếp hạng.

Trung Quốc thua Oman, UAE đá play-off dự World Cup với Australia - 2

Bảng xếp hạng chung cuộc bảng A vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trong khi đó ở bảng B, bất ngờ lớn nhất xảy ra ở bảng đấu này khi đội tuyển Việt Nam cầm hòa đội tuyển Nhật Bản với tỷ số 1-1. Trung vệ Nguyễn Thanh Bình mở tỷ số cho tuyển Việt Nam ở phút 20, còn đội trưởng Maya Yoshida mang về bàn gỡ hòa cho đội chủ nhà Nhật Bản ở phút 54.

Trung Quốc thua Oman, UAE đá play-off dự World Cup với Australia - 3

Tuyển Việt Nam gây bất ngờ khi cầm hòa Nhật Bản với tỷ số 1-1 ở lượt cuối vòng loại World Cup (Ảnh: AP).

Trận hòa này không làm thay đổi vị trí cuối bảng xếp hạng của tuyển Việt Nam tại bảng B, nhưng giúp "Rồng vàng" trở thành đội bóng ở khu vực Đông Nam Á có được kết quả tốt nhất ở vòng loại thứ ba của một kỳ World Cup (có được 4 điểm sau 10 vòng đấu, với một trận thắng, một trận hòa và 8 trận thua).

Ở trận đấu sau đó ít giờ, tuyển Trung Quốc tiếp tục gây thất vọng khi để thua 0-2 trước đội chủ nhà Oman. Ngay phút 12, tuyển Trung Quốc đã bị thủng lưới sau pha dứt điểm của Arshad Al Alawi. Dù nỗ lực dâng cao tấn công nhưng đoàn quân của HLV Li Xiaopen phải nhận thêm bàn thua ở phút 74 sau pha đặt lòng của Fawaz phía Oman.

Trung Quốc thua Oman, UAE đá play-off dự World Cup với Australia - 4

Niềm vui của các cầu thủ Oman sau khi giành chiến thắng 2-0 trước tuyển Trung Quốc (Ảnh: GI).

Trận thua này khiến tuyển Trung Quốc dậm chân ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, kết thúc vòng loại thứ ba World Cup 2022 với 6 điểm sau 10 vòng đấu (1 trận thắng, 3 trận hòa và 6 trận thua). Tuyển Oman xếp thứ tư trên bảng xếp hạng với 14 điểm sau 10 vòng đấu (4 trận thắng, 2 trận hòa và 4 trận thua).

Cũng ở lượt cuối bảng B, tuyển Saudi Arabia đã đánh bại Australia với tỷ số sít sao 1-0 để giành ngôi nhất bảng chung cuộc với 23 điểm sau 10 vòng đấu, đẩy đội tuyển Nhật Bản xuống vị trí thứ hai.

Vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á đã khép lại mà không có bất ngờ xảy ra khi 4 tấm vé chính thức đều thuộc về các "ông lớn" châu Á là Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran, Saudi Arabia.

Trung Quốc thua Oman, UAE đá play-off dự World Cup với Australia - 5