1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Australia hụt hơi trong cuộc đua vé dự World Cup với Nhật Bản, Saudi Arabia

Sông Lam

(Dân trí) - Sau lượt trận thứ 8 bảng B vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, Australia đang tự đặt mình vào thế khó trong cuộc đua cùng Nhật Bản, Saudi Arabia.

Lượt trận thứ 8 vòng loại thứ ba World Cup 2022 đã chứng kiến không ít bất ngờ, đặc biệt là ở bảng B nơi có mặt đội tuyển Việt Nam. Trên sân nhà Mỹ Đình, tuyển Việt Nam làm nên lịch sử khi đánh bại tuyển Trung Quốc với tỷ số 3-1 để trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên giành chiến thắng tại giải đấu này.

Australia hụt hơi trong cuộc đua vé dự World Cup với Nhật Bản, Saudi Arabia - 1

Niềm vui của các cầu thủ Việt Nam trong chiến thắng 3-1 trước tuyển Trung Quốc.

Chiến thắng này giúp đoàn quân của HLV Park Hang Seo cắt mạch 7 trận toàn thua và mang về cho mình 3 điểm đầu tiên sau 8 lượt trận ở vòng loại thứ ba World Cup 2022. Tuy nhiên, kết quả giữa tuyển Việt Nam với Trung Quốc không ảnh hưởng đến cuộc đua giành vé chính thức tham dự VCK World Cup 2022 tại Qatar của ba "ông lớn" ở bảng đấu là Saudi Arabia, Nhật Bản và Australia.

Ở trận đấu đầu tiên thuộc bảng B giữa chủ nhà Nhật Bản với Saudi Arabia, đội tuyển "đất nước mặt trời mọc" đã xuất sắc đánh bại đội khách với tỷ số 2-0 để rút ngắn khoảng cách với đối thủ đang dẫn đầu bảng xuống còn 1 điểm.

Chiến thắng này tạo ra lợi thế vô cùng lớn cho Nhật Bản trong việc giành tấm vé trực tiếp tham dự VCK World Cup khi hai vòng đấu còn lại họ sẽ gặp đối thủ cạnh tranh tấm vé với mình là Australia ở lượt trận thứ 9 trước khi gặp tuyển Việt Nam ở lượt đấu cuối cùng.

Trong khi Nhật Bản làm tốt nhiệm vụ rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Saudi Arabia thì tuyển Australia gây thất vọng lớn khi bị đội tuyển chủ nhà Oman cầm hòa 2-2 ở lượt đấu thứ 8 này.

Đội tuyển "Chuột túi" tạo ra lợi thế lớn với bàn thắng mở tỷ số ở phút 14 của Maclaren trên chấm phạt đền. Việc thi đấu chùng xuống khiến tuyển Australia phải trả giá vào đầu hiệp hai với bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Fawaz cho Oman.

Australia hụt hơi trong cuộc đua vé dự World Cup với Nhật Bản, Saudi Arabia - 2

Tuyển Australia lại tạo ra lợi thế khi tiếp tục có bàn thắng vượt lên dẫn trước 2-1 ở phút 79 do công của Aaron Mooy. Thế nhưng sai lầm ở phút 89 khiến tuyển Australia phải nhận quả phạt đền và Fawaz lần thứ hai không bỏ lỡ cơ hội giành lại 1 điểm trên sân nhà của mình.

Việc để Oman cầm hòa ở trận đấu này, tuyển Australia sẽ bước vào hai lượt đấu cuối đầy khó khăn khi phải gặp hai đội mạnh nhất bảng đấu là Nhật Bản và Saudi Arabia khi lần lượt kém hai đối thủ 3 điểm và 4 điểm.

Tuyển Australia bắt buộc phải giành chiến thắng ở cả hai trận đấu cuối để hi vọng cạnh tranh một trong hai tấm vé chính thức đi tới Qatar vào cuối năm nay. Nếu thất bại, Australia sẽ phải tìm kiếm cơ hội thông qua trận play-off với đội đứng thứ ba ở bảng A và sau đó là trận play-off liên lục địa.

Australia hụt hơi trong cuộc đua vé dự World Cup với Nhật Bản, Saudi Arabia - 3

Trong khi bảng B cục diện giành vé chính thức tới Qatar vẫn chưa ngã ngũ và hấp dẫn đến lượt đấu cuối thì bảng A không có thêm bất ngờ nào xảy ra khi Iran và Hàn Quốc trở thành hai đội bóng châu Á đầu tiên (không tính đội chủ nhà Qatar) giành vé vào VCK World Cup 2022.

Ở lượt đấu thứ 8, Iran giành chiến thắng sít sao 1-0 trước UAE để giữ vững ngôi đầu bảng với 22 điểm, trở thành đội bóng duy nhất vẫn đang bất bại từ đấu giải đến nay. Đội bóng xếp thứ hai là Hàn Quốc cũng đã đánh bại Syria với tỷ số 2-0, bỏ xa đội xếp thứ ba là UAE tới 11 điểm. Như vậy suất đá play-off ở bảng A sẽ là cuộc đua tranh của 3 đội bóng UAE, Lebanon và Iraq còn Syria chính thức bị loại.

Australia hụt hơi trong cuộc đua vé dự World Cup với Nhật Bản, Saudi Arabia - 4