1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trung Quốc khao khát vị thế như bóng đá Việt Nam trước thềm giải U23 châu Á

(Dân trí) - Báo giới và CĐV Trung Quốc cảm thấy lo lắng và thiếu tin tưởng đội hình U23 của họ sẽ làm nên chuyện ở Vòng chung kết U23 châu Á 2020 vào tháng 1 tới đây. Thậm chí các CĐV của đất nước tỷ dân còn mơ có được vị thế như U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo.

Có lẽ lúc này người hâm mộ Trung Quốc vẫn chưa thể quên trận đấu giao hữu giữa U22 Trung Quốc với U22 Việt Nam trên sân Vũ Hán hồi đầu tháng 9/2019, trận đấu mà đoàn quân của HLV Guud Hiddink đã thua muối mặt trước tuyển Việt Nam với tỷ số 0-2 ngay trên sân nhà.

Đó cũng là trận đấu khiến chiến lược gia người Hà Lan mất chức HLV trưởng đội tuyển Trung Quốc, cho dù trận đấu này về tính chất chỉ là một trận giao hữu.

Sau khi sa thải HLV Guud Hiddink, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã bổ nhiệm ông Hao Wei làm HLV trưởng của đội tuyển U23. Mặc dù vậy, khả năng thành công của HLV quốc nội này ở U23 châu Á 2020 vẫn là một dấu hỏi lớn, bởi thành tích của ông Hao Wei được biết đến chỉ nhờ vào thành tích đưa đội tuyển... bóng đá nữ Trung Quốc vào tứ kết World Cup 2015.

Trung Quốc khao khát vị thế như bóng đá Việt Nam trước thềm giải U23 châu Á - 1

U22 Trung Quốc từng để thua U22 Việt Nam ở trận đấu giao hữu hồi tháng 9. Đây sẽ là lứa cầu thủ tham dự U23 châu Á 2020 nhưng không nhận được nhiều sự kỳ vọng từ người hâm mộ

Lứa cầu thủ U22 Trung Quốc để thua Việt Nam trong trận giao hữu ở 3 tháng trước sẽ là đại diện để thi đấu ở VCK U23 châu Á 2020. Vấn đề lớn nhất là U23 Trung Quốc rơi vào bảng C, một bảng đấu được xem là “tử thần” khi các đối thủ còn lại của U23 Trung Quốc cũng đều rất mạnh, gồm U23 Uzbekistan, U23 Hàn Quốc và U23 Iran.

Nhìn vào bảng đấu này, có thể thấy U23 Trung Quốc mới là đội lép vế hơn cả, thậm chí nhiều chuyên gia bóng đá cho rằng giải đấu này U23 Trung Quốc sẽ là đội “lót đường” và là “kho điểm” cho các đội tuyển còn lại giành lấy.

Lúc này đây, các cầu thủ trẻ của U23 Trung Quốc vừa thiếu bản lĩnh, tự tin trong thi đấu, lại vừa mất phương hướng và niềm tin trước sự dẫn dắt của HLV quốc nội vốn mang tính tạm thời là ông Hao Wei.

Không những thế, ngay cả đội tuyển quốc gia Trung Quốc cũng thi đấu bạc nhược, liên tiếp gặp thất bại trong thời gian qua đã và tác động không nhỏ đến tâm lý của các cầu thủ trẻ.

Trung Quốc khao khát vị thế như bóng đá Việt Nam trước thềm giải U23 châu Á - 2

Màn trình diễn đáng thất vọng của đội tuyển quốc gia Trung Quốc tại Vòng loại World Cup 2022 có tác động không nhỏ đến tâm lý của các cầu thủ ở đội tuyển trẻ

Tại vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Trung Quốc gây thất vọng khi họ bị đội tuyển Syria bỏ xa tới 8 điểm ở bảng A. Chiếc vé đi tiếp vào vòng 12 đội mạnh nhất châu Á của đội tuyển Trung Quốc phải phụ thuộc ở 4 trận đấu còn lại trong năm 2020 để hi vọng lọt vào một trong 3 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất ở giải đấu.

Đặc biệt, HLV Lippi sau trận thua cay đắng 1-2 trước Syria đã tuyên bố từ chức, bỏ lại một đội tuyển Trung Quốc đầy bất ổn vì thiếu thuyền trưởng có kinh nghiệm dẫn dắt trong thời gian tới.

Tại cúp Đông Á gần đây, đội tuyển Trung Quốc lại liên tiếp gặp thất bại trước đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển Hàn Quốc, cho dù cả 2 đội tuyển này không sử dụng những cầu thủ mạnh nhất của mình tại giải đấu.

Thất bại ở các cấp độ đội tuyển và thất bại ở nhiều giải đấu quan trọng trên đấu trường quốc tế sẽ khiến đội tuyển U23 Trung Quốc nhập cuộc ở Vòng chung kết U23 châu Á 2020 với tâm thế của một đội bóng tự ti, thiếu niềm tin và khát khao chiến đấu.

Trung Quốc khao khát vị thế như bóng đá Việt Nam trước thềm giải U23 châu Á - 3

Truyền thông Trung Quốc tỏ ra ganh tỵ và mơ ước vị thế của đội tuyển U23 Việt Nam trước thềm VCJ I23 châu Á 2020

So sánh với U23 Việt Nam, tờ Sina của Trung Quốc đã có những bình luận đầy cay đắng: “Trong những năm qua, trong khi đội tuyển Trung Quốc xuống dốc thê thảm thì đội bóng láng giềng Việt Nam đã có sự vươn mình mạnh mẽ.

Điều khá mỉa mai rằng Việt Nam từng từ chối đá giao hữu với Trung Quốc. Việc đấu với Trung Quốc không làm họ cải thiện sức mạnh. Thay vào đó, Việt Nam đang hướng tới trình độ như Nhật Bản và Hàn Quốc”.

Truyền thông Trung Quốc lúc này thậm chí chỉ mơ đội U23 của họ có được vị thế và tâm thế như thầy trò HLV Park Hang Seo trước thềm giải đấu U23 châu Á 2020, là giải đấu mà đội tuyển Việt Nam với tư cách đương kim Á quân tự tin tiếp đón các đối thủ ở bảng đấu của mình nhằm mục tiêu ít nhất lọt vào vòng tứ kết.

Sông Lam

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2020