1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trong tài rút súng bắn cầu thủ vì phản ứng lại với tấm thẻ đỏ

Sông Lam

(Dân trí) - Sau khi bị trọng tài rút thẻ đỏ đuổi khỏi sân, cầu thủ ở bang Oklahoma (Mỹ) tức giận xô xát với trọng tài. Điều bất ngờ là trọng tài sau đó chạy ra xe lấy khẩu súng chĩa về đám đông nhắm bắn.

Vụ việc xảy ra trong một trận bóng đá tại Khu liên hợp thể thao Pauls Valley thuộc bang Oklahoma (Mỹ). Theo cảnh sát trưởng địa phương Mitch McGill, một trong những cầu thủ đã xảy ra xô xát với trọng tài điều khiển trận đấu là DaviBazeth.

Cảnh sát trưởng McGill cho biết: "Trọng tài đã rút thẻ đỏ nhưng anh ấy xử lý không tốt trong tình huống đó. Chính vì vậy cầu thủ bị nhận thẻ đỏ phản ứng lại và dẫn đến xô xát giữa hai bên. Cầu thủ của đội bóng cố gắng tước lấy thẻ đỏ từ tay trọng tài và mọi chuyện diễn ra sau đó còn tồi tệ hơn".

Trong tài rút súng bắn cầu thủ vì phản ứng lại với tấm thẻ đỏ - 1

Trọng tài rút thẻ đỏ đuổi một cầu thủ khỏi sân và xảy ra xô xát sau đó.

Cảnh sát McGill cho biết trọng tài Davi Bazeth sau đó chạy từ sân bóng ra xe của mình, lấy một khẩu súng và bắn một phát về phía đám đông. Các cảnh sát ngay lập tức được gọi đến và bắt giữ Davi Bazeth dù ông này cố gắng bỏ trốn.

"Ông ta có hành vi chĩa khẩu súng ngắn về các cầu thủ cũng như nhiều người khác và đã nổ một phát súng. Cảnh sát đã kịp thời chặn xe và bắt giữ", một sĩ quan cảnh sát khác chia sẻ thêm.

Trọng tài Bazeth hiện phải đối mặt với cáo buộc dùng súng với cố ý gây thương tích, nhưng tạm thời được thả tự do sau khi nộp tiền tại ngoại. Bazeth vẫn phải đối mặt bản án 10 năm tù và sẽ được tòa án xét xử trong ít ngày tới. "Đây thực sự là vụ việc khá điên rồ, nhất là nó lại xảy ra ở một trận bóng đá", cảnh sát McGill chia sẻ.