Trọng tài “hại” Chelsea bị dọa giết

(Dân trí) - Thông tin mới nhất từ Na Uy, quê nhà của trọng tài bắt trận Chelsea – Barcelona, cho hay cảnh sát đang tiến hành điều tra những lời dọa “xử đẹp” Tom Henning Ovrebo.

 
Trọng tài “hại” Chelsea bị dọa giết - 1

Trọng tài Ovrebo khốn khổ vì lỡ từ chối penalty cho Chelsea.

 
Có lẽ Tom Henning Ovrebo không thể ngờ những quyết định của mình lại đang khiến ông khổ sở đến thế. Ngay sau trận đấu, hết bị “voi rừng” Drogba xông tới đòi nói chuyện cho ra nhẽ trong đường hầm lại đến lời cáo buộc nhận hối lộ của Bosingwa. Đội trưởng Terry thì thẳng thừng tuyên bố Ovrebo quá non nớt, không đủ trình độ làm nhiệm vụ trong một trận Bán kết Champions League. 

 

Nhưng đó mới chỉ là phản ứng của các cầu thủ còn với CĐV Chelsea họ không bao giờ dễ dàng cho qua vụ này. Tin tức từ nước Anh cho hay, ngay sau khi trận đấu kết thúc cảnh sát London đã phải bí mật đổi phòng khách sạn cho vị trọng tài này. Chưa yên tâm, rất nhanh sau đó cơ quan chức năng đã hộ tống Ovrebo ra khỏi “đảo quốc sương mù” nhằm tránh sự truy lùng từ những fan quá khích của The Blues.

 

Trong khi đó tại Oslo, quê nhà của Ovrebo, cảnh sát buộc phải vào cuộc sau khi những lời dọa giết được đăng tải trên internet. “Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ những gì được đăng tải trên Internet. Bất kỳ điều gì mà chúng tôi nhận thấy có thể đe dọa tính mạng của ông ấy sẽ được xem xét một cách nghiêm túc”, phát ngôn viên của cảnh sát khẳng định.

 

Liên quan đến cáo buộc của một số cầu thủ Chelsea rằng trọng tài Ovrebo đã bị mua chuộc bởi một âm mưu chống lại đội bóng nước Anh, Tổng thư ký của UEFA David Taylor nhanh chóng phủ nhận: “Nếu có âm mưu nào thì đó chỉ có thể là mưu đồ của giới truyền thông nhằm chống lại UEFA. Nó khiến tôi thực sự tức giận bởi tất cả chỉ là những điều bịa đặt”.

 

Trong một diễn biến khác, có vẻ như UEFA đã yêu cầu trọng tài Ovrebo im lặng trước mọi câu hỏi của báo giới. Khi dược phóng viên của tờ Aftenposten đặt phỏng vấn, vị trọng tài này trả lời rằng: “Vì những gì đã xảy ra sau trận đấu UEFA yêu cầu tôi không đưa ra bất kỳ bình luận nào trước báo giới”.

 

Hoàng Tùng