1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tranh cãi việc V-League nghỉ quá dài vì U20 Việt Nam

Kim Anh

(Dân trí) - HLV các đội bóng Hà Nội, Thanh Hóa hay Nam Định phản ứng về việc V-League 2023 phải nghỉ thi đấu đến 45 ngày để phục vụ U20 Việt Nam dự giải U20 châu Á.

V-League 2023 mới trôi qua được 4 vòng đấu nhưng đã phải nghỉ từ ngày 20/2 tới 6/4 để U20 Việt Nam chuẩn bị cho giải U20 châu Á 2023 trong tháng 3. Sau đó V-League tiếp tục thi đấu 3 vòng rồi tiếp tục nghỉ, để U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 32 trong tháng 5.

Tranh cãi việc V-League nghỉ quá dài vì U20 Việt Nam - 1

HLV Vũ Hồng Việt (trái) cho rằng V-League nghỉ thi đấu vì giải trẻ là không phù hợp (Ảnh: Tuấn Bảo).

HLV Bozidar Bandovic của CLB Hà Nội nói về vấn đề này: "V-League chuẩn bị bước vào quãng nghỉ dài một tháng rưỡi, sau đó thêm khoảng một tháng nữa, tôi chưa từng gặp giải đấu nào có 2 quãng nghỉ dài như thế này. Ngay cả ở Thái Lan cũng chỉ có một quãng nghỉ nhưng không dài như thế này".

HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hải Phòng phát biểu sau trận thua HL Hà Tĩnh 2-3: "Giải đấu bị cắt vụn quá nhiều. Quãng nghỉ này gây khó cho các CLB vì cầu thủ vừa bắt nhịp thi đấu 4 vòng thì lại phải nghỉ dài".

HLV Vũ Hồng Việt của Nam Định cho rằng các CLB cần lên tiếng góp ý để thay đổi: "Không có giải nào nghỉ cả tháng, thi đấu 3 vòng rồi lại nghỉ thêm một tháng cả. Nếu nghỉ để phục vụ đội tuyển quốc gia đã là quá, đằng này lại là đội trẻ".

Tranh cãi việc V-League nghỉ quá dài vì U20 Việt Nam - 2

HLV Paulo Foiani cho rằng quãng nghỉ này là thời gian để CLB Công An Hà Nội tìm lại sự ổn định (Ảnh: Mạnh Quân).

HLV Nguyễn Thành Công của CLB Hà Tĩnh cho hay: "V-League nghỉ lâu sẽ ảnh hưởng tới tình hình tài chính và hoạt động của CLB".

HLV Velizar Popov của CLB Thanh Hóa cũng lên tiếng về vấn đề này: "Ở Malaysia và Thái Lan cùng lắm giải quốc nội cũng chỉ nghỉ một tháng, V-League nghỉ đến gần hai tháng là quá lâu. Tôi nghĩ giải đấu chỉ nên dừng 10 ngày vào dịp FIFA Days là phù hợp".

Mặc dù vậy, nhiều HLV lại cho rằng quãng nghỉ sắp tới ở V-League sẽ giúp đội bóng tìm lại sự ổn định. HLV Paulo Foiani của CLB Công An Hà Nội nêu quan điểm: "Chúng tôi cần thêm thời gian để gắn kết với nhau hơn nữa, quãng nghỉ sắp tới theo tôi rất cần thiết cho CLB Công An Hà Nội.

Chúng ta đều biết các giải vô địch quốc gia trên thế giới đá liên tục, không dừng nhiều. Tuy nhiên, đây là quy định của giải".

Tranh cãi việc V-League nghỉ quá dài vì U20 Việt Nam - 3

HLV Thạch Bảo Khanh của CLB Viettel cho rằng V-League nghỉ giúp các cầu thủ trụ cột lấy lại thể lực (Ảnh: Mạnh Quân).

HLV Thạch Bảo Khanh của CLB Viettel nêu quan điểm: "Năm ngoái, đội tuyển Việt Nam thi đấu dài nên tôi nghĩ quãng nghỉ này bổ ích cho những trụ cột".

Ngoài ra, HLV Kiatisuk của Hoàng Anh Gia Lai cho rằng Ban tổ chức giải V-League đã thông báo điều này đến các CLB trước khi công bố lịch thi đấu, nên các đội bóng không có lý do để phản đối".

Tranh cãi việc V-League nghỉ quá dài vì U20 Việt Nam - 4

Bảng xếp hạng Night Wolf V-League 2023 sau 4 vòng đấu (Ảnh: VPF).