1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Top 5 pha "chơi bóng chuyền" trên sân cỏ đáng nhớ

(Dân trí) - Bàn thắng đầy tranh cãi của Gallas vào lưới Ailen sau pha dùng tay chơi bóng của Henry đang là tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận. Trước “Titi” cũng đã có không ít ngôi sao dùng kỹ năng… chơi bóng chuyền trên sân cỏ như vậy.

1.Diego Maradona, Argentina - England (tứ kết World Cup 1986)

 

Trận này “Cậu bé vàng” ghi cả hai bàn thắng thuộc hàng đáng nhớ nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Trước khi khiến cả thế giới ngất ngây với pha solo ngoạn mục từ giữa sân rồi sút tung lưới Peter Shilton nâng tỷ số lên 2-0, huyền thoại người Argentina đã ghi bàn thắng đầy tranh cãi với pha đưa bóng vào lưới bằng… tay, bàn thắng sau này được mệnh danh “bàn tay của Chúa”.
 
 
2. Lionel Messi, Barcelona - Espanyol (Cúp nhà vua, 6/2007)

 

Sau khi tái hiện pha solo ghi bàn của Maradona ở trận thắng Getafe 5-2 tại bán kết lượt đi cúp Nhà vua 2007, Messi một lần nữa khiến người ta phải thừa nhận anh chính là “truyền nhân” xứng đáng nhất của “cậu bé vàng” khi tái hiện bàn thắng “bàn tay của Chúa”.

 

Đó là bàn gỡ hòa 1-1 trong trận đấu với đội bóng cùng thành phố Espanyol, khi Messi nhảy lên đánh đầu đón đường chuyền của Zambrotta. Tuy nhiên, trái bóng được đưa vào lưới đội khách nhưng không phải bằng đầu mà bằng… bàn tay trái của Messi!
 

 

3.Paul Scholes, Manchester United - Zenit (tranh siêu cúp châu Âu 2008)

 

Không phải lúc nào những pha ghi bàn bằng tay cũng mang lại lợi thế cho đội nhà và tiền vệ kỳ cựu Paul Scholes của Manchester United có lẽ là người thấm thía điều đó nhất. Phút 90, từ pha tạt bóng vào vòng cấm của đồng đội, lão tướng này bật cao nhưng “hồn nhiên” dùng tay hất bóng vào góc xa khung thành Zenit. Tất nhiên, pha xấu chơi đó đã không qua mắt được các trọng tài và kết quả là Scholes phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân, còn MU chấp nhận thất bại 1-2 và để Zenit giành Siêu cúp châu Âu.
 

 

4. Sergio Aguero, Atletico Madrid - Recreativo (La Liga 2006/07)

 

Những pha chơi bóng bằng tay dường như rất… có duyên với những ai liên quan tới Maradona! Trước Messi, một tài năng trẻ khác của Argentina là Sergio Aguero, người hiện là con rể của Maradona, cũng từng “qua mặt” được các trọng tài khi anh gần như dùng cả hai tay đưa bóng vào lưới Recreativo hồi năm 2006.
 

 

 

5. Thierry Henry, Pháp - Ailen (play-off World Cup 2010)

 

Sau khi kết thúc 90 phút trận lượt về, Ailen dẫn trước 1-0 buộc hai đội phải bước vào thời gian hiệp phụ. Phút 103, tình huống gây tranh cãi xảy ra khi từ quả treo bóng vào vòng cấm của Malouda, Henry khống chế… bằng tay trước khi chuyền sang cho Gallas ghi bàn quyết định mang về tấm vé dự World Cup 2010 cho Pháp. Trọng tài chính người Thụy Điển vẫn công nhận bàn thắng bất chấp sự phản đối kịch liệt từ phía BHL và các cầu thủ Ailen.
 
 
HN