1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Bàn tay Henry” bị tiền bối Arsenal đay nghiến

(Dân trí) - Mặc dù là những đồng đội cũ của nhau tại Arsenal nhưng hai cựu ngôi sao Lee Dixon và Nigel Winterburn đều lên tiếng chỉ trích Thierry Henry là kẻ gian lận với pha “chơi bóng chuyền” của cầu thủ này.

 
“Bàn tay Henry” bị tiền bối Arsenal đay nghiến - 1

Hình ảnh Thierry Henry đã "xuống cấp" trong mắt CĐV Arsenal.

 

Là đồng đội của nhau trong hai năm 1999 và 2000, nhưng khi được hỏi về “bàn tay Henry”, cận vệ già nổi tiếng của Arsenal, Nigel Winterburn khẳng định cảm thấy ngạc nhiên khi một cầu thủ như Henry lại có pha bóng đáng xấu hổ đến vậy.

 

Winterburn đánh giá: “Đó là sự gian lận trắng trợn. Rõ ràng cậu ấy đã chơi bóng bằng tay và bàn thắng không đáng được công nhận. Tôi cảm thấy thất vọng khi thấy Henry hớn hở ăn mừng.

 

Nhưng tôi nghĩ với một cầu thủ như Henry, hôm sau thức dậy và thấy được sự thất vọng đặc biệt từ nước Anh, cậu ấy sẽ rất đau đớn. Đau đớn bởi Henry từng tạo được danh tiếng lẫy lừng tại đây.

 

Chắc chắn tên tuổi cậu ấy sẽ bị tổn hại nghiêm trọng với những CĐV yêu mến tiền đạo này. Dù sao còn chút an ủi khi giờ cậu ấy đang chơi bóng tại TBN chứ không phải giải Ngoại hạng”.

 

Cùng có tâm trạng như Winterburn, đồng đội cũ Dixon, người từng chơi bóng với Henry trong 6 mùa giải tại Highbury chia sẻ: “Henry là một cầu thủ vĩ đại, một trong những tiền đạo xuất sắc nhất Premier League nhưng từ giờ, nhiều người sẽ nhớ tới anh với bàn thắng tủi hổ vào lưới Ireland. Thật đáng buồn.

 

Khi chơi cùng Thierry, tôi thấy đó là cầu thủ rất trung thực nhưng cũng giống như Maradona, cậu ấy hiểu chắc chắn đang làm gì khi dùng tay chơi bóng. Tôi nghe thấy rất nhiều CĐV Arsenal nói rằng hình ảnh Henry đã xuống cấp rất nhiều. Đáng tiếc đó lại là cậu ấy tự đưa mình vào thế khó xử”.

 

L.T.T