1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ailen yêu cầu đá lại trận play-off với Pháp

(Dân trí) - Sau khi bị loại đầy tức tưởi dưới “bàn tay Henry”, Giám đốc kỹ thuật LĐBĐ Ailen (FAI), John Delaney đã gửi đơn lên FIFA yêu cầu được tổ chức tại trận đấu play-off trên. Người Ailen không cam tâm bị ra rìa một cách cay đắng như vậy.

 

Phát biểu trước báo giới ngày hôm qua, John Delaney tỏ ra cực kỳ căm giận: “FAI đã chính thức gửi đơn khiếu nại lên FIFA và yêu cầu hủy bỏ trận đấu giữa Pháp-Ailen tại Paris đêm qua. Xem lại băng ghi hình, hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới đều thấy rõ hành động dùng tay chơi bóng của Henry.
 
 
Ailen yêu cầu đá lại trận play-off với Pháp - 1

Pha chơi bóng bằng tay của Henry đang bị lên án kịch liệt

 

Đó là sai lầm không thể chối cãi của trọng tài bởi nó ảnh hưởng quá lớn đến cụ diện trận đấu. Bởi vậy, chúng tôi yêu cầu tổ chức lại trận đấu này để đảm bảo sự công bằng trong bóng đá”.

 

Bộ trưởng bộ Tư pháp Ailen, Dermot Ahern cũng gây sức ép yêu cầu tổ chức lại trận đấu này: “FIFA có thể sẽ không tổ chức đá lại trận đấu này bởi chúng tôi là một nền bóng đá nhỏ nhưng cần phải làm rõ chuyện này.

 

Đó là điều chúng ta cần làm với hàng triệu trái tim tan vỡ của người Ailen. Nếu kết quả này giữ nguyên thì không khác gì một sự thừa nhận: ăn gian trong bóng đá sẽ đem lại chiến thắng”.
 
 
Ailen yêu cầu đá lại trận play-off với Pháp - 2

Ailen yêu cầu tổ chức trận đá lại với người Pháp

 

FIFA cũng từng cho tổ chức lại trận đấu vòng loại World Cup 2006 giữa Uzbekistan và Bahrain sau một quyết định sai lầm của trọng tài. Khi Uzbekistan đang dẫn trước 1-0 thi được hưởng quả 11m. Server Djeparov sút thành công nhưng ở thời điểm đó, một hậu vệ Uzbekistan đang ở vòng cấm địa.

 

Thay vì đá lại, trọng tài Toshimitsu Yoshida lại cho Bahrain được hưởng quả đá phạt. Phía Uzbekistan phản đối dữ dội nên cuối cùng, FIFA phải tổ chức lại trận đấu trên. Mặc dù vậy, ở trường hợp trận Pháp-Ailen lần này, FIFA chưa đưa ra bất kỳ ý kiến nào.

 

Nhật báo thể thao lớn nhất nước Pháp, L’Equipe đánh giá pha xử lý của Henry gợi nhớ “Bàn tay của chúa” mang nhãn hiệu Maradona hồi năm 1986. Tờ báo này tránh nhắc đến hành động sai trái của Henry mà chĩa mũi dùi vào HLV Raymond Domenech và yêu cầu LĐBP Pháp sa thải ông này.

 

Trong khi đó, báo giới Ailen tỏ ra cực kỳ căm giận với những dòng tít “Le Cheat” (sự dối trá) hay Daylight Robbery” (Ăn cướp giữa ban ngày). Truyền thông nước này cũng gây sức ép đòi FIFA trả lại sự công bằng cho báo giới Ailen.

 

Anh Tuấn