1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Toni Nadal: "Djokovic hay nhưng vẫn ở dưới đẳng cấp của Federer"

Kim Anh

(Dân trí) - Chú của Rafael Nadal, ông Toni Nadal đã có những so sánh về đẳng cấp của Novak Djokovic và Roger Federer.

HLV Toni Nadal chia sẻ trên tờ ElDesmarque (Tây Ban Nha): "Djokovic là một nhà vô địch vĩ đại và sẽ rất khó để bắt kịp thành tích của anh ấy, không chỉ với cháu trai tôi Rafael Nadal mà với bất kỳ ai.

Toni Nadal: Djokovic hay nhưng vẫn ở dưới đẳng cấp của Federer - 1

Djokovic vào đến 4 trận chung kết (thắng 3) Grand Slam năm nay (Ảnh: AP).

Nhưng không dễ để xác định ai là người giỏi nhất trong lịch sử. Nhiều người chọn Djokovic vì các danh hiệu đều ủng hộ anh ấy, nhưng Federer đã chơi ở đẳng cấp cao hơn. Djokovic chắc chắn là người giỏi nhất nếu xét về các thông số".

Sau chức vô địch US Open 2023 ngày 11/9, Novak Djokovic đã sở hữu 24 Grand Slam trong sự nghiệp. Kỷ lục vô địch Grand Slam của Nole cao hơn so với hai kình địch là Rafael Nadal (22) và Roger Federer (20). Djokovic cũng giữ kỷ lục 390 tuần ở ngôi số một thế giới của Hiệp hội quần vợt nam quốc tế (ATP).

Chia sẻ với báo giới Serbia, Djokovic thừa nhận nhiều thời điểm anh thi đấu theo bản năng: "Tôi nói điều này có thể nhiều người không tin nhưng điều đó đã xảy ra với tôi vài lần. Chính tôi cũng ngạc nhiên vì mình có thể vượt qua được.

Khi tình huống diễn ra trên 30 lần chạm mặt vợt, tôi còn chẳng nhìn rõ quả bóng nữa. Tôi hoàn toàn thi đấu dựa vào bản năng. Điều này rất khó giải thích bởi thời điểm đó, tôi đến giới hạn của sự chịu đựng".