1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Tiết lộ về tương lai của HLV Shin Tae Yong sau trận thua tuyển Việt Nam

H. Long

(Dân trí) - Theo tờ Bola Sport, HLV Shin Tae Yong vẫn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Indonesia tin tưởng, bất chấp những lời kêu gọi sa thải ông sau trận thua đội tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2022.

Đội tuyển Indonesia đã tan mộng vô địch AFF Cup 2022 sau thất bại trước đội tuyển Việt Nam ở bán kết. Sau trận đấu, những cổ động viên Indonesia không ngừng kêu gọi sa thải HLV Shin Tae Yong. Họ cho rằng HLV người Hàn Quốc đang nhận mức lương rất cao ở Indonesia nhưng không tạo ra sự hiệu quả.

Tiết lộ về tương lai của HLV Shin Tae Yong sau trận thua tuyển Việt Nam - 1

HLV Shin Tae Yong không bị sa thải sau AFF Cup 2022 (ảnh: Mạnh Quân).

Mặc dù vậy, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) vẫn dành sự tin tưởng tuyệt đối với HLV Shin Tae Yong. Theo tiết lộ của tờ Bola Sport, HLV người Hàn Quốc không bị sa thải. Ông vẫn tiếp tục công việc ở Indonesia.

Trước thềm giải đấu, Chủ tịch PSSI, Mochamad Iriawan nhấn mạnh rằng ông muốn xây dựng chiến lược dài hơi cùng HLV Shin Tae Yong. Do đó, ngay cả khi đội tuyển Indonesia không thể giành chức vô địch AFF Cup 2022, ông thầy người Hàn Quốc vẫn tại vị.

Sau giải AFF Cup 2022, PSSI cùng HLV Shin Tae Yong sẽ có buổi họp đánh giá về đội tuyển quốc gia. Nhìn chung, Chủ tịch Mochamad Iriawan vẫn đánh giá cao những thay đổi tích cực mà HLV người Hàn Quốc mang tới trong chặng đường dài, chứ không gói gọn trong phạm vi một giải đấu.

Thành công lớn nhất của HLV Shin Tae Yong là giúp đội tuyển Indonesia giành quyền tham dự giải Asian Cup 2023. Đây là lần đầu tiên đội bóng xứ Vạn đảo tham dự giải đấu cấp độ châu Á kể từ năm 2007.

Tiết lộ về tương lai của HLV Shin Tae Yong sau trận thua tuyển Việt Nam - 2

Liên đoàn bóng đá Indonesia vẫn đánh giá cao những đóng góp của HLV Shin Tae Yong trong chặng đường dài (ảnh: Mạnh Quân).

Chủ tịch Mochamad Iriawan chia sẻ: "Chúng tôi sẽ tổ chức các cuộc thảo luận để bàn bạc những việc cần làm tiếp theo và rút kinh nghiệm sau giải AFF Cup 2022. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải nhìn vào cả quá trình để đánh giá HLV Shin Tae Yong. Đội bóng đã có sự phát triển nhất định dưới thời ông ấy khi tăng từ vị trí thứ 179 lên 152 trên bảng xếp hạng FIFA".

Sau thất bại trước đội tuyển Việt Nam, HLV Shin Tae Yong và các học trò đã lên chuyên cơ về nước ngay trong đêm qua. Họ sẽ phải chờ tới giải đấu năm 2024 để hy vọng giành chức vô địch AFF Cup lần đầu tiên trong lịch sử.

Công việc của HLV người Hàn Quốc năm nay khá căng thẳng. Ông sẽ dẫn dắt đội tuyển Indonesia thi đấu ở Asian Cup 2023, đội U20 tham dự giải U20 thế giới và đội U23 tham dự SEA Games.

Tiết lộ về tương lai của HLV Shin Tae Yong sau trận thua tuyển Việt Nam - 3