1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Indonesia bình luận sau khi đội nhà thất bại trước tuyển Việt Nam

H. Long

(Dân trí) - Nhiều tờ báo Indonesia tỏ ra vô cùng thất vọng khi đội nhà thất bại với tỷ số 0-2 trước đội tuyển Việt Nam và tan giấc mộng vô địch AFF Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam hạ gục Indonesia, tiến vào chung kết AFF Cup 2022

Sau khi hòa 0-0 trước đội tuyển Việt Nam ở bán kết lượt đi AFF Cup 2022, đội tuyển Indonesia tràn đầy tự tin hành quân tới sân Mỹ Đình. Thế nhưng, cuối cùng, họ đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-2. Kết quả này khiến cho đội bóng xứ Vạn đảo dừng chân ở bán kết.

Báo Indonesia bình luận sau khi đội nhà thất bại trước tuyển Việt Nam - 1

Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Indonesia trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 (ảnh: Mạnh Quân).

Chứng kiến đội nhà thất bại trước đội tuyển Việt Nam, nhiều tờ báo Indonesia vô cùng thất vọng. Tờ Suara giật tít: "Đội tuyển Indonesia tiếp tục ôm hận ở AFF Cup 2022, chưa thể vươn tới giấc mơ vô địch".

Tờ báo này bình luận: "Indonesia thêm một lần nếm trái đắng ở giải AFF Cup 2022. Giấc mơ giành chức vô địch giải đấu này vẫn chưa thực hiện được. Trong quá khứ, Indonesia từng có 6 lần lọt vào chung kết nhưng cũng đều thất bại.

Mới nhất, Garuda (biệt danh của đội tuyển Indonesia) còn không thể lọt vào chung kết sau thất bại trước đội tuyển Việt Nam ở vòng bán kết. Dù bước vào trận đấu với sự tự tin nhưng đoàn quân của HLV Shin Tae Yong không thể làm được gì.

Thậm chí, ở AFF Cup 2022, thành tích của đội tuyển xứ Vạn đảo còn kém hơn so với cách đây một năm. Thời điểm ấy, đội bóng đã lọt vào chung kết nhưng thất bại trước Thái Lan".

Báo Indonesia bình luận sau khi đội nhà thất bại trước tuyển Việt Nam - 2

Báo giới Indonesia thất vọng sau khi chứng kiến đội nhà thất bại (ảnh: Mạnh Quân).

Tờ Bola thừa nhận đội tuyển Indonesia xứng đáng thất bại trước đội tuyển Việt Nam. Tờ báo này viết: "Cú đúp của Tiến Linh nhấn chìm giấc mơ của đội tuyển Indonesia. Trận thua 0-2 trước đội tuyển Việt Nam khiến cho Indonesia bị loại ở vòng bán kết.

Trong trận đấu này, Indonesia thua kém đối thủ ở nhiều chỉ số. Đội tuyển Việt Nam tung ra tới 13 cú dứt điểm và có 5 lần trúng đích. Trong khi đó, Garuda chỉ có duy nhất một lần sút trúng khung thành của đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó, đội chủ nhà tạo ra 9 cơ hội nguy hiểm, còn Indonesia chỉ có 4 cơ hội.

HLV Shin Tae Yong cũng thừa nhận đội tuyển Việt Nam có hàng thủ xuất sắc và xứng đáng giành vé vào trận chung kết. Họ giữ sạch lưới trong cả 6 trận ở AFF Cup 2022".

Một tờ báo khác của Indonesia là Detik đổ lỗi cho HLV Shin Tae Yong với bài viết: "Lỗi tại HLV Shin". Họ nhấn mạnh: "HLV Shin Tae Yong sẽ phải chịu trách nhiệm sau thất bại trước đội tuyển Việt Nam. Ông cần phải suy nghĩ lại quyết định lựa chọn cầu thủ. Ông gọi những cầu thủ thi đấu ở nước ngoài, không có nhiều cơ hội ra sân ở cấp độ CLB.

HLV Shin Tae Yong nên cam đảm khi bố trí nhiều cầu thủ địa phương hơn. Ít nhất, họ cũng được ra sân thường xuyên. Điều đó ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý thi đấu trên sân. HLV người Hàn Quốc từng chỉ trích Egy Maulana: "Tôi không mắng Egy nhưng yêu cầu cậu ấy đẩy nhanh việc đưa ra quyết định trên sân".

Báo Indonesia bình luận sau khi đội nhà thất bại trước tuyển Việt Nam - 3

Làn sóng kêu gọi sa thải HLV Shin Tae Yong ngày một dâng cao (ảnh: Mạnh Quân).

Tờ CNN Indonesia có bài viết: "Thất bại trước đội tuyển Việt Nam, Indonesia bị loại khỏi bán kết AFF Cup". Họ viết: "Hai bàn thắng của Tiến Linh ở đầu mỗi hiệp đấu nhấn chìm khát vọng của đội tuyển Indonesia. Sau khi thất bại, đoàn quân của HLV Shin Tae Yong kiểm soát bóng nhưng không thể xuyên phá nổi hàng thủ đội tuyển Việt Nam".

Trong bài viết khác, tờ CNN Indonesia thừa nhận làn sóng đòi sa thải HLV Shin Tae Yong ngày một dâng cao. Dòng hashtag #STYout xuất hiện dày đặc trên trang Twitter. Họ cho rằng chiến lược gia người Hàn Quốc nhận lương cao nhưng lại không mang tới sự hiệu quả cho đội bóng.

Báo Indonesia bình luận sau khi đội nhà thất bại trước tuyển Việt Nam - 4