1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tiết lộ bất ngờ: Nữ golfer Ấn Độ "hụt huy chương" Olympic vì thiếu kinh phí

Trọng Vũ

(Dân trí) - Khoảng một tuần sau khi Olympic Tokyo khép lại, nữ golfer người Ấn Độ Aditi Ashok thổ lộ, cô gặp nhiều thiệt thòi hơn các đối thủ cạnh tranh huy chương... vì thiếu kinh phí.

Aditi Ashok là hiện tượng của nội dung nữ trong môn golf tại Olympic Tokyo 2020. Từ chốn vô danh, golfer từng đứng thứ 200 thế giới trước khi Thế vận hội năm nay khai diễn, vọt lên vị trí thứ 4, chỉ đánh nhiều hơn những người giành HCB là Mone Inami và HCĐ là Lydia Ko đúng một gậy (hai VĐV này có tổng điểm -16 gậy, Ashok có tổng điểm -15 gậy). 

"Sự cố" hụt huy chương đáng tiếc ấy của Aditi Ashok có thể đã không xảy ra, theo lý giải của golfer này, nếu cô có thêm kinh phí, để hưởng các điều kiện giống như các golfer giành huy chương (lần lượt là Nelly Korda - Mỹ, Mone Inami - Nhật Bản và Lydia Ko - New Zealand).

Tiết lộ bất ngờ: Nữ golfer Ấn Độ hụt huy chương Olympic vì thiếu kinh phí - 1

Người khiến golfer số một thế giới Nelly Korda phải thót tim tại Olympic Tokyo 2020 là Aditi Ashok chỉ là một golfer hầu như không xuất hiện trên LPGA Tour tại Mỹ và châu Âu.

Theo golfer người Ấn Độ, hầu hết các VĐV tham dự nội dung golf đều ở khách sạn gần với địa điểm diễn ra môn golf, tại Saitama (Nhật Bản), trong khi do thiếu kinh phí, Aditi Ashok phải ở làng VĐV tại Tokyo, cách địa điểm thi đấu đến 75km.

Hàng ngày, Aditi Ashok phải mất một giờ 30 phút di chuyển từ làng VĐV đến địa điểm thi đấu, thêm một giờ 30 phút nữa để khởi động và nửa giờ để ăn sáng và vệ sinh cá nhân, golfer người Ấn Độ phải 3,5 - 4 tiếng đồng hồ để chuẩn bị cho ngày thi đấu của mình.

Riêng đến ngày chung kết (7/8), do lo sợ ảnh hưởng của cơn bão nhiệt đới có thể đổ bộ vào Saitama, nên BTC phải đôn giờ thi đấu lên sớm hơn, từ sau 8h vào các buổi sáng trước đó, lên 6h vào sáng diễn ra ngày thi đấu cuối cùng ở bảng nữ.

Điều này là bất lợi cho Aditi Ashok. Mới đây cô thổ lộ với tờ India Today ở quê nhà: "Tôi phải thức dậy từ trước 3h sáng, mất thêm vài tiếng cho việc di chuyển, khởi động, chưa kể ăn sáng, trong khi các đối thủ chỉ mất 20 - 30 phút, vì họ ở khách sạn gần sân".

Tiết lộ bất ngờ: Nữ golfer Ấn Độ hụt huy chương Olympic vì thiếu kinh phí - 2

Thiếu kinh phí, Aditi Ashok phải ở làng VĐV cách xa sân thi đấu thay vì ở khách sạn. Mẹ cô cũng chính là caddie. Cô tập luyện mà không có HLV trong suốt 5 năm qua, nhưng vẫn về thứ tư tại Olympic.

"Tôi không nói rằng tôi sẽ giành huy chương nếu được ở gần địa điểm thi đấu, nhưng ít nhất tôi có thể ngủ thêm được đến 6 tiếng mỗi đêm, thay vì đi từ tờ mờ sáng và về đến làng VĐV lúc tối mịt" - Aditi Ashok nói thêm - "Rất nhiều đối thủ của tôi nghỉ ngơi tại các khách sạn được IOC chấp thuận, chỉ một số ít golfer ở tại làng VĐV và số này không có ai giành huy chương".

Cũng cần nói thêm rằng, trong khi hầu hết các golfer tham dự Olympic Tokyo đều sử dụng các caddie là người lành nghề, giàu kinh nghiệm, đủ khả năng tư vấn về việc sử dụng gậy và về sân thi đấu cho VĐV, thì do thiếu kinh phí, mẹ của Aditi Ashok trở thành caddie cho cô. 

Ngoài ra, golfer 23 tuổi người Ấn Độ không có HLV trong khoảng 5 năm qua, vì cũng không có đủ tiền để trả lương cho họ. Cô vô danh vì hầu như vắng bóng tại các giải danh giá ở châu Âu và Bắc Mỹ, trong hệ thống LPGA Tour của làng golf nữ thế giới.

Mặc dù vậy, Aditi Ashok vẫn không bỏ giấc mơ thành công tại Olympic của mình. Aditi Ashok nói: "Tôi sẽ nỗ lực cho Olympic 2024. So với kỳ Thế vận hội tại Rio năm 2016 (đứng hạng 41 chung cuộc), tôi đã là golfer giỏi hơn tại Thế vận hội này. Tôi tin rằng mình sẽ giỏi hơn nữa tại Paris sau đây ba năm".

"Chỉ hy vọng rằng sau ba năm nữa, làng VĐV đừng cách địa điểm thi đấu đến 1,5 giờ di chuyển bằng xe" - Aditi Ashok hóm hỉnh.