1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tiền "đầy chặt" két sắt, Real Madrid sẽ khiến châu Âu chao đảo

H.Long

(Dân trí) - Theo nguồn tin từ tờ Marca, Real Madrid đã thu về tới 200 triệu euro từ việc bán cầu thủ. Họ hoàn toàn đủ sức để chiêu mộ "bom tấn" như Mbappe hay Haaland.

Sau khi chi 300 triệu euro tăng cường lực lượng trong năm 2019, Real Madrid không mất bất kỳ đồng nào để chiêu mộ cầu thủ trong vòng hai năm qua. Ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay, Los Blancos cũng chỉ chiêu mộ David Alaba theo dạng chuyển nhượng tự do từ Bayern Munich.

Tiền đầy chặt két sắt, Real Madrid sẽ khiến châu Âu chao đảo - 1

Real Madrid thu về 200 triệu euro từ việc bán cầu thủ những năm qua.

Thay vào đó, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tập trung vào bán những cầu thủ. Theo thống kê của tờ Marca, trong vòng hai năm gần đây, Real Madrid đã thu về 200 triệu euro từ việc bán cầu thủ.

Trong mùa Hè năm 2020, đội bóng này đã bán Hakimi (45 triệu euro, sang Inter), Reguilon (30 triệu, sang Tottenham) và Oscar Rodriguez (13,5 triệu euro, sang Sevilla).

Tới mùa Hè 2021, Los Blancos tiếp tục bán đi Varane (50 triệu euro, sang Man Utd) và Odegaard (40 triệu euro, sang Arsenal). Bên cạnh đó, họ cũng thu về một số tiền không nhỏ từ việc cho mượn Brahim Diaz (sang AC Milan) và Takefusa Kubo (sang Mallorca).

Rõ ràng, với khoản tiền 200 triệu euro từ việc bán cầu thủ, Real Madrid hoàn toàn có thể tự tin chiêu mộ "bom tấn" như Mbappe hay Haaland. Đây là hai cầu thủ mà họ đã theo đuổi trong thời gian qua.

Ở thương vụ Mbappe, lợi thế của Real Madrid ở chỗ, chính cầu thủ này cũng đang muốn rời PSG ở thời điểm này. Ngôi sao người Pháp chỉ còn một năm hợp đồng với PSG và không muốn tiếp tục gia hạn hợp đồng.

Tiền đầy chặt két sắt, Real Madrid sẽ khiến châu Âu chao đảo - 2

Real Madrid hoàn toàn đủ sức chiêu mộ Mbappe ở thời điểm này.

Vấn đề của Real Madrid ở chỗ họ sẽ vung tiền chiêu mộ Mbappe ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay hay chờ tới năm sau để có được cầu thủ này theo dạng chuyển nhượng tự do. Bản thân PSG không thiếu tiền nên chưa chắc Real Madrid có thể thuyết phục họ nhả Mbappe thời điểm này.

Ở trường hợp của Haaland, Real Madrid chỉ cần một lời đề nghị đủ sức nặng, khiến Dortmund không thể từ chối.

Thực tế, trong bối cảnh đại kình địch Barcelona đang gặp khó khăn về tài chính nhưng Real Madrid lại luôn rủng rỉnh nhờ chính sách chuyển nhượng khôn ngoan trong những năm qua. Theo ước tính của Marca, đội bóng Hoàng Gia Tây Ban Nha thu về ít nhất 130 triệu euro/năm từ việc bán cầu thủ những năm qua.

Mùa giải 2018/19, nhờ bán C.Ronaldo với giá 100 triệu euro cho Juventus, mà ngân quỹ của Real Madrid có thêm 136 triệu euro (bán thêm Omar Mascarell, Lucas Torro, Philipp Lienhart, Borja Mayoral…). Mùa 2019/20, họ cũng thu về 135 triệu euro sau khi bán nhiều ngôi sao như Mateo Kovacic, Marcos Llorente, Theo Hernandez, Keylor Navas, Raul de Tomas.