1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thực hư thông tin HLV Kiatisuk ở lại với bầu Đức thêm 3 năm

An An

(Dân trí) - Tương lai của HLV Kiatisuk đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ khi chiến lược gia người Thái Lan sắp hết hạn hợp đồng với HA Gia Lai.

Theo tờ Siamsport, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã có ý định mời HLV Kiatisuk trở lại dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này để hướng tới chiến dịch "săn vé" dự World Cup 2026. 

Ngoài ra, trang fanpage của đội tuyển Thái Lan tiết lộ Chủ FAT Somyot Poompamuang đã gọi điện thoại cho HLV Kiatisuk để giải thích về những hiểu lầm trong quá khứ.

Trong ngày 11/10, Sport Hero - trang thông tin của công ty mà Kiatisuk làm chủ, đăng đoạn thông báo với nội dung: "Kết thúc những tin đồn về "coach Zico" khi ông chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với HA Gia Lai. Kiatisuk chưa nghĩ về việc trở lại đội tuyển Thái Lan. Ông không để ý đến việc dẫn dắt tuyển quốc gia mà cần thời gian tập trung cho HA Gia Lai".

Thực hư thông tin HLV Kiatisuk ở lại với bầu Đức thêm 3 năm - 1
HLV Kiatisuk sẽ ở lại HA Gia Lai thêm 3 mùa giải nữa?

"Bầu Đức sẵn sàng đưa ra một hợp đồng khác cho "Zico" để ông ở lại HA Gia Lai lâu hơn. Khả năng là hai bên sẽ ký hợp đồng 3 năm", trang này nhấn mạnh.

Tuy nhiên sau đó những thông tin mà Sport Hero đăng tải đã bị gỡ bỏ. Điều này khiến tương lai của HLV Kiatisuk với HA Gia Lai vẫn chưa có gì chắc chắn.

Được biết, bầu Đức sẽ có buổi làm việc cùng HLV Kiatisuk và các cầu thủ hết hạn hợp đồng đào tạo trẻ. Tại cuộc gặp này, các bên sẽ bày tỏ nguyện vọng của mình.

Bầu Đức không giữ các cầu thủ bằng mọi giá, nhưng tin tưởng vì cái tình mà HLV Kiatisuk cùng Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn… sẽ ở lại.

HLV Kiatisuk dẫn dắt HA Gia Lai vào đầu mùa 2021 với bản hợp đồng kéo dài 2 năm.  Mức lương ông nhận được đồn đoán là 600 triệu đồng/tháng kèm nhiều điều kiện ưu đãi đặc biệt.

Ở mùa giải đầu tiên, HA Gia Lai chơi như "lên đồng" và dẫn đầu V-League, nhưng rất tiếc giải đấu bị hủy vì dịch Covid-19.

Mùa này, HA Gia Lai có thời điểm chơi tốt nhưng hiện tại đang trải qua chuỗi trận thất vọng, đặc biệt là sau trận thua TP.HCM ở vòng 18 khiến cơ hội vô địch gần như không còn.