1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Thực hư chuyện Quang Hải từ chối dự SEA Games 31

An An

(Dân trí) - HLV Park Hang Seo gạt Quang Hải khỏi danh sách 3 cầu thủ trên 23 tuổi, hay cầu thủ mang áo số 19 từ chối tham dự SEA Games 31, đang là vấn đề được nhiều người quan tâm.

HLV Park Hang Seo quyết định triệu tập 3 cầu thủ trên 23 tuổi tham dự SEA Games 31 là Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải dù được đánh giá rất cao, nhưng anh không có tên trong danh sách U23 Việt Nam tham dự đại hội thể thao Đông Nam Á trên sân nhà.

Thực tế, HLV Park Hang Seo rất mong có sự phục vụ của Quang Hải ở SEA Games 31. Ông thầy người Hàn Quốc đã tỏ ra không vui khi biết Quang Hải sắp ra nước ngoài thi đấu, thậm chí còn muốn VFF có ý kiến về chuyện tương lai của cầu thủ sinh năm 1997.

Trong chia sẻ mới đây với báo chí, HLV Park Hang Seo cũng cho rằng Quang Hải là cầu thủ không thể thay thế, và rõ ràng U23 Việt Nam bị ảnh hưởng nhiều khi không có cầu thủ này.

Thực hư chuyện Quang Hải từ chối dự SEA Games 31 - 1

HLV Park Hang Seo rất cần Quang Hải… (Ảnh: Tuấn Anh)

Việc HLV Park Hang Seo muốn triệu tập Quang Hải được thấy rõ khi thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam trì hoãn chốt danh sách đội U23. Chỉ đến khi ông Park biết chắc chắn Quang Hải không thể tham dự SEA Games, 3 cầu thủ trên 23 tuổi mới được chốt lại cách đây vài ngày.

Theo một số nguồn tin, Quang Hải là người chủ động xin không tham dự SEA Games 31. Cầu thủ người Đông Anh được cho là sắp chốt hợp đồng với một đội bóng ở châu Âu, có thể là giải Pháp hoặc Áo.

Ngày 12/4 vừa qua, Quang Hải chính thức hết hạn hợp đồng với CLB Hà Nội, chính thức trở thành cầu thủ tự do. Đây là thời điểm Hải "con" muốn tập trung cho sự nghiệp, thực hiện ước mơ lớn nhất cuộc đời mình là được thi đấu ở một môi trường bóng đá đỉnh cao.

Ở khu vực Đông Nam Á, Quang Hải không cần phải khẳng định tên tuổi của mình nữa. Nói cách khác, việc tham dự SEA Games không mang lại nhiều điều với cầu thủ người Đông Anh. Quang Hải cần một giải đấu, cần một đội bóng để anh phát triển sự nghiệp.

Thực hư chuyện Quang Hải từ chối dự SEA Games 31 - 2

Nhưng Quang Hải có sự lựa chọn cho riêng mình (Ảnh: Tiến Tuấn).

Quang Hải cần làm quen với đội bóng mới càng sớm càng tốt. Được biết, không chỉ có phía người đại diện mà cả CLB Hà Nội đều có những hỗ trợ tốt nhất để Quang Hải thích nghi với môi trường bóng đá châu Âu.

Như vậy, thay vì tiếp tục ở lại Việt Nam để giúp HLV Park Hang Seo và U23 Việt Nam hoàn thành mục tiêu bảo vệ HCV SEA Games, Quang Hải đã có quyết định riêng cho bản thân mình, và anh luôn nhận được sự tôn trọng của tất cả.

Ở một khía cạnh nào đó, việc Quang Hải không tham dự SEA Games lại là điều tốt. Nên nhớ, những Hùng Dũng hay Hoàng Đức hoàn toàn không thua kém, thậm chí còn có mặt hơn so với ngôi sao người Đông Anh.

HLV Park Hang Seo cũng sẽ không phải khó xử trong việc sử dụng Quang Hải thế nào để U23 Việt Nam vừa bảo vệ HCV SEA Games, đồng thời tiền vệ mang áo số 19 cũng "lành lặn" để ra mắt đội bóng mới.

Việc Quang Hải từ chối tham dự SEA Games hay ông Park không triệu tập ngôi sao sinh năm 1997 đều rất đúng đắn. Và, mọi thứ sẽ trở nên rất tuyệt vời nếu như Quang Hải thành công ở đội bóng mới, còn U23 Việt Nam bảo vệ HCV SEA Games với những gương mặt trẻ đầy khát khao cống hiến, thể hiện mình như hiện tại.