1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thua Indonesia, U20 Việt Nam vẫn được cổ động viên Đông Nam Á khen ngợi

Trọng Vũ

(Dân trí) - Dù thất bại trước Indonesia trong lượt trận cuối bảng F vòng loại U20 châu Á đêm qua (18/9), nhưng U20 Việt Nam vẫn nhận được lời khen từ người hâm mộ khắp Đông Nam Á.

Điều quan trọng là U20 Việt Nam đã giành được quyền tham dự vòng chung kết (VCK) giải U20 châu Á năm 2023, đấy mới là mục tiêu quan trọng nhất mà mọi đội bóng hướng đến ở vòng loại. 

Chính vì thế, trận thua 2-3 trước Indonesia không làm ảnh hưởng đến tình cảm mà người hâm mộ khắp Đông Nam Á dành cho đội bóng của HLV Đinh Thế Nam, nhất là khi U20 Việt Nam cũng đã có trận đấu rất giàu cảm xúc trên sân Gelora Bung Tomo (ở Surabaya) của Indonesia.

Thua Indonesia, U20 Việt Nam vẫn được cổ động viên Đông Nam Á khen ngợi - 1

Giới bóng đá và CĐV khắp Đông Nam Á dành lời khen cho U20 Việt Nam, sau khi đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam vào VCK giải U20 châu Á (Ảnh: Asean Football).

Một cổ động viên (CĐV) Indonesia nhưng đang làm việc tại Australia có tên Sulham Syahid lên tiếng: "Chúc mừng U20 Việt Nam, các bạn rất xứng đáng với vé đi tiếp. Tôi rất thích xem U20 Việt Nam thi đấu và sẽ có cơ hội nhìn thấy họ lần nữa ở VCK U20 châu Á".

"Các đối thủ càng mạnh sẽ giúp cho bóng đá Đông Nam Á nói chung mạnh hơn" - Sulham Syahid nói thêm.

Cùng quan điểm với Sulham Syahid, một CĐV khác của Indonesia tên Waisnawa Sumada chia sẻ: "Chúc mừng U20 Việt Nam giành vé vào VCK giải U20 châu Á. Lời chúc từ đảo Bali, Indonesia".

Có thể thấy rằng dù U20 Việt Nam vừa trải qua trận đấu căng thẳng với U20 Indonesia, giành giật vé vào VCK giải châu Á với đội bóng trẻ xứ vạn đảo, nhưng các CĐV chân chính người Indonesia không xem thường, cũng như không hằn học với đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam.

Một người hâm mộ có tên Bagus Dwiatmaja Avilles reo vui: "U20 Việt Nam đã giành quyền hiện diện ở VCK tại Uzbekistan, bên cạnh Indonesia và Thái Lan".

Thua Indonesia, U20 Việt Nam vẫn được cổ động viên Đông Nam Á khen ngợi - 2

U20 Việt Nam có trận đấu giàu cảm xúc với Indonesia (Ảnh: VFF).

Trong khi đó, CĐV người Indonesia có nick-name Fry Bdg lên tiếng: "Chúc mừng U20 Việt Nam, các bạn xứng đáng được đến Uzbekistan. Lời chúc đầy trách nhiệm của người Indonesia".

Về phía các CĐV trung lập, như CĐV Thái Lan, họ đánh giá đội tuyển Việt Nam xứng đáng. Con đường đi không quan trọng, quan trọng nhất là kết quả.

CĐV người Thái tên Suppadej Jo nói: "U20 Việt Nam, Thái Lan, Indonesia là những đội tốt nhất Đông Nam Á".

Còn CĐV người Malaysia tên Moch Mukhlish lên tiếng: "Rất kính trọng bóng đá Việt Nam, các bạn là những người anh em của chúng tôi".

Một người hâm mộ khác có nick-name Mabalo Mabalo có lẽ đến từ Malaysia bình luận: "U20 Việt Nam rất xứng đáng, các bạn hãy tạo nên niềm tự hào tại giải châu Á".

Quay lại với người hâm mộ bóng đá Indonesia, bản thân họ cũng cho rằng chiến thắng 3-2 của U20 Indonesia trước U20 Việt Nam đêm qua cũng có sự giúp sức đôi chút của may mắn, chứ U20 Việt Nam không phải là đội yếu, và Indonesia không hề mạnh hơn so với đội bóng của HLV Đinh Thế Nam. 

CĐV có nick-name Mawar chia sẻ: "Chúc mừng U20 Việt Nam trở thành đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vòng loại. Hãy cùng các đội bóng khác đến từ Đông Nam Á chứng tỏ sự lớn mạnh và sức phát triển của bóng đá khu vực này". 

Một người khác cũng đến từ Indonesia có tên Thahara phân tích: "U20 Việt Nam rất xứng đáng, hỡi những người bạn của tôi. Cả U20 Việt Nam và Indonesia đều xứng đáng góp mặt tại VCK giải U20 châu Á".

"Thành thật mà nói, tôi không hề thấy chúng tôi chơi hiệu quả hơn các bạn trong trận đấu đêm qua, chỉ khác ở chỗ Indonesia giành chiến thắng. Bóng đá thú vị nhờ những điều như thế. U20 Việt Nam chơi rất tốt, chỉ là hàng thủ cần được cải thiện nhiều hơn" - vẫn là lời của Thahara.

14 đội bóng chính thức góp mặt ở giải U20 châu Á 2023 gồm 9 đội đầu bảng: Saudi Arabia (bảng A), Qatar (B), Nhật Bản (C), Jordan (D), Hàn Quốc (E), Indonesia (F), Oman (G), Tajikistan (I), Iran (J), cùng 4 đội nhì bảng đã chắc chắn vào VCK là Việt Nam (bảng F), Kyrgyzstan (J), Trung Quốc (A) và Syria (D)đội chủ nhà Uzbekistan.