1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trung Quốc giành vé đi tiếp, Thái Lan có thể bị loại khỏi giải U20 châu Á

Trọng Vũ

(Dân trí) - Dù thất bại 0-1 trước Saudi Arabia rạng sáng ngày 19/9, nhưng U20 Trung Quốc vẫn vào vòng chung kết U23 châu Á 2023. Ngược lại, Thái Lan có thể bị loại.

Ở trận đấu kết thúc vào lúc rạng sáng nay (19/9), U20 Trung Quốc thua đội bóng đồng trang lứa Saudi Arabia 0-1. Kết quả đẩy Trung Quốc xuống vị trí nhì bảng A. 

Dù vậy, đội bóng trẻ đến từ quốc gia đông dân nhất thế giới vẫn đủ điều kiện đi tiếp. Họ có 6 điểm sau vòng bảng, hiệu số 8-2 (+6), trở thành đội xếp nhì bảng có thành tích tốt thứ 3 tính cho đến thời điểm này và U20 Trung Quốc chắc chắn giành quyền vào VCK.

Trung Quốc giành vé đi tiếp, Thái Lan có thể bị loại khỏi giải U20 châu Á - 1

U20 Thái Lan có thể bị loại khỏi VCK giải U20 châu Á 2023 (Ảnh: AFC).

Trái ngược với Trung Quốc, U20 Thái Lan dù cũng chỉ thua với cách biệt tối thiểu 0-1 Oman ở lượt trận cuối kết thúc lúc rạng sáng nay, nhưng tình cảnh của đội bóng trẻ đất Chùa Vàng khó khăn hơn nhiều.

U20 Thái Lan cũng có 6 điểm sau vòng loại, đứng nhì bảng G, nhưng hiệu số của đội bóng này chỉ là 6-3 (+3). Hiện tại, U20 Thái Lan xếp thứ 5 trong số 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vòng loại.

Tạm thời, Thái Lan vẫn nằm trong danh sách các đội được quyền đến Uzbekistan tham dự VCK giải U20 châu Á vào năm sau. Nhưng điều này có thể thay đổi, bởi vòng loại của giải vẫn còn bảng H đến tháng 10 mới thi đấu. Nếu đội nhì bảng H có thành tích tốt hơn Thái Lan, đội bóng đất Chùa Vàng sẽ bị loại. 

Trung Quốc giành vé đi tiếp, Thái Lan có thể bị loại khỏi giải U20 châu Á - 2

Xếp hạng các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vòng loại, tính cho đến sáng nay (19/9).

Cũng sau loạt trận đêm qua, đã xác định được 14 đội chắc chắn sẽ có mặt tại VCK U20 châu Á 2023.

14 đội này gồm 9 đội đầu bảng: Saudi Arabia (bảng A), Qatar (B), Nhật Bản (C), Jordan (D), Hàn Quốc (E), Indonesia (F), Oman (G), Tajikistan (I), Iran (J), cùng 4 đội nhì bảng đã chắc chắn vào VCK: Việt Nam (bảng F), Kyrgyzstan (J), Trung Quốc (A) và Syria (D) và đội chủ nhà Uzbekistan. 

Hai vé còn lại tham dự VCK sẽ là đội đầu bảng H, cùng một đội nhì bảng nữa. Đội nhì bảng này có thể là Thái Lan hoặc đội nhì bảng H, phụ thuộc vào thành tích giữa đội nhì bảng H so với Thái Lan. 

Bảng H vòng loại sẽ thi đấu từ ngày 14 - 18/10 tại Kuwait, gồm các đội Australia, Iraq, Ấn Độ và Kuwait.