1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thủ thành Đặng Văn Lâm tiếp tục bị Cerezo Osaka "bỏ rơi"

Hạo Minh

(Dân trí) - Mặc dù thủ thành Đặng Văn Lâm vẫn đang tập luyện chăm chỉ cùng Cerezp Osaka, tuy nhiên anh vẫn chưa được đội bóng thi đấu tại J1 League sử dụng.

Ngày 3/4 vừa qua, Đặng Văn Lâm đã lên đường sang Nhật Bản từ TP HCM. anh trải qua 14 ngày cách ly, sau đó chính thức bắt tay vào tập luyện cùng đội bóng mới. Những tưởng Đặng Văn Lâm sẽ có trận đấu ra mắt Cerezo Osaka vào tuần trước (2/5) khi đội bóng của anh thi đấu với Gamba Osaka, nhưng anh đã không được đăng ký thi đấu. 

Tới vòng 13 J1 League diễn ra vào hôm nay (8/5), Cerezo Osaka làm khách trên sân của Nagoya Grampus, Đặng Văn Lâm vẫn chưa được đăng ký thi đấu. Bắt chính cho Cerezo Osaka ở trận đấu này là thủ thành kỳ cựu Kim Jin-hyeon, người luôn là thủ môn số 1 của Cerezo Osaka trong nhiều mùa giải vừa qua.

Thủ thành Đặng Văn Lâm tiếp tục bị Cerezo Osaka bỏ rơi - 1

Đặng Văn Lâm vẫn chưa thể ra sân thi đấu cho Cerezo Osaka.

Bắt dự bị cho Kim Jin-hyeon là thủ thành Kenya Matsui. Như vậy, có thể thấy việc đăng ký thủ môn vào danh sách thi đấu của Cerezo Osaka không thay đổi so với trước khi Đặng Văn Lâm tới với đội bóng này, cặp thủ môn chính và phụ vẫn là Jin-hyeon - Matsui.

Mới đây người đại diện của Đặng Văn Lâm, ông Andrey Grushin đã đăng hình ảnh Văn Lâm tập luyện tại Cerezo Osaka kèm nhận định anh sẽ trở thành thủ môn hàng đầu châu Á ở mùa giải 2022/23. Điều đó cho thấy khả năng Văn Lâm tạo ra bước đột phá tiến vào đội hình thi đấu của Cerezo Osaka trong mùa giải 2021 có vẻ không cao. 

Dường như đội bóng đang thi đấu tại J1 League đang có kế hoạch dài hơi cho Văn Lâm, theo đó anh sẽ là người kế thừa vị trí của Jin-hyeon - Matsui. Jin-hyeon (33 tuổi), Matsui (35 tuổi) đều không còn nhiều thời gian thi đấu chuyên nghiệp. Vì vậy, có thể Cerezo Osaka muốn Văn Lâm từ từ hòa nhập và giành vị trí chính thức trong tương lai gần.

Thủ thành Đặng Văn Lâm tiếp tục bị Cerezo Osaka bỏ rơi - 2

Đội hình ra sân của  Gamba Osaka (áo trắng) trong trận làm khách trên sân Nagoya Grampus.

Mặc dù bị đánh giá thấp hơn, lại phải thi đấu trên sân khách, tuy nhiên Cerezo Osaka vẫn tự tin chủ động tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Dù tạo được một thế trận nhỉnh hơn đội chủ nhà trong khoảng 15 phút đầu tiên, dứt điểm cũng nhiều hơn song các đợt tấn công của đội khách không đủ sắc nét để phá vỡ tuyến phòng thủ của Nagoya Grampus.

Nagoya Grampus dần giành lại thế trận, đội chủ nhà tấn công cũng không ấn tượng trong hiệp một, thậm chí họ còn dứt điểm ít hơn đội khách (3-5). Không có những sự đột phá trong hiệp đầu tiên, hai đội đã bước vào giờ nghỉ với kết quả hòa không bàn thắng.

Trong nửa đầu hiệp hai, đội chủ nhà tung ra nhiều đợt tấn công áp sát khung thành của Cerezo Osaka. Phút 66, hậu vệ trái Yoshida đã băng vào đánh đầu tung lưới đội khách sau đợt hãm thành của đội chủ nhà, mở tỉ số trận đấu. Có được bàn thắng, Nagoya Grampus lùi về chơi phòng thủ phản công trong khoảng thời gian còn lại, thậm chí họ còn nhường hẳn khu vực trung tuyến cho đội khách.

Cerezo Osaka buộc phải dâng cao đội hình tìm bàn gỡ, nhưng họ vẫn không tạo ra sự đột biến trong lối chơi. Dứt điểm không ít, đáng tiếc độ chính xác trong khâu dứt điểm của các cầu thủ đội khách quá kém, họ còn không một lần dứt điểm trúng cầu môn đối phương trong cả hiệp hai. 

Không thể ghi bàn, Cerezo Osaka cay đắng nhận trận thua thứ năm ở mùa giải năm nay. Hiện tại, Cerezo Osaka đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng sau 14 vòng đã đấu, họ có 21 điểm sau 6 trận thắng, 3 hòa và 5 thua.