1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thủ môn Nhật Bản: "Đội tuyển Việt Nam sẽ không chơi tử thủ"

Thiện Nhân

(Dân trí) - Ngay sau khi đặt chân đến Việt Nam, thủ thành Shuichi Gonda của đội tuyển Nhật Bản cho biết trận đấu với đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ không hề dễ dàng với họ.

Shuichi Gonda trong nhóm các cầu thủ đầu tiên đến Hà Nội, chuẩn bị cho trận đấu vòng loại World Cup giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản vào ngày 11/11 tới đây.

Trả lời truyền thông Nhật Bản trước trận đấu này, thủ môn Shuichi Gonda nói: "Chúng tôi từng đối đầu với đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019, cầu thủ của họ không cao lớn nhưng nhanh nhẹn. Họ khiến tôi có ấn tượng đặc biệt, khác với những gì tôi từng hình dung trước đó".

Thủ môn Nhật Bản: Đội tuyển Việt Nam sẽ không chơi tử thủ - 1

Thủ môn Suichi Gonda dự báo trận đấu với tuyển Việt Nam sẽ là trận đấu khó khăn cho Nhật Bản.

"Tôi nghĩ rằng trận đấu tới đây cũng sẽ khó khăn như vậy đối với chúng tôi. Tôi biết người Việt Nam rất mê bóng đá, ngay khi tôi đến sân bay ở Hà Nội, tôi đã cảm nhận được điều đó" - thủ môn của đội tuyển Nhật Bản nói thêm.

Sở dĩ thủ môn Shuichi Gonda nói đến yếu tố khán giả, vì vào ngày 11/11 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ có lợi thế được thi đấu trước 12.000 khán giả trên sân Mỹ Đình. Ở lần gần nhất đá trên sân có khán giả tại vòng loại World Cup, Nhật Bản thua Saudi Arabia hồi tháng 10 vừa qua.

Trước đội tuyển Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam dĩ nhiên vẫn bị đánh giá thấp hơn, nhưng thủ thành của đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc không cho rằng đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ chơi tử thủ.

Thủ thành Suichi Gonda nói: "Tôi có thể hình dung đội tuyển Việt Nam, họ sẽ không cố gắng chơi tử thủ trong suốt 90 phút. Nhật Bản cũng có thể đối diện với khả năng bị tuyển Việt Nam tấn công".

Thủ môn Nhật Bản: Đội tuyển Việt Nam sẽ không chơi tử thủ - 2

Nhật Bản cũng chuẩn bị sẵn phương án bị tuyển Việt Nam tấn công.

"Thường thì các đội có thứ hạng thấp hơn sẽ nghĩ đến chuyện chơi cố thủ để tìm kết quả hòa, nhưng tuyển Việt Nam không chơi tiêu cực như thế. Họ không đá như thế trước chúng tôi tại Asian Cup 2019, không phải đội nào cũng ra sân để nhắm đến tỷ số hòa 0-0. Chúng tôi phải tập trung vào trận đấu này" - vẫn là lời của tuyển thủ Nhật Bản.

Thủ môn Suichi Gonda năm nay 32 tuổi, cao 1m87 và đang khoác áo đội bóng trong nước Shimizu S-Pulse, theo bản hợp đồng cho mượn từ CLB của Bồ Đào Nha Portimonense. Anh có 26 lần khoác áo đội tuyển Nhật Bản và được đánh giá là thủ thành có nhiều kinh nghiệm.

Suichi Gonda nói về hành trình của đội Nhật Bản tại vòng loại thứ ba World Cup 2022: "Chúng tôi đã thua một trận đấu trong tháng 9 (thua Oman) và thua thêm một trận đấu nữa trong tháng 10 (thua Saudi Arabia), mọi thứ đang rất khó khăn cho chúng tôi".

"Mọi người đều đang nghĩ đến trận đấu với đội tuyển Việt Nam, đối với tôi, điều quan trọng nhất là chuẩn bị cho trận đấu sắp diễn ra" - thủ thành Suichi Gonda khẳng định.

Thủ môn Nhật Bản: Đội tuyển Việt Nam sẽ không chơi tử thủ - 3