1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thống kê "khủng" của Quang Hải, Hoàng Đức trước trận quyết đấu Thái Lan

An An

(Dân trí) - Trước hai trận bán kết, nhiều cầu thủ đội tuyển Việt Nam được BTC AFF Cup 2020 vinh danh. Điều này giúp "những chiến binh sao vàng" có thêm sự tự tin khi bước vào cuộc đọ sức với người Thái.

Theo thống kê của BTC AFF Cup 2020, tiền vệ Nguyễn Quang Hải là cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhất vòng bảng.

Cụ thể, tiền vệ mang áo số 19 đã tạo ra 12 cơ hội ghi bàn cho các đồng đội ở đội tuyển Việt Nam sau 4 trận đấu tại vòng bảng AFF Cup 2020. Trung bình mỗi trận Quang Hải có ba đường chuyền quan trọng tạo cơ hội ghi bàn.

Thống kê khủng của Quang Hải, Hoàng Đức trước trận quyết đấu Thái Lan - 1
Quang Hải đứng đầu về đường chuyền tạo ra cơ hội ghi bàn ở AFF Cup 2020.

Ngoài hai pha kiến tạo, Quang Hải ghi được hai bàn thắng. Anh góp dấu giày vào 4/9 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam, chiếm 44,4%. Trung bình cứ 70 phút có mặt trên sân tại AFF Cup 2020, Quang Hải lại góp công vào một bàn thắng của đội tuyển Việt Nam.

Xếp sau Quang Hải về số lần tạo ra cơ hội là đồng đội Lương Xuân Trường và Shahdan Sulaiman (Singapore) với cùng 11 lần. Tiếp theo đó là Theerathon Bunmathan (Thái Lan) với 10 đường chuyền tạo cơ hội ghi bàn. Cầu thủ này gây chú ý khi chơi ở vị trí hậu vệ.

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức có 8 lần tạo ra cơ hội, ngang bằng với cặp tiền vệ của Philippines là Stephan Schrock và Kevin Ingreso. Tuy nhiên, theo thống kê của BTC AFF Cup 2020, Nguyễn Hoàng Đức lại là cầu thủ chuyền nhiều nhất ở vòng bảng AFF Cup 2020 với 267 đường chuyền/4 trận đấu, trung bình 66,8 đường chuyền/trận.

Thống kê khủng của Quang Hải, Hoàng Đức trước trận quyết đấu Thái Lan - 2
Hoàng Đức ngày một tiến bộ.

Đội tuyển Việt Nam cũng là đội chuyền nhiều nhất ở vòng bảng với 2.284 đường chuyền, trung bình 571 đường chuyền/trận. Thái Lan đứng thứ hai với 2.200 đường chuyền. Campuchia đứng thứ ba với 2.077 đường chuyền khi chọn lối chơi cống hiến.

Trên mặt trận tấn công, đội tuyển Việt Nam tung ra trung bình 20 cú sút/trận nhưng chất lượng cú sút không cao. Tổng cộng có 18 cú sút trúng đích (22,5%) và có 9 bàn thắng (11,25%).

Còn ở hàng phòng ngự, Việt Nam là đội duy nhất không để thủng lưới ở AFF Cup 2020 tính đến thời điểm này. Đóng góp vào thành tích rất ấn tượng trên là phong độ xuất sắc của thủ thành Nguyên Mạnh và trung vệ, đội trưởng Quế Ngọc Hải.

Thống kê khủng của Quang Hải, Hoàng Đức trước trận quyết đấu Thái Lan - 3
Nguyên Mạnh chưa để thủng lưới bàn nào.

Sau vòng bảng, BTC AFF Cup đã đề cử Nguyên Mạnh là một trong 5 thủ môn xuất sắc nhất, đồng thời có những đánh giá: "Nguyên Mạnh thi đấu ba trong tổng số 4 trận đấu của đội tuyển Việt Nam và có những pha cản phá giúp đội bóng của mình không phải nhận bất kỳ bàn thua nào".

Trong khi đó, AFF viết về Quế Ngọc Hải: "Thủ quân đội tuyển Việt Nam chơi tốt trong các tình huống bóng bổng và có khả năng phân tích trận đấu cũng như kiểm soát vị trí của mình".

Thống kê khủng của Quang Hải, Hoàng Đức trước trận quyết đấu Thái Lan - 4
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020