1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Theerathon bị tố đánh người ở giải Thái Lan

Kim Anh

(Dân trí) - Đội trưởng tuyển Thái Lan Theerathon Bunmathan bị tố cáo tấn công đồng nghiệp sau trận đấu của Buriram United gặp Khon Kaen ở Thai League.

Tờ báo thể thao hàng đầu Thái Lan Siamsport đưa tin, cầu thủ Jakkit Palapon của CLB Khon Kaen đăng bài tố Theerathon Bunmathan có hành động không đẹp ở trận Khon Kaen thua 1-4 trước Buriram United.

Cụ thể, cầu thủ này tố đội trưởng tuyển Thái Lan có hành vi đánh vào lưng mình trong một tình huống trên sân.

"Khi đội nhà bị thủng lưới, tôi đã chạy đến lấy quả bóng. Bunmathan tỏ ra khó chịu khi tôi lấy lại bóng để mau chóng đưa nó vào cuộc. Anh ta bất ngờ chạy đến và đánh vào lưng tôi", Jakkit Palapon nói.

Cầu thủ của CLB Khon Kaen tiếp tục kể tội Theerathon: "Tôi ngã xuống và anh ta hét vào tôi rằng đừng diễn kịch nữa. Anh đừng nên nghĩ bản thân giỏi hơn người khác".

Theerathon bị tố đánh người ở giải Thái Lan - 1
Jakkit Palapon tố Theerathon đánh nguội mình (Ảnh Siamsport).

Theo Jakkit Palapon, anh không quan tâm đến điều này, bởi anh tôn trọng mọi cầu thủ trên sân, và khi ai có hành động không đúng sẽ bị dư luận lên án.

Vụ việc lập tức gây chú ý với giới truyền thông Thái Lan. Sau sự cố này, Bunmathan cũng đã lên tiếng đáp trả. Thủ quân tuyển Thái Lan giải thích: "Tôi đã tự lấy bóng để không lãng phí thời gian của đối thủ nhưng lại bị cho là cướp bóng với Jakkit Palapon. Trong khi chính cậu ta mới là người làm như vậy".

"Jakkit Palapon nói rằng: Anh nghĩ rằng mình trông thật ngầu vì là một tuyển thủ quốc gia hay sao?. Điều này khiến tôi thấy không được tôn trọng. Anh ta nói xấu tôi nhưng lại nói tôi không tôn trọng anh ta.

Nếu anh ta muốn trái bóng sớm vào cuộc, tại sao anh ta không lấy nó từ thủ môn của mình mà khi tôi mang quả bóng trở lại giữa sân thì anh ta lại tranh giành với tôi. Khi đó đội tôi đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1.

Và khi Buriram United có bàn thắng thứ 4, tôi đã chọn cách không lấy bóng lên như trước. Khi đó, anh ta cũng không chạy tới để lấy bóng để sớm trở lại cuộc chơi. Tại sao anh ta lại không làm như trước. Tỷ số 3-1 hay 4-1 thì có gì là khác biệt", Theerathon nói.

"Cuối cùng tôi muốn nói là nếu có ai để ý, kể từ khi bắt đầu chơi J-League, tôi không bao giờ thích chạy đến ăn mừng. Muốn chạy cho thấy hạnh phúc thì cũng sợ mất sức chạy theo. Vậy nên, tôi nên giữ năng lượng để tiếp tục thi đấu tốt", Theerathon Bunmathan chốt lại.

Đây không phải là lần đầu Bunmathan liên quan tới những hành vi gây tranh cãi trên sân. Trong quá khứ, thủ quân tuyển Thái Lan có nhiều tình huống chơi tiểu xảo, đánh nguội đối thủ, trong đó có một pha "ra đòn" với Quang Hải của tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2020. Ở khu vực Đông Nam Á, Theerathon có biệt danh là "Vua cùi chỏ" cũng bởi những pha đánh nguội xấu xí của cầu thủ này.