1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thay đổi tuổi dự SEA Games: U22 Việt Nam thiệt hại hơn Thái Lan, Indonesia?

Trọng Vũ

(Dân trí) - Các đội bóng tại Đông Nam Á không được bổ sung cầu thủ ngoài 22 tuổi tham dự SEA Games 32 trên đất Campuchia, điều này có thể gây thiệt thòi cho U22 Việt Nam.

Ở 2 kỳ SEA Games gần nhất, khi Việt Nam giành huy chương vàng (HCV) nội dung bóng đá nam, vai trò của các cầu thủ ngoài 22 (hoặc ngoài 23 tuổi, theo quy định của từng kỳ đại hội) rất quan trọng.

Những Hùng Dũng, Trọng Hoàng (SEA Games 30 năm 2019 tại Philippines), hoặc Hùng Dũng, Tiến Linh, Hoàng Đức (SEA Games 31 năm 2022 tại Việt Nam) góp công cực lớn giúp các đội U22 và U23 Việt Nam vô địch các kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á 2 lần gần đây.

Thay đổi tuổi dự SEA Games: U22 Việt Nam thiệt hại hơn Thái Lan, Indonesia? - 1

Chỉ có những cầu thủ trong lứa tuổi 22 được tham dự nội dung bóng đá nam SEA Games 32 (Ảnh: Tuấn Duy).

Chính vì thế, khi chủ nhà Campuchia công bố quyết định không cho phép sử dụng các cầu thủ ngoài 22 tuổi có mặt tại SEA Games 32 (sẽ diễn ra vào tháng 5 tới), đội U22 Việt Nam suy giảm sức mạnh đáng kể. Dù vậy, khó khăn là khó khăn chung với tất cả các đội bóng trong khu vực, đội U22 Việt Nam buộc phải thích nghi.

Hiện tại, nếu tính dàn cầu thủ sinh từ ngày 1/1/2001 (U22) trở về sau, đội bóng của HLV Philippe Troussier vẫn có một số gương mặt sáng giá. Trong số này, đáng kể nhất là hậu vệ trái Phan Tuấn Tài (sinh năm 2001) và tiền vệ Khuất Văn Khang (2003), những người đang khoác áo CLB bóng đá Viettel, có kinh nghiệm ở kỳ SEA Games gần nhất.

Ngoài ra, chúng ta còn có thủ môn Quan Văn Chuẩn (2001), tiền đạo Nguyễn Văn Tùng (2001), hậu vệ Vũ Tiến Long (2003), đang khoác áo CLB bóng đá Hà Nội. Trong đó, Quan Văn Chuẩn có thể là lựa chọn số 1 ở đội U22 Việt Nam trong thời gian tới đây, còn Nguyễn Văn Tùng cũng có thể là chân sút số 1 của đội.

Thay đổi tuổi dự SEA Games: U22 Việt Nam thiệt hại hơn Thái Lan, Indonesia? - 2

Nguyễn Văn Tùng (9) có thể là chân sút hàng đầu của U22 Việt Nam tại SEA Games 32 (Ảnh: Tuấn Duy).

Cả Quan Văn Chuẩn lẫn Nguyễn Văn Tùng đều đã thể hiện được năng lực ở kỳ giải U23 châu Á hồi năm ngoái trên đất Uzbekistan. Ngoài Quan Văn Chuẩn, bóng đá Việt Nam còn một thủ môn khác có năng lực, trong độ tuổi 22 là Trần Liêm Điều (2001), đang thi đấu cho đội Nam Định.

Cũng ở hàng tiền đạo, U22 Việt Nam có Phạm Đình Duy (2002) đang khoác áo SHB Đà Nẵng và vua phá lưới giải U19 Việt Nam năm 2021 Nguyễn Quốc Việt (sinh năm 2003), hiện đang khoác áo CLB Hoàng Anh Gia Lai. Những nhân tố này giúp cho hàng tiền đạo của đội tuyển không còn đáng lo.

Trong số các trung vệ, Lương Duy Cương (2001) của SHB Đà Nẵng là cái tên rất đáng chú ý, nhờ đã trưởng thành tại giải U23 châu Á năm ngoái, cũng như việc chiếm được vị trí ở CLB SHB Đà Nẵng trong 2 mùa giải gần đây. Tương tự như thế là tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng (2003), cũng đang khoác áo đội bóng sông Hàn.

Ngoài ra, HLV Troussier có thể theo dõi hành trình của đội U20 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn tại giải U20 châu Á sắp diễn ra (từ 1 - 18/3), để tiếp tục tuyển quân cho đội U22 Việt Nam dự SEA Games.

Thay đổi tuổi dự SEA Games: U22 Việt Nam thiệt hại hơn Thái Lan, Indonesia? - 3

Indonesia cũng là đối thủ đáng gờm của U22 Việt Nam trên đất Campuchia trong những ngày tháng 5 tới đây (Ảnh: Đỗ Linh).

Nhìn về phía các đối thủ của U22 Việt Nam, Thái Lan vẫn là cái tên đáng gờm nhất. Ở SEA Games 31 hồi tháng 5 năm ngoái, họ thậm chí không bổ sung cầu thủ nào ngoài 23 tuổi, nhưng vẫn vào đến trận chung kết.

Còn trong lứa tuổi 22 hiện nay, bóng đá xứ sở Chùa Vàng có một vài ngôi sao rất nổi bật, đáng kể nhất trong số này là tiền đạo thần đồng Suphanat Mueanta, Teerasak Poeiphimai, tiền vệ Channarong Promsrikaew, hay tiền đạo Chatmongkol Rueangthanarot.

Ưu điểm của các cầu thủ Thái Lan ở chỗ họ đã quen với việc thi đấu mà không cần các đàn anh làm nòng cốt ở các kỳ SEA Games, nên về lý thuyết cầu thủ Thái Lan trưởng thành nhanh hơn các đội bóng khác cùng độ tuổi trong khu vực.

Indonesia cũng có nhiều ngôi sao trong lứa tuổi 22, gồm hậu vệ Pratama Arhan, Rizky Ridho, Elkan Baggott, tiền vệ Witan Sulaeman, Marselino Ferdinan, tiền đạo Ramadhan Sananta, Irfan Jauhari…

Các cầu thủ vừa nêu đều đã khoác áo đội tuyển quốc gia Indonesia, nên cùng với Thái Lan, Indonesia sẽ là đối thủ đáng kể của U22 Việt Nam tại SEA Games 32.