1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thành tích đáng hổ thẹn của U23 Trung Quốc ở giải U23 châu Á

(Dân trí) - U23 Trung Quốc đã kết thúc vòng bảng giải U23 châu Á với 3 trận toàn thua và không ghi nổi bàn thắng nào.

U23 Trung Quốc đặt tham vọng giành tấm vé tham dự Olympic 2020. Mặc dù vậy, họ lại thi đấu quá tệ hại ở giải U23 châu Á 2020. Đội bóng ở đất nước tỷ dân đã để thua cả 3 trận đấu ở vòng bảng và không giành được điểm nào.

Thành tích đáng hổ thẹn của U23 Trung Quốc ở giải U23 châu Á - 1

U23 Trung Quốc toàn thua cả 3 trận vòng bảng và không ghi được bàn thắng nào

Thậm chí, đáng chê trách hơn, hàng công của U23 Trung Quốc còn không ghi nổi bàn thắng nào ở giải đấu này (thủng lưới 4 bàn). Con số ấy đã chỉ ra sự thất vọng lớn của đoàn quân HLV Hao Wei.

Theo thống kê, đây là thành tích tệ hại nhất trong những lần tham dự giải U23 châu Á. Trong những giải đấu trước, đội bóng này cũng bị loại khỏi vòng bảng nhưng chưa bao giờ kém tới mức không thể ghi bàn vào lưới đối phương.

Thay vì nhận trách nhiệm, những cầu thủ Trung Quốc lại cho rằng việc họ không thể ghi bàn là do thiếu vắng Zhang Yuning, người được mệnh danh là Ibrahimovic châu Á. Đây được xem là một trong những cầu thủ đáng chú ý nhất giải đấu.

Sự nghiệp của Zhang Yuning bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những chấn thương liên miên. Điều này lại xảy ra với tiền đạo này ở trận đấu với U23 Hàn Quốc vừa qua. Ngay trong hiệp 1, Zhang Yuning đã phải rời sân vì chấn thương. Sau đó, anh đã được chuyển ngay tới bệnh viện, nơi các bác sĩ kết luận anh bị nứt xương chân phải.

Sau khi Zhang Yuning được đưa về Trung Quốc để phẫu thuật, anh đã nói rằng đội bóng của mình sẽ tìm ra tiền đạo chủ lực đủ tốt. Tuy nhiên, tình hình tồi tệ khi U23 Trung Quốc không thể ghi bàn và loại khỏi giải đấu với thành tích hổ thẹn.

H.Long

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2020