1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thắng tưng bừng trận ra quân, HLV Công An Hà Nội nói về cuộc đua vô địch

Kim Anh

(Dân trí) - HLV Paulo Foiani rất vui khi Công An Hà Nội có chiến thắng đậm trong ngày ra quân, nhưng chiến lược gia người Brazil cho rằng đây chưa phải là thời điểm nói về cuộc đua vô địch V-League 2023.

Tân binh CLB Công An Hà Nội có màn khởi đầu đầy ấn tượng ở Night Wolf V-League 2023 với chiến thắng đậm 5-0 trước Bình Định. Trận thắng giúp thầy trò HLV Paulo Foiani tạm thời vượt lên dẫn đầu V-League.

Đánh giá về trận đấu, HLV Paulo Foiani cho biết: "Với từng cá nhân cầu thủ tôi thấy họ đã thể hiện tốt. Tất cả những cầu thủ chơi cho quốc gia đều có kĩ năng tốt, do phải tập trung đội tuyển nên họ hội quân muộn hơn so với cầu thủ khác.

Thắng tưng bừng trận ra quân, HLV Công An Hà Nội nói về cuộc đua vô địch - 1

HLV Paulo Foiani hài lòng với chiến thắng của CLB Công An Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong thời gian tới họ sẽ có nhiều thời gian hơn để thích nghi với các đồng đội. Các cầu thủ luôn cố gắng nỗ lực để hiểu những triết lý của ban huấn luyện".

HLV Paulo Foiani thừa nhận ông may mắn vì có được lực lượng rất tốt khi lãnh đạo đội bóng đầu tư mạnh trước mùa giải 2023. Nhà cầm quân người Brazil nói: "Thật may mắn vì chúng tôi có lực lượng hùng hậu, mỗi vị trí có 2 cầu thủ. Trước mỗi trận đấu mới quyết định đội hình ra sân, vì thế mọi vị trí đều phải cố gắng để có được vị trí chính thức".

Với trận thắng tưng bừng ngày ra quân, CLB Công An Hà Nội được "điểm danh" cho cuộc vô địch V-League 2023. Dù vậy, thuyền trưởng đội bóng ngành Công An nói: "Vẫn còn quá dài để nghĩ về chức vô địch, bởi các đội bóng khi vào giải, qua từng trận đấu họ sẽ thể hiện sự tiến bộ, chúng tôi cũng vậy, vì thế mỗi đội bóng cần phải cố gắng trước khi nghĩ về tham vọng vô địch".

Trong khi đó, HLV Nguyễn Đức Thắng của Bình Định lý giải về trận thua đậm: "Thua 0-1 hay 0-5 cũng vậy, mỗi trận thua đều để lại nhiều suy nghĩ. Trận thua này sẽ làm tôi nghĩ nhiều hơn. Tôi từng khởi đầu với thất bại 0-5 nhưng vẫn kết thúc mùa giải với kết quả tốt.

Công An Hà Nội đã thể hiện được cách tiếp cận trận đấu rất hay, họ liên tục gây sức ép, phạm lỗi, còn chúng tôi để mất bóng dễ dàng, tạo điều kiện cho họ có nhiều pha phản công dẫn đến bàn thắng. Sau bàn thắng đầu tiên chúng tôi vẫn có tinh thần tốt, nhưng sau pen, mọi chuyện đã khác, nó làm thay đổi cục diện trận đấu. 

Tất nhiên trận thua này sẽ ảnh hưởng một chút tới tinh thần, vì thế toàn đội cần nhanh chóng vượt qua để hướng tới chặng đường còn lại, hoàn thành mục tiêu lọt vào top 8 sớm nhất".