1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Chun Jae Ho muốn trao huy chương vô địch V-League cho Quang Hải

An An

(Dân trí) - HLV Chun Jae Ho khẳng định ngôi vô địch của CLB Hà Nội có công lớn của Quang Hải, dù cầu thủ này đã chia tay đội bóng để ra nước ngoài thi đấu.

Không có bất cứ bất ngờ nào xảy ra khi CLB Hà Nội với đẳng cấp cao hơn dễ dàng thắng Hà Tĩnh với tỷ số 2-0 trên sân Hàng Đẫy tối ngày 13/11 để chính thức đăng quang tại Night Wolf V-League 2022.

Với danh hiệu này, CLB Hà Nội sở hữu 6 danh hiệu vô địch trong lịch sử, kể từ khi chính thức lên hạng chuyên nghiệp ở mùa giải V-League 2009. Như vậy CLB Hà Nội phá sâu kỷ lục vô địch ở giải V-League, kể từ khi bóng đá Việt Nam chuyển sang cơ chế chuyên nghiệp ở mùa giải 2000/2001.

HLV Chun Jae Ho muốn trao huy chương vô địch V-League cho Quang Hải - 1

HLV Chun Jae Ho hạnh phúc khi vô địch V-League cùng CLB Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Sau trận đấu, HLV Chun Jae Ho của CLB Hà Nội rất xúc động và thừa nhận mình nhớ tới tiền vệ Quang Hải. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nói: "Tôi muốn trao huy chương cho Quang Hải. Tôi luôn dõi theo từng bước chạy của Quang Hải khi cậu ấy thi đấu ở nước ngoài. Tôi tin rằng Hải xứng đáng nhận được huy chương này".

Nói về mùa giải năm nay, HLV trưởng CLB Hà Nội cho biết: "Khi mới đến, tôi chỉ có 2 tuần để chuẩn bị cho mùa giải. Tôi đã không thể chọn những cầu thủ mình thích mà phải tính toán để có chiến thuật tốt với những con người đã có. Vì thế, ở giai đoạn một của mùa giải, thay vì kiểm soát bóng thì tôi chọn cách chơi an toàn".

"Tôi đã rút ra kinh nghiệm là vận dụng văn hóa bóng đá Việt Nam vào cách vận hành lối chơi và nhờ đó, tôi có được thành công. Tôi cũng lên kế hoạch để hiểu hơn về từng cầu thủ. Trong 2 năm làm việc ở CLB Viettel, tôi đã học hỏi được HLV Trương Việt Hoàng rất nhiều", ông Chun Jae Ho chia sẻ thêm.

Sau mùa giải năm nay, hợp đồng của HLV Chun Jae Ho với CLB Hà Nội sẽ hết hạn. Ông Chun Jae Ho và lãnh đạo đội bóng sẽ ngồi bàn đàm phán vào tuần sau.

"Hợp đồng của tôi với CLB Hà Nội sẽ kết thúc sau mùa giải này. Thế nên kế hoạch chuẩn bị cho cúp châu Á mùa tới còn tùy vào đôi bên", HLV người Hàn Quốc cho hay.

HLV Chun Jae Ho muốn trao huy chương vô địch V-League cho Quang Hải - 2

Văn Hậu có những chia sẻ cảm xúc sau khi CLB Hà Nội vô địch V-League 2022 (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong khi đó, Chủ tịch CLB Hà Nội, Đỗ Vinh Quang nói: "Khoảnh khắc này rất vui và xúc động khi đây là lần đầu tiên tôi dành chức vô địch trên cương vị Chủ tịch đội bóng. Mùa giải rất khó khăn, khốc liệt khi có từ 4-5 CLB cạnh tranh chức vô địch. 

Đây chính là thành quả, nỗ lực của toàn thể cầu thủ, đội ngũ hậu cần. Chức vô địch là chiến tích tuyệt vời. Tôi xin cảm ơn khán giả đã đồng hành, cổ vũ trong thời gian qua.

Mục tiêu của chúng tôi là cạnh tranh sòng phẳng ở AFC Champions League. Chức vô địch V-League là điều kiện cần, và đủ để có cơ hội cạnh tranh cho mùa giải năm sau", ông Đỗ Vinh Quang khẳng định.

Tiền vệ Văn Hậu chia sẻ: "Tôi muốn thi đấu hết mình để đội có danh hiệu cao nhất. Tôi phải luôn chiến đấu hết mình vì quan trọng nhất là thành tích tập thể. Mùa giải 2022 với CLB Hà Nội chưa khép lại.

Chúng tôi còn Cúp Quốc gia. Đội sẽ chuẩn bị thật tốt để hướng tới trận bán kết với HA Gia Lai. Đây cũng là trận đấu khó khăn. Hy vọng toàn đội sẽ làm tốt để hướng đến trận chung kết".

Còn tiền vệ Hùng Dũng nói: "Hà Nội FC đã vượt qua được những khó khăn. Đội đã nhận được sự cổ vũ của khán giả để vượt qua từng trận đấu. Qua những trận then chốt, tôi thật sự tin vào việc đội bóng sẽ hướng tới chức vô địch. Sự ganh đua, cạnh tranh giữa các đội giúp V-League tốt lên rất nhiều.

Sau mỗi mùa, đội nào cũng chăm chút hơn tới sân bãi, nhân sự. Đó là sự phát triển của V-League. Hy vọng toàn đội sẽ tiếp tục có sự phát triển. Bản thân CLB Hà Nội phải tiếp tục tiến lên để có danh hiệu vô địch vào mùa giải sau".