1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thắng dễ Villarreal, HLV Jurgen Klopp vẫn lo ngại thua ngược ở lượt về

Sông Lam

(Dân trí) - Mặc dù chơi áp đảo và dễ dàng giành chiến thắng 2-0 trước Villarreal ở trận bán kết lượt đi Champions League, HLV Jurgen Klopp của Liverpool vẫn tỏ ra thận trọng ở trận lượt về vào tuần sau.

Ở trận bán kết lượt đi Champions League diễn ra vào rạng sáng nay (28/4), dù chơi áp đảo trong suốt hiệp một nhưng Liverpool vẫn không thể làm tung lưới đội khách Villarreal. Tuy nhiên mọi chuyện đã đổi khác trong hiệp hai khi đội chủ sân Anfield chỉ mất 133 giây (từ phút 53 đến 55) để có hai bàn thắng và đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Thắng dễ Villarreal, HLV Jurgen Klopp vẫn lo ngại thua ngược ở lượt về - 1

Henderson tạt bóng bên cánh phải, bóng chạm hậu vệ đội khách Villarreal và đi thẳng vào lưới giúp Liverpool có bàn mở tỷ số ở phút 53 (Ảnh: Getty).

Chiến thắng 2-0 giúp Liverpool sắp có lần thứ 10 góp mặt ở trận chung kết cúp C1/Champions League, nhưng HLV Jurgen Klopp vẫn tỏ ra thận trọng khi sẽ làm khách trên sân của Villarreal vào tuần sau.

"Cách chúng tôi chơi bóng, cách chúng tôi phòng ngự, cách chúng tôi tấn công, tất cả đều khiến tôi thích thú. Tôi thích cách toàn đội thi đấu trong hiệp một, mặc dù chúng tôi không thể ghi bàn, và rõ ràng là chúng tôi phải tiếp tục duy trì sức ép.

'Tỷ số là 2-0 sau một hiệp đấu. Đây là ví dụ tốt nhất để bạn luôn phải cảnh giác. Chúng tôi sẽ phải nỗ lực 100% ở trận lượt về như trận lượt đi này. Lợi thế về mặt tỷ số không cho phép chúng tôi được chủ quan.

Tôi đã nhìn vào Villarreal và cách họ tổ chức là một bài học cho tôi. Tất nhiên, sẽ rất khó khăn ở Villarreal. Nhưng dù sao chúng tôi đã chơi tốt. Cách tốt nhất để chiến đấu ở trận lượt về là quên đi lợi thế dẫn trước hai bàn, xem như bắt đầu lại với tỷ số 0-0", HLV Jurgen Klopp chia sẻ.

Thiago Alcantara được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Các cầu thủ Liverpool chạm bóng nhiều gấp đôi đồng nghiệp bên kia chiến tuyến (936 vs 451 lần chạm bóng). Một mình Thiago Alcantara phía Liverpool chuyền nhiều hơn toàn bộ 6 cầu thủ ở cả tuyến tiền vệ lẫn tiền đạo của Villarreal. 

Thắng dễ Villarreal, HLV Jurgen Klopp vẫn lo ngại thua ngược ở lượt về - 2

Thiago Alcantara là cầu thủ xuất sắc nhất trận bán kết lượt đi giữa Liverpool và Villarreal (Ảnh: Getty).

Thiago nói: "Không chỉ là về sự kiên nhẫn, chúng tôi còn cố gắng giải mã trận đấu và tìm ra cơ hội để ghi bàn. Trong hiệp hai, điều đó đã đến. Chúng tôi đã tạo ra những cơ hội mà chúng tôi muốn và cuối cùng thì chúng tôi có tỷ số tốt".

Trong khi đó, HLV Unai Emery thừa nhận Liverpool là đội bóng có đẳng cấp cao hơn Villarreal, nhưng tin rằng tình thế của đội nhà sẽ khác ở trận lượt về.

"Ở bán kết, bạn phải gặp những đối thủ mạnh như thế này. Villarreal muốn giành chiến thắng, muốn kiểm soát, nhưng họ đã không cho chúng tôi làm điều đó. Chúng tôi không thể bắt kịp họ, và đã chống trả phòng ngự hết sức để hy vọng kết quả tốt hơn ở lượt về. Ở La Ceramica sẽ khác.

Liverpool là ứng cử viên vô địch nhưng tôi biết mình có thể cạnh tranh với họ. Chúng tôi đã có một kế hoạch nhưng nó không thành công. Nhưng mọi chuyện có thể sẽ khác trên sân nhà, các cầu thủ vẫn tin vào điều đó", HLV Unai Emery chia sẻ.

Trận lượt về vòng bán kết Champions League giữa Villarreal và Liverpool diễn ra vào lúc 02h00 ngày 4/5.