1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thắng đậm Trung Quốc, HLV Australia đánh giá thấp tuyển Việt Nam

H.Long

(Dân trí) - Chia sẻ trước báo giới, HLV đội tuyển Australia, Graham Arnold tuyên bố sẽ tới Việt Nam để giành 3 điểm.

Đội tuyển Australia là ứng cử viên nặng ký cho tấm vé tham dự World Cup 2022. Ngay trong trận ra quân, đội bóng xứ Chuột túi đã giành chiến thắng dễ dàng trước đội tuyển Trung Quốc (vốn nhiều cầu thủ nhập tịch) với tỷ số 3-0.

Thắng đậm Trung Quốc, HLV Australia đánh giá thấp tuyển Việt Nam - 1

Đội tuyển Australia đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước Trung Quốc trong trận mở màn vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Điều đó giúp cho Australia vô cùng tự tin trong chuyến làm khách tới sân Mỹ Đình vào ngày 7/9. Trước thềm trận đấu, HLV Graham Arnold cũng tuyên bố sẽ tới Việt Nam với mục tiêu giành 3 điểm.

Chiến lược gia người Australia cho biết: "Tôi tin rằng sức mạnh của Australia sẽ ngày càng được cải thiện khi chúng tôi ra sân nhiều trận đấu cùng nhau. Chúng tôi chuẩn bị sẵn tinh thần và quyết tâm giành chiến thắng trong mọi trận đấu. Đương nhiên, mục tiêu ấy sẽ không thay đổi ở trận đấu với đội tuyển Việt Nam.

Tôi cho rằng Australia sẽ có lợi thế trong chuyến hành quân tới Việt Nam bởi họ không còn lợi thế khi không được phép cho khán giả vào sân. Điều quan trọng nhất với Australia là hồi phục tốt sau trận đấu với đội tuyển Trung Quốc.

Chúng tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng về tinh thần và thể chất trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Australia sẽ đến đó và giành trọn 3 điểm".

Thắng đậm Trung Quốc, HLV Australia đánh giá thấp tuyển Việt Nam - 2

HLV Graham Arnold khẳng định tới Việt Nam để giành 3 điểm.

Trong khi đó, thủ thành Mat Ryan khẳng định toàn đội Australia vẫn không hài lòng khi giành chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Trung Quốc.

Cựu ngôi sao của Arsenal chia sẻ: "Chúng tôi hơi thất vọng khi không thể tận dụng thêm những cơ hội để giành chiến thắng đậm hơn trước đội tuyển Trung Quốc. Toàn đội sẽ tận hưởng chiến thắng này nhưng còn lâu mới đạt tới trình độ mà chúng tôi mong muốn".

Vào tối qua (3/9), đội tuyển Việt Nam đã trở về nước. Chuyên cơ chở các thành viên đội tuyển Việt Nam sau khi hạ cánh kỹ thuật tại sân bay Vân Đồn vào lúc 19h30, sau đó toàn đội di chuyển về sân bay Nội Bài.

Sau khi nhập cảnh, tất cả các thành viên đội tuyển sẽ gia nhập "bong bóng khép kín" để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Australia, diễn ra vào ngày 7/9 tại sân Mỹ Đình.

Thắng đậm Trung Quốc, HLV Australia đánh giá thấp tuyển Việt Nam - 3